Bitexco dọa cắt dịch vụ gửi xe tòa nhà The Manor

Kinh tếThứ Bảy, 10/11/2012 09:16:00 +07:00

Chủ đầu tư Bitexco cho biết có thể phải ngừng cung cấp dịch vụ trông xe tại tầng hầm đối với những xe không đóng phí từ 1/12/2012.

Trong thông báo báo chí phát đi chiều 8/11, chủ đầu tư Bitexco cho biết có thể phải ngừng cung cấp dịch vụ trông xe tại tầng hầm đối với những xe không đóng phí từ 1/12/2012.

Từ tháng 7, hàng trăm hộ dân của cư dân của chung cư cao cấp The Manor (Từ Liêm, Hà Nội) đã ngừng đóng phí dịch vụ trông giữ xe để tạo sức ép lên chủ đầu đầu tư đòi tổ chức hội nghị chung cư và đầy nhanh việc cấp sổ đỏ.  

Trước đó, từ tháng 7 có khoảng 168 chủ hộ không đóng phí giữ xe quý 3 do các căn hộ chậm được cấp sổ đỏ và chủ đầu tư chưa tố chức hội nghị chung cư.

Quan hệ giữa cư dân The Manor và Bitexco đã nhiều lần căng thẳng. 
Bà Nguyễn Nhung Hạnh, tổ trưởng tổ dân phố 3 chung cư The manor cho biết, về phí dịch vụ trông xe người dân hiện nay 875.000 đồng/ô tô/tháng thì người dân không thắc mắc về giá cả và chất lượng phục vụ.  

“Chúng tôi chưa đóng tiền bởi vì chưa xác định được sở hữu chung riêng của tòa nhà. Việc tầng hầm hiện nay là của ai thì chủ đầu tư không xác định được. Bởi vậy, nên chúng tôi muốn tổ chức hội nghị chung cư để bầu ra Ban quản trị. Khi đó, phần diện tích sở hữu chung là tầng hầm sẽ được chuyển về cho Ban quản trị do dân bầu”, bà Hanh nói.  

Theo hợp đồng mua nhà, điều 11 về “Công trình tiện ích” cũng chỉ ghi chung chung: “Ngoại trừ pháp luật có quy định khác, các công trình tiện ích do bên A (Chủ đầu tư) xây dụng hoặc lắp đặt bên trong hoặc bên ngoài The Manor bao gồm nhưng không giới hạn đường sá, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cáp (điện, điện thoại, truyền hình…) thuộc quyền sở hữu của bên A”.  

Trước đó, trong văn bản của Bộ Xây dựng gửi UBND TP Hà Nội và Bitexco cho thấy: “Trên cơ sở các Hợp đồng Bitexco đã ký với khách hàng và hồ sơ, tài liệu dự án được phê duyệt, việc Bitexco khẳng định tầng hầm là phần sở hữu riêng của Bitexco trong nhà chung cư The Manor Hà Nội là có cơ sở”.  

Đây không phải là lần đầu tiên câu chuyện lình xình giữa Bitexco và cư dânThe Manor. Sau khi chung cư The Manor đi vào hoạt động năm 2007, sau lần tổ chức hội nghị chung cư lần thứ nhất năm 2008 không thành công thì đến nay tòa khu chung cư cao cấp này vẫn chưa có Ban quản trị. Năm 2009, chung cư The Manor  từng bị rối loạn bởi chủ đầu tư chặn xe do không thống nhất được phí dịch vụ.

Theo Dân trí

Bình luận
vtcnews.vn