Đạt doanh thu khủng, Viettel 'vượt mặt' VNPT

Kinh tếThứ Hai, 24/12/2012 02:17:00 +07:00

(VTC News) – Doanh thu năm 2012 của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức vượt Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

(VTC News) – Doanh thu năm 2012 của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức vượt Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị tổng kết năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra sáng 24/12.

Viettel đã “vượt mặt” VNPT

Theo cáo được công bố tại hội nghị, năm 2012 tổng doanh thu toàn Tập đoàn VNPT là 130.390 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch, bằng 107,94% so với năm 2011; nộp ngân sách nhà nước đạt 7.561 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, bằng 101% so với năm 2011.

Trong khi đó, doanh thu của Tập đoàn Viettel là 140.058 tỷ đồng, đạt 100,04% kế hoạch, tăng 22.720 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước ước thực hiện 10.394 tỷ đồng, tăng 1.103 tỷ đồng...

Còn nhớ, cuộc đua doanh thu “nghìn tỷ” của hai “đại gia” viễn thông Việt Nam đã được báo chí xới lên mấy năm gần đây. Khi đó, nhiều ý kiến cho rằng, Viettel sẽ vượt qua VNPT trong một tương lai rất gần.

Năm 2010, VNPT tuyên bố đã đạt 101.569 tỷ đồng doanh thu, đạt 100,56% kế hoạch năm 2010, tăng 27,05% so với 2009. Viettel “chấp nhận” về nhì khi thu được 91.561 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch và tăng 52% so với 2009. Thế nhưng, dù đã về đích trước, tổng lợi nhuận của VNPT trong năm 2010 chỉ đạt 11.200 tỷ đồng, còn Viettel tuy xếp sau nhưng lợi nhuận lại cao hơn, với 15.500 tỷ đồng.

Trong năm 2011, Viettel đặt mục tiêu sơ bộ sẽ đạt doanh thu gần 110.000 tỷ đồng và sau đó đã nâng lên 130.000 tỷ đồng. Phía VNPT thì đưa doanh thu khoảng trên 120.000 tỷ đồng, sau đó cũng tăng lên 130.000 tỷ đồng. Cuối năm 2011, con số công bố cho thấy Viettel đạt 117.000 tỉ đồng còn VNPT đạt 120.800 tỉ đồng. Đến năm 2012 thì doanh thu của Viettel chính thức vượt VNPT.

Có ý kiến cho rằng, việc Viettel và VNPT ai lên “ngôi vương” về tổng doanh thu có lẽ không quá quan trọng bằng việc cả hai Tập đoàn đều phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung cho đất nước. Song, việc Viettel “lật ngược” thế cờ doanh thu với VNPT cũng sẽ là một bài học cho việc cải tổ bộ máy doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Viettel tham vọng mở rộng thị trường ra thế giới

 
Nói về mục tiêu sắp tới, ông Phạm Long Trận Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT cho biết, đến năm 2015 VNPT sẽ trở thành 1 trong 10 doanh nghiệp lớn nhất châu Á về cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet.

“Để đạt được mục tiêu này, VNPT tiếp tục triển khai hạ tầng, chăm sóc khách hàng một cách rộng khắp. Đặc biệt, VNPT sẽ hướng tới giáo dục, Chính phủ điện tử…”, ông Trận cho biết.

Về phía Viettel, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng có tham vọng mỗi người dân sẽ có một điện thoại thông minh để truy cập Internet, mỗi gia đình có một đường truyền băng rộng và đầu tư ra nước ngoài.

Hiện, Viettel đã sản xuất thành công Smartphone giá rẻ, 3G phủ 80% dân số, cung cấp miễn phí Internet tới 30.000 trường học. Tới năm 2015, Viettel phấn đấu phủ 40% hộ gia đình có cáp đồng trục, cáp quang hóa gần 100% xã, cung cấp Internet siêu cao cho những gia đình có nhu cầu.

Bên cạnh đó, đơn vị này liên tục “tiến quân” ra thị trường nước ngoài. Đến nay, Viettel đã đầu tư kinh doanh tại 7 quốc gia ngoài lãnh thổ Việt Nam (gồm Campuchia, Lào, Haiti, Peru, Mozambique, Tanzania và Cameroon).

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, năm 2012 doanh thu viễn thông của Viettel hoạt động ở nước ngoài đạt hơn 600 triệu USD, lợi nhuận trước thuế đạt 76 triệu USD. Hiện số thuê bao di động của Viettel tại nước ngoài đạt hơn 10 triệu. Mạng di động của Viettel đứng số 1 tại 2 nước, thứ 2 tại 2 nước và 3 nước đang triển khai dịch vụ.

Theo kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn, mục tiêu thị trường nước ngoài của Viettel từ 400- 500 triệu dân vào năm 2015, sẽ tiến tới 1 tỷ dân vào năm 2020.

"Đây là tham vọng của Tập đoàn và chúng tôi có nhiều sở cứ tin rằng sẽ thực hiện được...", ông Hùng nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị, theo số liệu của Bộ Thông tin – Truyền thông, tổng số thuê bao điện thoại được đăng ký và đang hoạt động trên toàn quốc là 148,5 triệu, trong đó di động chiếm 93,3%. Hiện mảng điện thoại cố định đang có xu hướng giảm với con số khoảng 10 triệu thuê bao.

Chúc mừng thành công của 2 tập đoàn hàng đầu của ngành Thông tin Truyền thông là VNPT và Viettel, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, mặc dù trong điều kiện khủng hoảng kinh tế, nhưng những thành công mà 2 tập đoàn đạt được là rất đáng mừng .

“Đây là một trong những thành tựu của Ngành trong năm qua cùng với thành tựu của việc phóng thành công vệ tinh VINASAT-2, hoàn thành khối lượng các văn bản quy phạm pháp luật, bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, doanh nghiệp trên diện rộng…”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, năm 2013 là năm vô cùng quan trọng, các doanh nghiệp và đơn vị phải tập trung toàn lực để triển khai các công việc được giao một cách quyết liệt.

Bài, ảnh: Châu Anh
Bình luận
vtcnews.vn