Đại gia Trung Quốc chi tiền tỷ xuất ngoại khám bệnh

Kinh tếThứ Năm, 27/09/2012 03:14:00 +07:00

Ngày càng có nhiều người giàu Trung Quốc ra nước ngoài nhưng không phải để mua sắm hàng hiệu LV, Gucci hay Prada mà để tìm kiếm dịch vụ sức khỏe giá trên trời.

(VTC News) - Ngày càng có nhiều người giàu Trung Quốc ra nước ngoài nhưng không phải để mua sắm hàng hiệu LV, Gucci hay Prada mà để tìm kiếm dịch vụ sức khỏe giá trên trời.


Nở rộ du lịch sức khỏe dành cho người giàu


Dịch vụ sức khỏe được những người thừa tiền lắm của ở Trung Quốc hướng đến ở nước ngoài là những khuôn mặt xinh đẹp, những trái tim khỏe mạnh, những đôi mắt tinh anh hay chỉ đơn thuần là hiểu biết tốt hơn, khoa học hơn về sức khỏe bản thân.

Liu Yuan, giám đốc kinh doanh tại một công ty quảng cáo ở Bắc Kinh, năm nay 31 tuổi, vừa trải qua cuộc phẫu thuật mắt bằng laser hồi đầu năm nay. Cô cho biết, điều kiện chăm sóc và trình độ của các bác sĩ ở một bệnh viện tư tại Singapore - nơi cô đăng kí phẫu thuật - thực sự rất ấn tượng.

 Liu chia sẻ: "Thời gian chờ đợi mệt mỏi tại một bệnh viện công ở Trung Quốc luôn gây khó chịu cho bất cứ ai. Ngoài ra, bạn thậm chí còn không được chọn bác sĩ phẫu thuật mà mình mong muốn. Nhưng ở Singapore thì khác. Nhiều bệnh viện tại đây nổi tiếng với phẫu thuật mắt bằng laser".

Chi phí đi lại bằng máy bay của Liu Yuan hết 5.000 nhân dân tệ (hơn 16,5 triệu đồng). Ngoài cơ hội sở hữu đôi mắt sáng đẹp hơn, Liu còn được thỏa thuê mua sắm ở Quốc đảo sư tử. Cô gái này thú nhận: "Đúng là một chuyến đi lợi cả đôi đường".

Nhà giàu Trung Quốc chuộng mốt xuất ngoại để điều trị bệnh và làm đẹp.
Liu Yuan chỉ là một trong số hàng ngàn người Trung Quốc chọn xuất ngoại để thực hiện các liệu pháp y tế. Với sự gia tăng chóng mặt của tầng lớp giàu có mới nổi tại Trung Quốc trong vòng 10 năm qua, ngày càng có nhiều người dân nước này ưa chuộng hình thức du lịch sức khỏe.

Theo Yang Jian, CEO công ty Quảng bá sản phẩm du lịch y tế Thượng Hải, mỗi năm, có khoảng 60.000 người Trung Quốc ra nước ngoài để tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Những dịch vụ được lựa chọn nhiều nhất là liệu pháp chống lão hóa, soi tế bào ung thư, sinh nở và điều trị bệnh mãn tính.

Tháng 1 năm 2008, Shao Hui - doanh nhân 36 tuổi - hay tin em gái anh có một khối u đường kính 5mm trong phổi. Chẩn đoán được thực hiện tại một bệnh viện ở Nhật Bản - nơi sở hữu một trong những công nghệ soi tế bào ung thư tiên tiến nhất thế giới. Chỉ vài tháng sau, cũng tại bệnh viện đó, bản thân Shao Hui được chẩn đoán có dấu hiệu tế bào ung thư trong dạ dày. Kết quả này khiến anh cực kỳ sốc.

Shao Hui cho biết: "Năm nào chúng tôi cũng đi khám sức khỏe định kỳ tại một trong những bệnh viện hàng đầu Bắc Kinh nhưng các bác sĩ kết luận chẳng có bất cứ điều gì đáng lo ngại".

Theo lời khuyên của các bác sĩ trị liệu Nhật Bản, em gái Shao Hui đồng ý cắt bỏ khối u chứ không trải qua các quá trình trị liệu ung thư như xạ trị hay hóa trị. Bác sĩ Nhật còn cam đoan rằng khối u sẽ không xuất hiện trở lại.

Shao bộc bạch: "Tôi đã nói chuyện với một số bác sĩ ở Bắc Kinh và họ tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Có khả năng rất cao là những khối u nhỏ như vậy khó lòng được loại bỏ nếu thực hiện tại một bệnh viện ở Trung Quốc. Bản thân các bác sĩ không bao giờ dám đảm bảo rằng khối u có tái xuất hiện hay không".

Về phía Shao, anh cũng trải qua một cuộc kiểm tra dạ dày và hệ tiêu hóa kỹ lưỡng tại Nhật. Kết quả khiến Shao rất đỗi hài lòng. Quy trình trên, nếu ở Trung Quốc, thường được thực hiện qua đường miệng nhưng ở Nhật lại được tiến hành qua đường mũi, do đó, giảm thiếu tối đa cảm giác khó chịu cho bệnh nhân.

Chính nhờ những trải nghiệm thực tế đó, Shao Hui và em gái đã cùng thành lập L'Avion - công ty du lịch chuyên về các tour liên quan tới sức khỏe. Đa phần khách hàng của L'Avion là những doanh nhân tầm 40-50 tuổi. Họ sẵn sàng chi hàng nghìn nhân dân tệ để tìm kiếm dịch vụ tư vấn sức khỏe tại nước ngoài, chưa kể thực hiện các phẫu thuật trị giá tới hàng trăm nghìn tệ.

Trọn gói du lịch sức khỏe dạng này có thể bao gồm nhiều dịch vụ cao cấp khác như phiên dịch riêng, hướng dẫn viên du lịch riêng, vé máy bay hạng nhất, lái xe riêng, đồ ăn Trung Quốc hoặc đặc sản địa phương được chế biến riêng. Hai tour du lịch đắt khách nhất của công ty tính tới thời điểm này là du lịch trị liệu lão hóa ở Thụy Sỹ và soi tế bào ung thư ở Nhật Bản.

Shao Hui nhận định: "Một số người giàu có, mặc dù số lượng này còn khá khiêm tốn, đã ý thức được tầm quan trọng của việc phòng bệnh. Chúng tôi đang cố gắng triển khai ý tưởng nâng cao chất lượng cuộc sống, thay vì đơn thuần là trị liệu bệnh tật, thông qua các tour du lịch của mình".

Tìm kiếm liệu pháp trị bệnh độc và lạ


Xiao Bo - một phụ nữ 45 tuổi đến từ tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc, làm việc trong ngành thương mại quốc tế, không còn xa lạ gì với những chuyến xuất ngoại vì mục đích nâng cao sức khỏe. 10 năm trước, Xiao Bo bắt đầu đăng ký những chuyến khám sức khỏe định kỳ tại nước ngoài, bao gồm Mỹ, Nhật, Đức và Thụy Sỹ, nhằm tìm kiếm công nghệ và dịch vụ y tế tốt hơn trong nước.

Hồi đầu năm nay, bà đã trả 380.000 nhân dân tệ (hơn 1,2 tỷ đồng) để đăng ký khám bệnh tại Clinique Biotonus Bon Port ở Geneva (Thụy Sỹ). Đây là nơi cựu Tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela, từng điều trị năm 1992. Chuyên môn của bệnh viện bao gồm trị liệu tình trạng mệt mỏi mãn tính, bỏng và các vấn đề liên quan tới lão hóa.

Mục đích chuyến xuất ngoại vào đầu năm của Xiao Bo là liệu pháp trị lão hóa sử dụng nhau thai cừu mà bà nghe nói tới từ 2 năm trước. Mục đích của liệu pháp này là tái tạo làn da khỏe mạnh, láng mịn, không có nếp nhăn, mụn đỏ.

Xiao Bo thổ lộ sau chuyến đi: "Chỉ cần so sánh ảnh trước và sau khi trị liệu, bạn có thể nhận thấy vẻ ngoài rạng rỡ, tươi trẻ hơn. Tôi cảm thấy mình như có thêm sức sống. Việc tiêm huyết thanh còn giúp tôi nâng cao hệ miễn dịch và trong suốt hai năm qua, tôi gần như chẳng mắc bệnh tật gì".

Theo tiết lộ của Mara Bianchi, trợ lý giám đốc bệnh viện ở Geneva, kể từ năm 2006, ngày càng có nhiều bệnh nhân Trung Quốc tới đây. Sự xuất hiện của họ tạo ra một số thay đổi lớn ở bệnh viện. Giờ đây, đa phần bác sĩ và y tá đều có thể giao tiếp một số câu cơ bản bằng tiếng Hoa. Thực đơn bệnh viện cũng được bổ sung thêm một số món ăn yêu thích của người Trung Quốc như canh và dưa muối.

Khánh Huyền
(theo CD)

Bình luận
vtcnews.vn