USB mang tên thiên thạch va chạm Trái Đất, giá ngàn USD

Kinh tếThứ Hai, 12/11/2012 09:30:00 +07:00

(VTC News) - Vỏ chiếc USB xa xỉ mang tên Apophis, thiên thạch từng va chạm với Trái Đất, còn được làm từ gỗ đen châu Phi, loại gỗ quý hiếm bậc nhất thế giới.

(VTC News) - Vỏ chiếc USB xa xỉ mang tên Apophis, thiên thạch từng va chạm với Trái Đất, còn được làm từ gỗ đen châu Phi, loại gỗ quý hiếm bậc nhất thế giới.


Đây là sáng tạo của công ty ZaNa Design có trụ sở tại Ba Lan, nhằm hướng tới những khách hàng cao cấp luôn tìm kiếm sự độc đáo, có một không hai.

Chiếc USB được đặt tên theo thiên thạch rộng 390m từng va chạm với Trái Đất năm 2004. Dự kiến, thiên thạch Apophis sẽ quay trở lại và va vào Trái Đất năm 2036. Vỏ USB Apophis là loại gỗ đen châu Phi 200 năm tuổi - loại gỗ cao cấp và đắt tiền nhất hành tinh. Toàn bộ bề mặt vỏ USB được mạ bạc 925 (một hợp kim của bạc) hoặc vàng 18 carat.

USB Apophis phiên bản vàng... 
... và phiên bản bạc. 
Dĩ nhiên, cùng với thiết kế độc đáo, USB Apophis còn gây ấn tượng bởi các tính năng điện tử thể hiện sự vượt trội: dung lượng 64 GB, tốc độ đọc 190 MB/s.

Được bảo hành trọn đời, USB Apophis phiên bản mạ vàng được bán với giá 1.130 USD (hơn 23,5 triệu đồng) và phiên bản mạ bạc sẽ xuất hiện trên thị trường với giá 1.990 USD (gần 41,5 triệu đồng).

Trước đó, công ty trang sức Thụy Sỹ Shawish cũng trình làng sản phẩm móc treo chìa khóa kèm USB đắt giá nhất thế giới, Magic Mushroom. Với trọng lượng bao gồm 9,18 carat kim cương, 11,34 carat hồng ngọc và 11,34 carat ngọc bích, chiếc USB được bán với giá 36.900 USD (hơn 768 triệu đồng).

Hình ảnh móc treo chìa khóa kèm USB đắt nhất thế giới 
Khánh Huyền (theo BR)
Bình luận
vtcnews.vn