Cuộc sống xa hoa của thú cưng nhà triệu phú độc thân

Kinh tếThứ Năm, 22/11/2012 05:14:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều người giàu có ở Singapore, còn độc thân hay hiếm muộn, không tiếc tiền đưa thú cưng của mình đi spa và tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng.

(VTC News) - Nhiều người giàu có ở Singapore, còn độc thân hay hiếm muộn, không tiếc tiền đưa thú cưng của mình đi làm đẹp, ăn đồ cao cấp và tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng.

Nhà giàu Singapore chiều cún cưng như… con

Để kỷ niệm sinh nhật 6 tuổi của cún cưng, Melanie Lee đã dành hẳn 1.000 SGD (gần 17 triệu đồng) để tổ chức tiệc buffett với rất nhiều khách mời. Ngay khi đặt chân tới cửa, khách sẽ nhận được một quà tặng xinh xắn và thưởng thức nhiều món ngon cùng với 2 chiếc sinh nhật khổng lồ.

Lee, hiện đang làm việc tại một công ty quản lý khách sạn, là một trong số rất nhiều người Singapore nhiều tiền lắm của, vẫn còn độc thân và đặc biệt luôn hào phóng chi hàng ngàn đô để chăm chút cho thú cưng của mình.

Người phụ nữ 39 tuổi cách đây 3 năm đã thuê một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tới chụp ảnh chân dung cho chú chó xù mà cô vô cùng yêu mến với chi phí khoảng 800-1.000 SGD (13,6 - 17 triệu đồng).

Những bức ảnh sau đó được phóng to, in lên sách hoặc sử dụng như thiệp tặng gắn kèm quà Giáng sinh. Năm nào, cô Lee cũng sử dụng dịch vụ này cho cún cưng.

Ảnh chụp của cô Lee và cún cưng
Cô Lee thú nhận: “Ban đầu, tôi cứ nghĩ chỉ cần chụp ảnh cún xù của tôi trong khoảng vài năm đầu. Nhưng hiện tại, tôi đã lên lịch thực hiện album ảnh đều đặn hàng năm. Tôi gần như bị nghiện những bức ảnh đó”.

Theo tiết lộ của các công ty cung cấp dịch vụ liên quan tới thú cưng, ngày càng có nhiều người chủ sẵn lòng chiều chuộng người bạn nhỏ của họ dù có tốn kém tới đâu. Được biết, dịch vụ chụp ảnh trọn gói tại Furry Photos có mức giá khởi điểm 400 SGD (gần 6,8 triệu đồng) và hoàn toàn có thể lên tới hàng ngàn SGD phụ thuộc vào số lượng và loại giấy in ảnh.

Còn L S Ng, một chuyên gia truyền thông 45 tuổi, đã kết hôn nhưng không có con, cũng vừa chi tới 1.300 SGD (22 triệu đồng) cho buổi chụp hình chú cún cưng 11 tuổi kéo dài 2 tiếng. Cô thổ lộ: “Chúng tôi đã phải rất vất vả khi chọn ra những tấm ảnh ưng ý nhất.

Cuối cùng, tôi và ông xã quyết định sẽ treo một tấm chân dung khổ lớn của Sammy ở phòng khách, một tấm nhỏ hơn ở phòng làm việc và hai tấm khác ở phòng ngủ chính. Có lẽ một số người cho rằng làm như thế hơi quá nhưng chúng tôi luôn thích thú những khoảnh khắc gia đình sum họp như vậy”.

Dịch vụ chụp ảnh, in ảnh thú cưng ăn nên làm ra...
... nhờ những bà chủ hào phóng như cô Lee.
Nhiếp ảnh gia Colleen Goh, người điều hành DeDamselfly Photography, tiết lộ, số tiền nhiều nhất mà khách hàng từng chi để chụp ảnh thú cưng tại studio của anh lên tới 2.200 SGD (hơn 37,4 triệu đồng).

Không chỉ được chụp ảnh lưu giữ lại từng khoảnh khắc, thú cưng còn được tận hưởng dịch vụ spa mà nhiều người mơ ước.

Marcus Khoo, giám đốc spa dành cho thú cưng Petopia mới khai trương 2 năm trước, cho hay, mỗi lần spa có chi phí 200 SGD (hơn 2,4 triệu đồng) đối với thú loại nhỏ và 500 SGD (hơn 8,5 triệu đồng) đối với thú loại lớn.

Thông thường, một lần trị liệu ở spa bao gồm tắm bồn, đắp mặt nạ dưỡng da và mát-xa. Tùy theo loại da của từng thú cưng, chất liệu mặt nạ sẽ được quyết định.


Pearlyn Koh, nữ DJ kiêm người mẫu, chia sẻ, nàng cún cưng 4 tuổi tên Kitty là một phần không thể thiếu trong gia đình cô.  “Nếu bữa tối của tôi có món cá, Kitty cũng sẽ được ăn cá. Khi tôi đi spa, tôi cũng đưa Kitty đi cùng. Tôi thực sự còn chi nhiều tiền chăm sóc Kitty hơn cả cho bản thân tôi”.
Một chú cún cưng đang được đắp mặt nạ dưỡng da tại spa. 
Lý giải về trào lưu chăm sóc thú cưng đắt giá này, Steven Ho, giám đốc công ty dịch vụ vận chuyển thức ăn thú cưng, cho biết: “Người Singapore ngày càng có xu hướng Tây hóa trong phong cách sống vài năm trở lại đây.

Do đó, nhiều người nhìn nhận thú cưng như một thành viên gia đình và luôn mong muốn dành sự quan tâm đặc biệt cho thành viên đó. Hơn nữa, do công việc ngày càng bận rộn hơn nên người ta tìm kiếm các dịch vụ tiện ích dù phải đổi lại bằng rất nhiều tiền”.


Công nghiệp chăm sóc thú cưng trên toàn thế giới

Ở Nhật Bản, các nhãn hàng hiệu danh giá như Chanel, Dior, Hermès và Gucci đều ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc cún cưng cao cấp. Thú cưng có thể được đi du lịch tại các khu nghỉ dưỡng có suối nước nóng, tham gia các lớp học yoga và ngồi ghế đàng hoàng tại quán cà phê, ăn thực phẩm siêu sạch.

Ở các thành phố lớn Ấn Độ, người giúp việc chuyên chăm sóc thú cưng, chuồng thú có gắn điều hòa nhiệt độ và các liệu pháp làm đẹp đắt tiền ngày càng được giới siêu giàu lựa chọn.

Ở Brazil, các cặp thú cưng có thể vào nghỉ tại các khách sạn tình yêu dành riêng cho mình, nơi chúng được phục vụ món thịt bò giàu hương vị, bia cho chó, làm đẹp ở spa và ngủ ở những phòng lãng mạn có rèm phủ.

Chưa hết, nếu như việc hẹn hò này chưa đem lại kết quả như ý, chủ khách sạn còn sẵn sàng cung cấp dịch vụ thụ tinh nhân tạo.


Khánh Huyền (theo TNP)
Bình luận
vtcnews.vn