Công bố mỏ kim cương ngàn tỉ carat ở Nga

Kinh tếThứ Tư, 19/09/2012 04:23:00 +07:00

(VTC News) - - Nước Nga đã chính thức công bố mỏ kim cương khổng lồ có thể cung cấp đủ nhu cầu cho toàn thế giới trong 3.000 năm tới.

(VTC News) - Nước Nga đã chính thức công bố mỏ kim cương khổng lồ có thể cung cấp đủ nhu cầu cho toàn thế giới trong 3.000 năm tới.

Theo tờ Daily Mail của Anh đưa tin, mỏ kim cương này được phát hiện từ những năm 70 của thế kỉ 20 ở miền đông Siberia, có đường kính hơn 100 km với trữ lượng ước tính đến cả ngàn tỉ carat.

Theo các chuyên gia, mỏ kim cương có tên gọi là Popigai này đã có lịch sử hơn 3,5 triệu năm. Trữ lượng kim cương của nó ước tính gấp 10 lần trữ lượng của tất cả các mỏ kim cương khác gộp lại. Dù đã phát hiện từ những năm 1970 nhưng Nga vẫn giữ kín với mục đích ngăn chặn việc mất giá làm ảnh hưởng đến nền công nghiệp kim cương của nước mình.


Hình ảnh khu vực Popigai Astroblem chụp từ vệ tinh 

Mỏ Popigai còn được gọi là mỏ kim cương nén bởi nó là sản phẩm được tạo ra khi một vật thể như thiên thạch rơi xuống một khu vực sẵn có kim cương. Độ cứng của kim cương thuộc mỏ này gấp đôi các loại đá quý thông thường vì thế nó có giá trị cực lớn trong việc ứng dụng vào công nghiệp và nghiên cứu khoa học.

Cuối tuần trước, Viện Địa chất và Khoáng sản học Novosibirsk, được sự đồng ý của Chính phủ Nga, đã vén bức màn bí mật về mỏ kim cương khổng lồ với báo giới.


Viện trưởng Viện Địa chất và Khoáng sản học Novosibirsk cho biết: “Nguồn tài nguyên mới này có thể tác động rất lớn tới thị trường đá quý. Trữ lượng của mỏ Popigai đến cả nghìn tỉ carat, trong khi đó, trữ lượng của mỏ Yakutia mà chúng ta đã biết đến chỉ đến một tỉ carat. Hơn nữa, giá trị cũng cao hơn rất nhiều bởi đặc tính của nó.”

Sản lượng kim cương của Nga đạt đỉnh điểm là vào năm 2007, đạt giá trị 1,35 tỉ USD, 98% sản phẩm xuất khẩu sang các nước như Bỉ, Israel, Mỹ và Đông Nam Á.

Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, sản lượng kim cương nước này xuống mức thấp nhất vào năm 2009, chỉ đạt 0,35 tỉ USD.

Hiện nay, nền kinh tế thế giới đã có dấu hiệu hồi phục, đây có thể là nguyên nhân khiến nước Nga công khai phát hiện lớn của nước mình.

Phúc An (Theo info.51)
Bình luận
vtcnews.vn