Áo ngực hàng Việt cũng có “thuốc lạ”?

Kinh tếThứ Tư, 31/10/2012 06:53:00 +07:00

Tại Hà Nội, nhiều người cũng phản ánh, sản phẩm áo ngực đóng mác Việt Nam cũng có “vật thể lạ”.

Người tiêu dùng đang rất hoang mang trước thông tin áo ngực Trung Quốc có chứa “thuốc lạ”. Tuy nhiên, tại Hà Nội, nhiều người cũng phản ánh, sản phẩm đóng mác Việt Nam cũng có “vật thể lạ”.

Người tiêu dùng hoang mang
 
Ngày 30/10, chị Huyền T. (nhà C3, khu tập thể Vĩnh Hồ, Thái Thịnh, Hà Nội) đã phản ánh về vấn đề trên.
 
Theo chị T., sản phẩm áo ngực chị đang sử dụng cũng có chứa “thuốc lạ” rất giống với gói dung dịch được tìm thấy ở áo ngực “made in Chinna” thời gian qua.

Chiếc áo ngực có mác “Made in VietNam” được mua ngày 19/10  


Chị T. cho biết, ngày 20/10 chị được người thân tặng 1 bộ quần áo lót. Đây là sản phẩm “made in VietNam” và được mua tại siêu thị H.T Plaza (quận Đống Đa, Hà Nội) vào ngày 19/10 với giá 280 nghìn đồng.
 
Chị T. cho biết do những ngày gần đây đọc các thông tin về sản phẩm đồ lót xuất xứ từ Trung Quốc có gói “thuốc lạ” nên chị rất lo lắng. Mặc dù thường xuyên mua đồ ở các thương hiệu, uy tín có xuất xứ nhưng do tò mò chị T. vẫn kiểm tra lại số áo ngực mà mình đang sử dụng.
 

Sáng 30/10, trong khi chuẩn bị quần áo để đi làm, chị sờ và phát hiện 2 bên của chiếc áo ngực này có các hạt nổi cộm.

Chị T. đã dùng dao rạch và phát hiện 2 gói dung dịch lỏng ở trong chiếc áo ngực. Phía trong của mỗi gói dung dịch màu trong suốt này đều có 3 hạt màu trắng, rất cứng.

Chị T, nói: “Tôi rất bất ngờ vì nghĩ chỉ có hàng quần áo ở chợ, không xuất xứ mới có hiện tượng trên nhưng đây là sản phẩm có mác “Made in VietNam” lại cũng có các hạt lạ này”.
 
Chị cũng cho biết thêm, mình đã sử dụng sản phẩm trên khoảng 3 lần và không có dấu hiệu gì bất thường.

Gói dung dịch này được gắn rất chắc chắn phía trong tấm mút của áo ngực và dù giặt máy giặt nhưng những hạt màu trắng không bị vỡ và phai màu.

Hai túi dung dịch chứa “hạt lạ” được chị T. phát hiện trong áo ngực 

Khi phát hiện 2 gói dung dịch này, chị T. đã rất hoang mang vì không biết chất lỏng và “hạt lạ” trong túi dung dịch và là gì, mục đích sử dụng và có đảm bảo đối với sức khỏe của người sử dụng hay không?
 
Trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng, người phụ nữ này đã không dám sử dụng sản phẩm trên nữa.

“Sáng nay tôi chụp ảnh gói “thuốc lạ” trong áo ngực và lên công ty cùng chia sẻ cho các chị em xem. Ai cũng lo lắng và có ý định sẽ kiểm tra lại số quần áo của mình” - chị T. nói thêm.
 
Nhan nhản áo chứa “thuốc lạ”

 
Như VietNamNet đã đưa tin, thời gian qua nhiều người tiêu dùng đã phát hiện áo ngực xuất xứ từ Trung Quốc có chứa vật thể lạ ở các tỉnh như Phú Yên, Quảng Nam, Thái Bình...

Ngay trong sáng 30/10, PV cũng phát hiện ở chợ Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội), một khu chợ bán rất nhiều hàng Trung Quốc, cũng xuất hiện loại áo ngực này.

Áo ngực ở đây có nhiều giá khác nhau, rẻ nhất là từ 25 – 35 nghìn /chiếc. Loại sản phẩm có chứa “thuốc lạ” được quảng cáo là hàng silicon “bán rất chạy, được chị em ưa dùng” có khả năng nâng ngực, tạo dáng cho các chị em có vòng 1 khiêm tốn.

Một chiếc áo ngực xuất xứ Trung Quốc có chứa 2 gói dung dịch được mua tại chợ Ngã Tư Sở  

Loại sản phẩm này có hình dáng rất phong phú, đẹp mắt. Tuy nhiên, khi chúng tôi mua thử 1 sản phẩm mang nhãn hiệu “Juishuyun” với chi chít những dòng chữ Trung Quốc thì sờ thấy có hạt nổi cộm phía trong.

Ngay lập tức chủ sạp hàng này đã giải thích: “Đấy là túi đựng silicon, còn các hạt nhựa ở trong có tác dụng mát xa (massage) ngực giúp chị em cải thiện vòng 1”.

Giá của một sản phẩm này là 50 nghìn đồng. Các sản phẩm không có túi dung dịch được quảng cáo là silicon trên có giá rẻ hơn (khoảng 30 nghìn đồng), tất cả đều là hàng Trung Quốc.
 
Túi chứa dung dịch này khá dai, khi rạch ra có chất nhớt, gây dính dính ở tay, có mùi lạ và rất khó chịu.

Về vấn đề này, một người am hiểu cho biết: “Một cặp túi ngực có chứa silicone có giá rất đắt. Việc các áo lót có giá chỉ vài chục nghìn đồng bán nhan nhản ở chợ mà có chứa túi silicone thì mình không tin đó là silicone thật, có chất lượng”.
 
Chị này cũng nhận định, dung dịch trong miếng đệm chỉ được đóng trong túi ni lông nếu không cẩn thận chỉ cần sau vài lần giặt, túi sẽ bục ra, dung dịch sẽ tràn ra ngoài, dính vào da, rất đáng ngại cho người dùng.

Theo Vietnamnet

Bình luận
vtcnews.vn