Nhiều cây xăng ở TP HCM bán cầm chừng chờ tăng giá

Kinh tếThứ Ba, 28/08/2012 06:29:00 +07:00

(VTC News) - Chiều 28/8, hay tin giá xăng tăng thêm 650 đồng/lít một số cây xăng đóng trên địa bàn TP.HCM có những biểu hiện găm hàng, bán cầm chừng.

(VTC News) - Chiều 28/8, hay tin giá xăng tăng thêm 650 đồng/lít một số cây xăng đóng trên địa bàn TP.HCM có những biểu hiện găm hàng, bán cầm chừng... với đủ các lý do.

Đó là cây xăng thuộc công ty TNHH Âu Cơ (tại số 1040A, Âu Cơ, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú) dùng hàng rào lưới ngăn cản một số trụ bơm xăng - dầu, chỉ hoạt động duy nhất 1 trụ xăng A92.

 Trạm xăng công ty TNHH Âu Cơ (Q.Tân Phú) dùng hàng rào ngăn bớt các trụ bơm xăng - dầu, ngăn cản khách hàng đến khu vực đổ xăng. Ảnh: Phan Cường
Hay như cây xăng thuộc trạm xăng dầu Lan Anh (số 277 Âu Cơ, P.5, Q.11) có 6 trụ bơm xăng dầu nhưng chỉ hoạt động cầm chừng 2 trụ. Các trụ còn lại được "niêm phong" với các dòng chữ "trụ hư chờ sửa chữa", "hết"...

Trạm xăng dầu Lan Anh (Q.11) dùng chiêu gắn bảng "trụ hư chờ sửa chữa", "hết hàng". Ảnh: Phan Cường 
Anh Nguyễn Thành Minh (ngụ Q.6) bức xúc: "Dẫu biết rằng, những cây xăng đó vẫn dành một trụ bơm để phục vụ khách hàng nhưng với cách găm hàng, bán cầm chừng như làm như vậy là không được, xem thường khách hàng".
 Hàng loạt trụ xăng- dầu bị "niêm phong" chỉ hoạt động cầm chừng 1 trụ với số lượng nhân viên cũng ít ỏi. Ảnh: Phan Cường

 Có cây xăng khóa cửa từ bên trong. Ảnh: Phan Cường
Ngoài ra, có cây xăng ngừng hoạt động, khóa cửa từ bên trong như cây xăng số nằm trên đường Tỉnh lộ 10, Q.Bình Tân.

Ghi nhận tại các cây xăng nói trên, lượng người đến đổ xăng tại các cây xăng này cũng đổ "cầm chừng" không có biến động gì lớn. Số lượng nhân viên tại các cây xăng cũng ít ỏi, phục vụ với thái độ thiếu nhiệt tình.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn