Hình ảnh rùng mình nguyên liệu làm bánh trung thu

Kinh tếThứ Tư, 05/09/2012 02:21:00 +07:00

(VTC News) - Ngoài nhân bánh trung thu làm sẵn mốc đen, hôi thối từ Trung Quốc, các cơ sở sản xuất trong nước cũng chế biến không kém phần mất vệ sinh.

Các loại nhân bánh làm sẵn khá phong phú, từ nhân bánh trung thu hạt sen đến đậu xanh, đậu đỏ, sữa dừa, lá dứa, trà xanh, mè đen, sầu riêng, càphê, khoai môn, thập cẩm,... (Ảnh lao động)

Các loại nhân bánh làm sẵn khá phong phú, từ nhân bánh trung thu hạt sen đến đậu xanh, đậu đỏ, sữa dừa, lá dứa, trà xanh, mè đen, sầu riêng, càphê, khoai môn, thập cẩm,... (Ảnh lao động)

Hầu hết các loại nhân bánh được bán trên thị trường không có xuất xứ, nhãn mác, hạn dùng. Cả người bán và người mua đều không thể nào biết được thành phần nguyên liệu pha chế của nhân bánh ra sao. (Ảnh lao động)

Hầu hết các loại nhân bánh được bán trên thị trường không có xuất xứ, nhãn mác, hạn dùng. Cả người bán và người mua đều không thể nào biết được thành phần nguyên liệu pha chế của nhân bánh ra sao. (Ảnh lao động)

Vận chuyển nguyên liệu bánh trung thu bẩn tuồn vào các cơ sở sản xuất.

Vận chuyển nguyên liệu bánh trung thu bẩn tuồn vào các cơ sở sản xuất.

Nguyên liệu để sản xuất bánh thậm chí đã mốc đen, bốc mùi hôi thối.

Nguyên liệu để sản xuất bánh thậm chí đã mốc đen, bốc mùi hôi thối.

Có mặt tại các cửa khẩu Lạng Sơn, thâm nhập vào các chợ như: Đông Kinh, Kỳ Lừa, Tân Thanh, Giếng Vuông... và mục sở thị dù năm nay thị trường nguyên liệu làm bánh mứt kẹo nhập lậu từ TQ về Lạng Sơn có vẻ trầm lắng...(Ảnh lao động)

Có mặt tại các cửa khẩu Lạng Sơn, thâm nhập vào các chợ như: Đông Kinh, Kỳ Lừa, Tân Thanh, Giếng Vuông... và mục sở thị dù năm nay thị trường nguyên liệu làm bánh mứt kẹo nhập lậu từ TQ về Lạng Sơn có vẻ trầm lắng...(Ảnh lao động)

Nhưng khi được hỏi mua số lượng lớn bao nhiêu các chủ cửa hàng ở chợ Giếng Vuông (Lạng Sơn) sẵn sàng cung cấp. (Ảnh: Đặng Tiến)

Nhưng khi được hỏi mua số lượng lớn bao nhiêu các chủ cửa hàng ở chợ Giếng Vuông (Lạng Sơn) sẵn sàng cung cấp. (Ảnh: Đặng Tiến)

Bình luận
vtcnews.vn