Nội thất xa hoa của phòng bếp đắt nhất thế giới

Kinh tếThứ Sáu, 23/11/2012 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Với giá 1 triệu bảng Anh, căn phòng bếp có các ngăn tủ chạm khắc pha lê, tường bằng đồng nguyên chất và dàn đèn chùm cũng bằng pha lê cao cấp.

Phòng bếp mang tên Fiore di Cristallo, là sáng tạo của nhà thiết kế lừng danh Claudio Celiberti và được đầu bếp chuyên nấu ăn cho sao Aldo Zilli giới thiệu trong chương trình truyền hình tối 22/11.

Phòng bếp mang tên Fiore di Cristallo, là sáng tạo của nhà thiết kế lừng danh Claudio Celiberti và được đầu bếp chuyên nấu ăn cho sao Aldo Zilli giới thiệu trong chương trình truyền hình tối 22/11.

Điểm nổi bật của phòng bếp 1 triệu bảng là dàn đèn chùm bằng pha lê Swarovski trị giá 26.400 bảng (gần 879 triệu đồng) để phản chiếu ánh sáng từ các bề mặt pha lê khác trong bếp.

Điểm nổi bật của phòng bếp 1 triệu bảng là dàn đèn chùm bằng pha lê Swarovski trị giá 26.400 bảng (gần 879 triệu đồng) để phản chiếu ánh sáng từ các bề mặt pha lê khác trong bếp.

Bồn rửa bát trị giá 2.680 bảng (hơn 89 triệu đồng) với vòi nước bằng pha lê giá 1.600 bảng (hơn 53 triệu đồng). Các đồ nội thất khác do công ty Đức Gaggenau làm thủ công với giá 24.000 bảng (hơn 799 triệu đồng).

Bồn rửa bát trị giá 2.680 bảng (hơn 89 triệu đồng) với vòi nước bằng pha lê giá 1.600 bảng (hơn 53 triệu đồng). Các đồ nội thất khác do công ty Đức Gaggenau làm thủ công với giá 24.000 bảng (hơn 799 triệu đồng).

Tất cả 27 ngăn đựng chén bát trong bếp đều được chạm khắc bằng pha lê Murano trên lớp cửa pha lê dày 9mm.

Tất cả 27 ngăn đựng chén bát trong bếp đều được chạm khắc bằng pha lê Murano trên lớp cửa pha lê dày 9mm.

Chiếc tủ lạnh có giá 5.000 bảng (gần 167 triệu đồng), được làm từ đồng - nguyên liệu vệ sinh nhất trong các vật liệu nhà bếp do có tính kháng khuẩn cao.

Chiếc tủ lạnh có giá 5.000 bảng (gần 167 triệu đồng), được làm từ đồng - nguyên liệu vệ sinh nhất trong các vật liệu nhà bếp do có tính kháng khuẩn cao.

Nhà thiết kế Claudio Celiberti (trái) và đầu bếp Aldo Zilli. Celiberti mất hơn 1 năm tự tay chạm khắc pha lê lên gian bếp sang trọng này. Đây là loại pha lê nguyên chất từ đảo Murano của Ý.

Nhà thiết kế Claudio Celiberti (trái) và đầu bếp Aldo Zilli. Celiberti mất hơn 1 năm tự tay chạm khắc pha lê lên gian bếp sang trọng này. Đây là loại pha lê nguyên chất từ đảo Murano của Ý.

Bình luận
vtcnews.vn