Hội đồng kỷ luật thành viên EVN đã họp xong

Kinh tếThứ Năm, 29/11/2012 08:10:00 +07:00

(VTC News) - Hội đồng kỷ luật một số lãnh đạo của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã họp xong, nhưng Chính phủ chưa nhận được báo cáo.

(VTC News) -  Hội đồng kỷ luật một số lãnh đạo của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã họp xong, nhưng Chính phủ chưa nhận được báo cáo.

Thông tin này được người đứng đầu Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Vũ Đức Đam công bố tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra chiều 29/11.

Bộ trưởng Đam cho biết: “Cách đây vài ngày, Hội đồng kỷ luật những sai phạm ở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã họp xong. Hiện nay, Chính phủ chưa nhận được báo cáo của hội đồng về vấn đề này vì theo quy định của Luật Tổ chức cán bộ, sau khi hội đồng này họp xong sẽ phải trình lên các cấp có thẩm quyền.

 
“Đối với những cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Thủ tướng thì Thủ tướng sẽ là người quyết định” – Bộ trưởng Đam nói.

Ông Đam cũng cho biết thêm, thông tin cụ thể sẽ được thông báo khi Thủ tướng nhận được báo cáo của hội đồng kỷ luật.

Trước đó, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 ông Đam cũng đã chia sẻ rằng:Chính phủ đã lập hội đồng kỉ luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Công Thương là thành viên hội đồng.

Hội đồng này đã xem xét các hồ sơ do EVN và các cơ quan hữu quan khác khác trình lên làm rõ trách nhiệm, sai phạm của nguyên chủ tịch hội đồng thành viên cũng như các thành viên khác trong ban lãnh đạo EVN.

Cũng tại buổi họp báo Chính phủ chiều nay, Ngân hàng Nhà nước cho biết đang xem xét áp dụng trần lãi suất cho vay.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 20/11/2012, tổng phương tiện thanh toán ước tăng 15,33% so với tháng 12/2011.

Tổng số dư tiền gửi của khác hàng tại các tổ chức tín dụng ước tăng 15,98%. Dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế, bao gồm cả đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và ủy thác ước tăng 4,15% so với cuối năm 2011.

Về định hướng thời gian tới, Ngân hàng nhà nước cho biết sẽ tiếp tục chính sách tiền tệ linh hoạt, phù hợp với các cân đối vĩ mô; xem xét áp dụng trần lãi suất cho vay và giảm lãi suất cho vay giúp doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, nhưng không để lạm phát quay trở lại.

Trả lời câu hỏi của báo chí về khả năng giảm lãi suất trong thời gian tới, ông Vũ Đức Đam cho biết: Chính phủ đã bàn và nhận định nếu chúng ta thực hiện tốt các giải pháp thì lạm phát chỉ ở mức 7%, theo quy luật thì lạm phát xuống, lãi suất phải xuống.

“Chính phủ giao Ngân hàng nhà nước để trong tháng tới, cơ quan này sẽ đưa ra phương án cụ thể về điều hành chính sách tiền tệ trong năm 2013”, Bộ trưởng Đam nhấn mạnh.

Châu Anh
Bình luận
vtcnews.vn