'Chiến thư' đặc biệt Nokia gửi tới Samsung

Kinh tếThứ Hai, 03/09/2012 06:45:00 +07:00

(VTC News) - Nokia gửi "chiến thư" đến Samsung thách thức nhà sản xuất Hàn Quốc trong phân khúc Windows Phone.

(VTC News) – Sau khi Samsung giới thiệu chiếc Windows Phone 8, có cảm giác như Nokia đã bị Microsoft… lật kèo, nhưng nhà sản xuất Phần Lan này dường như đã có sự chuẩn bị “chu đáo” để đối đầu với Samsung hay bất kỳ hãng điện thoại tên tuổi nào khác.

Tại IFA 2012, Samsung đã làm mọi người bất ngờ khi giới thiệu chiếc Windows Phone 8 – ATIV S với bộ xử lý lõi kép 1.5GHz và RAM 1G. Điều này đồng nghĩa với việc Samsung tiếp tục đi thêm một bước “phế ngôi” Nokia trong thị trường Windows Phone, trở thành nhà sản xuất tiên phong với Windows Phone 8 và sở hữu Windows Phone mạnh nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Trên thị trường di động, những động thái của từng đại gia riêng lẻ luôn có sự tác động đến những đại gia khác. Điển hình, sau khi Samsung bị toà án San Jose (Mỹ) tuyên phạt 1 tỷ USD thì cổ phiếu của Nokia ngày hôm sau đã tăng lên 10%.

Điều này có nghĩa rằng, đứng trước hành động "cướp cờ" này của Samsung, Nokia phải ứng xử đúng với phong cách của một ông lớn trong làng di động.

Trong ngày 5/9 tại Nokia World 2012 - Phần Lan và một sự kiện khác được Nokia & Microsoft đồng tổ chức ở Mỹ, Nokia cần chứng tỏ được mình vẫn giữ ngôi vương ở phân khúc Windows Phone chứ không phải Samsung hay bất cứ hãng điện thoại nào khác.

Nokia gửi "thông điệp màu hồng"

“Samsung: Nokia welcome you back to Windows Phone” – đây là dòng chữ trên một tấm bảng màu hồng mà một người phụ nữ cầm trên tay tại sự kiện Samsung giới thiệu loạt sản phẩm mới, trong đó có ATIV S. “Samsung: Nokia chào mừng quay trở lại Windows Phone” được viết trên tấm bảng màu hồng, sắc màu tượng trưng cho hạnh phúc và lạc quan.

Tuy nhiên, đây có thể là sự lạc quan của Nokia chứ không phải là Samsung và thông điệp này có thể hiểu là một "chiến thư" dành cho đối thủ Hàn Quốc.

Nhà thiết kế Marko Ahtisaari và các cộng sự của ông tại Nokia đã tạo nên những chiếc Windows Phone thuộc dòng Lumia khá đặc biệt – những chiếc điện thoại không phím bấm dạng thanh nguyên khối được làm từ chất liệu polycarbonate.

Cho đến nay, về thiết kế thì dường như Nokia chỉ được đánh giá sau Apple vốn đã quá nổi tiếng với những sản phẩm chỉn chu “không chê vào đâu được" trước khi xuất xưởng.

Tổng giám đốc Samsung của Anh giới thiệu chiếc Samsung ATIV S - ảnh: Reuters

Khi Nokia N9 với kiểu dáng nói trên được ra mắt, nhiều biên tập viên công nghệ đã tiếc rẻ bởi “tại sao một chiếc máy như vậy không hoạt động trên một nền tảng tốt hơn?”. Vào thời điểm đó N9 hoạt động trên nền tảng MeeGo do Nokia phát triển.

Tuy nhiên, đến dòng sản phẩm Lumia ra mắt kế thừa thiết kế của Nokia N9 và hoạt động trên nền tảng Windows Phone của Microsoft thì nhiều người yêu công nghệ đã tin tưởng hơn vào sự đột phát của Nokia.

Xét về nền tảng hệ điều hành, chúng ta sẽ không nói đến để so sánh một chiếc Windows Phone của Samsung, LG hay HTC và Nokia với nhau bởi Microsoft không cho phép các hãng thoải mái tuỳ biến con cưng của mình như Google. Điều này tương đương với việc, Windows Phone sẽ không bị phân mảnh như Android.

Điều thú vị là trong IFA 2012, Samsung cũng giới thiệu chiếc Galaxy Camera – một thiết bị Android có hình dáng và ống kính như một máy ảnh du lịch thục thụ, chiếc máy này là một thách thức đối với 808PureView. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chất lượng ảnh như một máy ảnh du lịch lại xuất ra trong một chiếc máy ảnh nhỏ gọn? câu trả lời sẽ lại là một thách thức ngược với Samsung.

Đây giống như một lời thách thức hơn là lời chào mừng đối với Samsung của Nokia - ảnh: WPblog

Không chỉ nâng cấp đáng kể về Camera – một tiêu chí để người dùng lựa chọn Smartphone hiện nay, Nokia & HTC còn hợp tác với hãng công nghệ âm thanh nổi tiếng Monster để sản xuất ra những chiếc tai nghe Beats Solo hay Purity HD – phụ kiện dành riêng cho một số máy của HTC và Samsung.

Tiếp đó, Nokia lại bắt tay với nhà sản xuất tên tuổi khác là Harman hợp tác phát triển công nghệ âm thanh không dây trên dòng sản phẩm độc quyền loa không dây JBL PlayUp dành riêng cho những chiếc Lumia của Nokia qua công nghệ Bluetooth, hoặc bằng cách chạm nhẹ để kết nối NFC cho điện thoại Lumia thế hệ tiếp theo chạy nền tảng Windows Phone 8.

JBL PlayUp dành riêng cho Nokia của HARMAN
"Âm thanh đang ngày càng trở thành một trải nghiệm di động, theo người tiêu dùng ở bất kỳ nơi nào họ đến", Sachin Lawande, phó chủ tịch điều hành HARMAN kiêm đồng chủ tịch HARMAN Lifestyle and Infotainment nói thêm, "HARMAN mong muốn hợp tác với các công ty di động hàng đầu để đưa công nghệ kết nối mới đến gần gũi hơn với người tiêu dùng tại nhà và di chuyển trên xe hơi, việc hợp tác với công ty hàng đầu trong ngành như Nokia mang lại một cơ hội tuyệt vời để mở rộng giá trị của chúng tôi."

JBL PlayUp phát ra âm thanh theo mọi hướng, có cổng âm thanh bass được thiết kế đóng vai trò woofer bảm đảm âm thanh trầm với độ nhiễu tối thiểu, có thể kết nối qua Bluetooth, NFC hoặc qua cổng kết nối âm thanh 3.5mm và nghe nhạc trong thời gian trên 10 tiếng và có mức giá 149 Euro.

"Chúng tôi có chiến lược lâu dài với những công ty tốt nhất trong ngành nhằm tạo ra những sản phẩm hàng đầu cho người dùng, Hans Henrik Lund, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Nokia Gear khẳng định.

Át chủ đã lộ diện


Ngày 5/9 tới Nokia, nếu Nokia đưa ra một hoặc nhiều hơn những chiếc Windows Phone 8 thì điều đó không có gì lạ lẫm.

Mới đây, tài khoản Twitter Evleaks đã tiết lộ về hai chiếc Windows Phone mới của Nokia là Lumia 820 và Lumia 920 (tên mã Phi). Đây là những chiếc điện thoại chạy Windows Phone 8, tích hợp công nghệ PureView mà Nokia đã ra sức quảng bá trên chiếc 808 PureView.

 Những chiếc Lumia thế hệ mới với 7 màu sắc được chia sẻ trên Twitter

Cho đến nay, 808 PureView vẫn là chiếc điện thoại chụp ảnh ấn tượng nhất, nhưng bị chê về thiết kế và hệ điều hành. Nokia có thể không bận tâm, bởi sản phẩm thương mại mà họ nhắm đến là những chiếc Windows Phone chứ không phải một chiếc máy chạy trên nền tảng Belle cũ kỹ.

Không có nhiều thông tin về Lumia 820 và 920 ngoài hình ảnh, ngoài việc máy sẽ có màn hình 4.3 inch và 4.5 inch. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể tin tưởng rằng hai chiếc máy sẽ được trang bị chip lõi kép trở lên, đi kèm với một camera độ phân giải ít nhất là 8.0 hoặc đỉnh hơn là 41.0 tương tự trên 808 PureView với chất lượng ống kính từ nhà sản xuất Carl Zeiss danh tiếng của Đức.

Cả hai chiếc máy đều có nhiều màu sắc đẹp mắt để lựa chọn như những màu sắc mà chúng ta đã thấy trên những chiếc Lumia trước đây.

Một điều đặc biệt khác, Microsoft đã hoàn thiện việc thu thập các đánh giá về bàn phím tiếng Việt từ một số các nhà phát triển và một số "người dùng đặc biệt" tại Việt Nam.


Cường Cao

Bình luận
vtcnews.vn