Đại gia Đặng Thành Tâm có sở hữu chéo nhiều ngân hàng?

Kinh tếThứ Sáu, 07/09/2012 12:46:00 +07:00

(VTC News) - Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa chính thức bác thông tin gián tiếp sở hữu chéo nhiều ngân hàng.

(VTC News) - Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc vừa chính thức bác thông tin gián tiếp sở hữu chéo nhiều ngân hàng.

Theo văn bản giải trình gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước vàSở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh, KBC khẳng định: “Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty mẹ và công ty con mà KBC là cổ đông lớn đều không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây”.

KBC chính thức bác tin đồn về việc sở hữu chéo nhiều ngân hàng (Ảnh internet chỉ mang tính minh họa) 
Cụ thể, hiện nay KBC vẫn là cổ đông lớn của SGT, nhưng SGT cũng không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào của Ngân hàng TMCP Phương Tây.

Đồng thời, KBC chỉ còn là cổ đông nhỏ của Công ty cổ phần Năng lượng Bình Định và hiện nay Công ty Cổ phần Năng lượng Bình Định cũng không còn sở hữu cổ phần nào ở Ngân hàng TMCP Phương Tây.

Liên quan đến các khoản vay của KBC như thông tin về việc việc KBC cho ông Đặng Thành Tâm vay 110 tỷ đồng, cho Công ty CTCP Đầu Tư Sài Gòn vay 91 tỷ đồng, KBC cũng khẳng định đó là khoản trả của công ty do đã vay trong năm 2011.

Hiện nay, KBC phát hành trái phiếu và vay đều chủ yếu đầu tư vào các dự án khu công nghiệp, khu đô thị và nhà ở công nhân. Nguồn vốn này đều được sử dụng để sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm xã hội và công ăn việc làm.

Tuệ Anh

Bình luận
vtcnews.vn