Rằm tháng 7: Sắm 'chân dài', osin, siêu xe cho người âm

Kinh tếThứ Ba, 28/08/2012 12:33:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều gia đình đặt hàng mã hình 'chân dài' môi đỏ, dáng xinh và cả osin cho người âm dịp Rằm tháng 7.


(VTC News) - Nhiều gia đình đặt hàng mã hình 'chân dài' môi đỏ, dáng xinh và cả osin cho người âm dịp Rằm tháng 7.

Sắm 'chân dài'

Chị H.T.N, trước đây có chồng làm kinh doanh lớn. Chị đi sắm cho chồng rất nhiều tiện nghi:  iPhone 4S, Samsung Galaxy S3, Ipad, ô tô,…

Nhưng kì cục hơn, chị còn sắm cho chồng cả một cô gái xinh đẹp với tiêu chuẩn: Môi đỏ, dáng xinh, cao, mắt đẹp, tóc đẹp, ăn mặc sành điệu.  Giá cô gái này cũng đến tận 20 triệu đồng. Theo chị N: “Trước đây chồng mình làm kinh doanh, giờ mất rồi thì anh ấy cũng phải dùng những thứ xứng tầm với mình. Mình mua cho anh ấy một cô gái hình nhân để anh ấy có người bầu bạn, không cô đơn”.

Hộp đồ trang sức toàn hàng hiệu. 

Theo khảo sát của chúng tôi, năm nay các mặt hàng mã, đặc biệt là các hàng VIP như máy bay, iPhone, iPad, ôtô, xe máy các loại… có mức tăng giá mạnh từ 15 – 30%.

Giá một bộ trọn vẹn tiền, vàng, giấy sớ, quần áo, giày dép loại thường phổ biến từ 75.000 – 150.000 đồng/bộ, loại cao cấp từ 250.000 – 300.000 đồng/bộ, các loại ô tô, xe máy phân khối lớn, biệt thự cao cấp đầy đủ tiện nghi có giá từ 200.000 – 500.000 đồng/ cái;  xe máy SH là 250.000 đồng/chiếc.

Thời trang "hàng hiệu"

Khảo sát trên thị trường vàng mã năm nay chúng tôi ghi nhận các cửa hàng có đủ các loại “hàng hiệu” dành cho quý cô như giầy dép, kính, mỹ phẩm,… toàn hiệu Louis Vuiton, Burrery, Gucci,… Áo phông Body, quần bò ống côn, váy xẻ, áo 2 dây giá từ 40.000 – 60.000 đồng.  
iPhone 4S giá 120.000 đồng/bộ gồm cả tai nghe, dây sạc và ổ cắm 

Các loại giày dép cao cấp cùng phụ kiện đi kèm như kính, mỹ phẩm, ví…có giá từ 45.000 – 65.000 đồng/bộ.

iPhone 4S giá 120.000 đồng/bộ gồm cả tai nghe, dây sạc và ổ cắm; máy tính bảng iPad có giá 250.000 đồng/chiếc; laptop của các hãng Acer, Vaio…với giá từ 120.000- 150.000 đồng/chiếc.

Nhìn đơn giản, nhưng những món đồ này có giả cả chục triệu đồng. 

Các loại biệt thự có giá từ 300.000-500.000 đồng, thậm chí nếu có thêm “sổ đỏ” thì phải trả thêm từ 100.000 -200.000 đồng.

Giá các mặt hàng này nhìn chung khá cao, nhưng chuyện mặc cả giá cũng không mấy khi thành công vì “mua cho ông bà nhà mình mà còn tiếc rẻ, mặc cả thì còn gì là tín tâm của con cháu nữa”, một người bán hàng ở đây càu nhàu khi chúng tôi ngỏ ý mặc cả.

Theo các chủ hàng ở đây, nếu khách không có thời gian thì có thể gọi điện hoặc đến đặt trước những món hàng mà mình cần là cửa hàng sẽ cho người mang đến tận nơi “Em cứ về nhà bảo người nhà xem xét rồi chọn lựa các mặt hàng cần thiết, xong gọi báo chị, chị sẽ cho người mang đến”, người chủ hàng ở cửa hàng số 58 Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhiệt tình bảo với chúng tôi.

Osin và siêu xe

Ngoài việc cúng 'chân dài' cho người âm, năm nay theo chia sẻ của các chủ cửa hàng và người làm mã tại làng Song Hồ, nhiều gia đình còn có nhu cầu đặt mã 'osin' cúng cho người âm để giúp việc, đỡ đần.

Các sản phẩm hình nhân osin được bán rất chạy. Hình nhân cao 60 cm có giá 40.000 đồng/hình, hình nhân cao 1,2m có giá 60.000 đồng/hình. Các sản phẩm này, nếu khách hàng muốn mua thì phải đặt hàng trước ít nhất 2 ngày do là sản phẩm mới và tại phố Hàng Mã hiện cũng chỉ có duy nhất 2 cửa hàng cung cấp sản phẩm này.

Các loại siêu xe thì có giá từ 100 – 120 nghìn đồng/chiếc. 

Theo chị Mị, một người bán hàng tại phố Hàng Mã, người nộm osin tuy là sản phẩm mới, nhưng có rất đông khách hàng đặt mua, hiện tại ở cửa hàng không còn cả hàng mẫu, chỉ có các mô hình và bảng giá để khách hàng lựa chọn.

“Nhu cầu osin để chăm sóc người sống càng ngày càng cần thiết, vì thế, osin cho người đã khuất cũng được rất nhiều người quan tâm. Đa số những người mua loại hàng mã này là các đại gia và gia đình khá giả, vì thế, tuy còn mấy ngày nữa mới đến ngày Rằm tháng 7, nhưng cửa hàng tôi đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ các tỉnh khác nhau”, chị Mị cho biết.

Còn các loại siêu xe thì có giá từ 100 – 120 nghìn đồng/chiếc. Biển số xe khách hàng có thể tùy thích lựa chọn theo nhu cầu.

Nôi điện, xe đẩy, sữa bột...


Trong khi khảo sát thị trường vàng mã tại làng Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh, chúng tôi gặp vợ chồng anh M.V.L và chị T.T.T.P (Hà Nội) đến làng đặt đồ vàng mã làm lễ cầu siêu cho con.

Liếc qua danh sách đồ đặt của cặp vợ chồng này, chúng tôi không khỏi giật mình với những gạch đầu dòng các hàng mã dài đến 4 trang giấy A4. Ngoài những món đồ thông thường như giấy, sớ, quần áo, giầy dép, ngựa,… thì còn có rất nhiều những đồ lạ: Nôi điện, đồ chơi, sữa, xe đẩy,…

Nhìn đơn giản, nhưng những món đồ này có giả cả chục triệu đồng. 

Những đồ này phải đặt ở Song Hồ họ mới làm được nên chị P phải lặn lội về tận đó để hỏi người làm. Giá cũng không hề rẻ chút nào. Như đơn giá mà vợ chồng chị P phải trả để mua đủ vàng mã làm lễ cầu siêu cho con là 68 triệu đồng, chưa kể công vận chuyển.

Theo tìm hiểu chúng tôi được biết, những đồ vàng mã khó, lạ, độc, làm một lần duy nhất cho một gia đình thì chỉ vài người ở thôn Đạo Tú, xã Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh mới làm được.

Trong số những gia đình đó, có nhà ông Nguyễn Thiện Thoái. Từ ngày 20 tháng 6 âm lịch gia đình ông đã kín hết lịch đặt hàng. Ông cũng chỉ nhận làm những đồ đặt không theo mẫu có sẵn.

Mỗi gia đình tìm đến ông đặt hàng, ít nhất cũng phải mất từ 10 triệu đồng trở lên mới sắm được đồ vàng mã về làm lễ. Thế mà nhiều đơn hàng ông phải từ chối và giới thiệu đến gia đình khác vì làm không xuể.

Làm những sản phẩm "độc" mất rất nhiều thời gian, lại ít người làm được nên những người đi đặt hàng rất cầu kỳ. Để có được một mẫu nôi điện, nhìn thì đơn giản nhưng các nghệ nhân phải đi tham khảo sản phẩm thực tế (cái đẹp nhất, thời thượng nhất; lấy hình ảnh, mẫu mã; về tư duy, thiết kế để làm trên tre, giấy; làm sản phẩm. Như đơn hàng của gia đình chị P có thể mất cả tháng mới làm xong.


Hường Lê - Châu Anh

Bình luận
vtcnews.vn