Bánh Trung thu bằng vàng cháy hàng ở Trung Quốc

Kinh tếThứ Tư, 26/09/2012 12:06:00 +07:00

(VTC News) - Quản lý ngân hàng China Merchants Bank tiết lộ, bánh Trung thu bằng vàng và bạc được xem là quà tặng cực kỳ thịnh hành trong mùa trung thu năm nay.

(VTC News) - Khi chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết Trung thu, việc tặng bánh dẻo, bánh nướng cho người thân, bạn bè, nhân viên ở Trung Quốc cũng bước vào giai đoạn cao điểm. Không ít người xem đây như một cơ hội biếu quà hối lộ các quan chức cao cấp.

Tờ Tuần báo Kinh tế Trung Quốc trích lời quản lý China Merchants Bank cho  hay, chi nhánh ngân hàng của ông có thể cung cấp bánh Trung thu làm bằng vàng và bạc kèm theo hóa đơn, chứng từ có thể khẳng định đó là một chi phí hợp pháp.

Viên quản lý họ Zhao tiết lộ: "Có rất nhiều khách hàng không ngại chi những khoản tiền lớn để mua quà tặng VIP dịp Trung thu, do đó, doanh số bán bánh Trung thu bằng vàng và bạc của chúng tôi vô cùng khả quan. Loại bánh này được xem là quà Trung thu cực kỳ phổ biến trong năm nay. Có một lưu ý là chi nhánh của chúng tôi không nhận đơn đặt hàng từ các cơ quan chính phủ".

Một người bán hàng tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô giới thiệu cặp bánh Trung thu bằng vàng.
Cũng theo tiết lộ của ông Zhao, khách hàng phải đặt trước ít nhất 2 tuần lễ mới có thể sở hữu bộ bánh Trung thu đắt giá này. "Khi mà căng thẳng ngoại giao với Nhật Bản về chủ quyền biển đảo leo thang, giá vàng cũng vì thế tăng cao. Ngày càng nhiều người dân xem trọng giá trị của vàng. Dĩ nhiên, những quà tặng xa xỉ kiểu này không phải để dành cho người thân hay bạn bè".

Ông Zhao nhấn mạnh thêm, số lượng bánh vàng bánh bạc do China Merchants Banks cung cấp hiện tại đã hết hàng.

Một số ngân hàng khác như Bank of Communications và Agricultural Bank of China cũng đua nhau kinh doanh bánh Trung thu làm từ vàng và bạc. Chúng thường có giá 2.000 - 10.000 nhân dân tệ (hơn 6,6 - hơn 33 triệu đồng).

Hiện tại, trên thị trường Trung Quốc, bộ bánh Trung thu bằng vàng có giá đắt nhất thuộc về Kingee Gold. Giá bán của bộ bánh được sản xuất với số lượng hạn chế này là 47,620 nhân dân tệ (hơn 157 triệu đồng). Theo một số nguồn tin, cho tới trước thứ hai, toàn bộ số bánh gồm 2.000 hộp này đã được tiêu thụ hết ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, đại diện Kingee Gold vẫn chưa lên tiếng xác nhận.

Bánh Trung thu bằng vàng có giá từ vài ngàn tới vài chục ngàn nhân dân tệ (tương đương hàng triệu tới hàng chục triệu đồng).
Lin Zhe, một giáo sư chuyên về lĩnh vực phòng chống tham nhũng ở Trung Quốc, phát biểu trên tờ GlobalTimes: "Sự tồn tại của ngành công nghiệp phục vụ cho việc "biếu tặng" này cho thấy mức độ trầm trọng của nạn tham nhũng và điều đáng lo ngại là ngày nay nó đang dần trở nên quá phổ biến, quá bình thường".

Còn theo ý kiến của Wang Xiaoyu, một giáo sư phê bình văn học tại đại học danh tiếng Đồng Tế (Thượng Hải), những món quà tặng quá đắt tiền và sang trọng như vậy không hề mang ý nghĩa văn hóa truyền thống. "Chúng chỉ đơn thuần là một biểu hiện của hối lộ, tham nhũng mà thôi", vị giáo sư này khẳng định.

Một mẫu bánh Trung thu bằng vàng được bán tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh hồi Trung thu năm ngoái.
Năm nay, nhiều khách hàng giàu có Trung Quốc vẫn rất ưa chuộng mốt tặng bánh Trung thu bằng vàng.
Mặc dù có giá cắt cổ, bánh Trung thu bằng vàng vẫn cháy hàng.
Hình ảnh sang trọng của một chiếc bánh Trung thu bằng vàng nặng 100g có giá 38,500 tệ (hơn 127 triệu đồng).
Còn chiếc bánh bằng bạc nặng 20g này có giá 598 tệ (gần 2 triệu đồng).
Huyền Trang(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn