Những nghề vốn 1 triệu kiếm lời chục triệu

Kinh tếThứ Tư, 12/09/2012 03:04:00 +07:00

(VTC News) - Trong khi hàng ngàn kĩ sư, cử nhân ra trường loay hoay không thể tìm được việc nuôi sống bản thân thì lại có những công việc vặt 1 vốn 4 lời.

Quán nước vỉa hè nhỏ của chị Thủy nằm đối diện trường tiểu học Lê Ngọc Hân, Hà Nội chiều nào cũng đông khách. Chị đi SH, xài iPhone 4S, bán hàng theo giờ hành chính.

Quán nước vỉa hè nhỏ của chị Thủy nằm đối diện trường tiểu học Lê Ngọc Hân, Hà Nội chiều nào cũng đông khách. Chị đi SH, xài iPhone 4S, bán hàng theo giờ hành chính.

Tấm biển Trà chanh Ma-rốc 7.000 đồng/cốc khiến nhiều người tò mò về thức uống lạ. Cô chủ là cử nhân HV Báo chí&Tuyên truyền với tấm bằng loại khá. Thu nhập của quán bây giờ trung bình cũng 300-500 nghìn/đêm. Hôm đông khách có thể lên tới 700 nghìn.

Tấm biển Trà chanh Ma-rốc 7.000 đồng/cốc khiến nhiều người tò mò về thức uống lạ. Cô chủ là cử nhân HV Báo chí&Tuyên truyền với tấm bằng loại khá. Thu nhập của quán bây giờ trung bình cũng 300-500 nghìn/đêm. Hôm đông khách có thể lên tới 700 nghìn.

Theo tiết lộ của một chủ quán trà chanh vỉa hè trên đường Láng, chỉ cần bán trà chanh với giá 8.000 đồng mỗi cốc, kèm theo hạt hướng dương khoảng 10.000 mỗi đĩa, ngày nắng nóng vừa qua, chị kiếm được không dưới 10 triệu đồng.

Theo tiết lộ của một chủ quán trà chanh vỉa hè trên đường Láng, chỉ cần bán trà chanh với giá 8.000 đồng mỗi cốc, kèm theo hạt hướng dương khoảng 10.000 mỗi đĩa, ngày nắng nóng vừa qua, chị kiếm được không dưới 10 triệu đồng.

Anh Lê Tuấn Anh, chủ quán mía đá vỉa hè ở làng Nha (Long Biên, Hà Nội) cho hay,mỗi cốc bán với giá 12.000 đồng. Sau khi trừ tất cả các chi phí, ngày đông khách, có thể kiếm được khoảng 4 - 5 triệu đồng.

Anh Lê Tuấn Anh, chủ quán mía đá vỉa hè ở làng Nha (Long Biên, Hà Nội) cho hay,mỗi cốc bán với giá 12.000 đồng. Sau khi trừ tất cả các chi phí, ngày đông khách, có thể kiếm được khoảng 4 - 5 triệu đồng.

Với nghề dán điện thoại, chỉ cần 1 chiếc ghế nhực và số vốn 500 ngàn đồng đã có thể kiếm đến hàng chục triệu đồng/tháng

Với nghề dán điện thoại, chỉ cần 1 chiếc ghế nhực và số vốn 500 ngàn đồng đã có thể kiếm đến hàng chục triệu đồng/tháng

Nếu trung bình mỗi ngày người thợ dán được 15 chiếc điện thoại và máy tính, họ có thể lãi được hơn 1 triệu đồng sau khi trừ đi các chi phí.

Nếu trung bình mỗi ngày người thợ dán được 15 chiếc điện thoại và máy tính, họ có thể lãi được hơn 1 triệu đồng sau khi trừ đi các chi phí.

Với quán chè tự chọn vỉa hè, chủ quán thu về tới 100 triệu tiền lãi mỗi tháng dù vốn bỏ ra chỉ khoảng triệu đồng.

Với quán chè tự chọn vỉa hè, chủ quán thu về tới 100 triệu tiền lãi mỗi tháng dù vốn bỏ ra chỉ khoảng triệu đồng.

Cà phê bệt xuất hiện chủ yếu ở Sài Gòn. Với 1 quán như nay, người bán có thể kiếm 7 triệu đồng/tuần. Thu nhập cao nên việc dẹp bỏ hàng rong vì vệ sinh và trật tự đô thị trở nên rất nan giải.

Cà phê bệt xuất hiện chủ yếu ở Sài Gòn. Với 1 quán như nay, người bán có thể kiếm 7 triệu đồng/tuần. Thu nhập cao nên việc dẹp bỏ hàng rong vì vệ sinh và trật tự đô thị trở nên rất nan giải.

Những tán cây cao rợp bóng, những gờ đường đi đắp cao, những chiếc ghế đá... biến khu công viên thành quán cà phê thiên nhiên lý tưởng nhất Sài Gòn, nơi giới trẻ có thể ngồi tán chuyện cả ngày mà không bị ai làm phiền.

Những tán cây cao rợp bóng, những gờ đường đi đắp cao, những chiếc ghế đá... biến khu công viên thành quán cà phê thiên nhiên lý tưởng nhất Sài Gòn, nơi giới trẻ có thể ngồi tán chuyện cả ngày mà không bị ai làm phiền.

Các khu vực xung quanh công viên 30/4, đường Hàn Thuyên... là địa điểm tập trung nhiều quán cà phê bệt. Nếu muốn mua sang tay một quán ở khu vực này, sẽ phải mất khoảng 200 triệu đồng.

Các khu vực xung quanh công viên 30/4, đường Hàn Thuyên... là địa điểm tập trung nhiều quán cà phê bệt. Nếu muốn mua sang tay một quán ở khu vực này, sẽ phải mất khoảng 200 triệu đồng.

Kiên trì với nghề bún đậu mắm tôm, chị Hương (Phất Lộc, Hà Nội) đã tậu được xe hơi, nhà lầu nhờ nghề này.

Kiên trì với nghề bún đậu mắm tôm, chị Hương (Phất Lộc, Hà Nội) đã tậu được xe hơi, nhà lầu nhờ nghề này.

Những gánh hàng rong bún đậu ở hè phố nào Hà Nội cũng thấy. Với số vốn trăm ngàn đồng, một ngày họ cũng kiếm được vài chục nghìn tiền lãi

Những gánh hàng rong bún đậu ở hè phố nào Hà Nội cũng thấy. Với số vốn trăm ngàn đồng, một ngày họ cũng kiếm được vài chục nghìn tiền lãi

Những ngày chớm rét cũng là thời điểm các món bánh rán như bánh mặn, bánh chuối, bánh khoai, bánh ngô vào mùa kinh doanh.

Những ngày chớm rét cũng là thời điểm các món bánh rán như bánh mặn, bánh chuối, bánh khoai, bánh ngô vào mùa kinh doanh.

Mỗi kg khoai làm được 10 đến 12 chiếc bánh... với mức bán lẻ 5.000 đồng/chiếc bánh, mỗi ngày chị Yến lời xấp xỉ... 1 triệu đồng.

Mỗi kg khoai làm được 10 đến 12 chiếc bánh... với mức bán lẻ 5.000 đồng/chiếc bánh, mỗi ngày chị Yến lời xấp xỉ... 1 triệu đồng.

Ngô sống mua vào giá bán buôn 3.000 đồng/bắp, sau khi nướng chín bán cho khách hàng giá 9.000 -10.000 đồng giúp người bán lãi đến... 500.000 đồng/đêm.

Ngô sống mua vào giá bán buôn 3.000 đồng/bắp, sau khi nướng chín bán cho khách hàng giá 9.000 -10.000 đồng giúp người bán lãi đến... 500.000 đồng/đêm.

Bình luận
vtcnews.vn