Vậy, câu hỏi được đặt ra là ông Lý Xuân Hải là ai?
![]() |
| Ông Lý Xuân Hải được Cơ quan Công an mời lên hợp tác điều tra những việc liên quan tới bầu Kiên. |
Ông Hải là thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu từ tháng 3/2008 đến nay. Từ tháng 6/2005 đến tháng 3/2008, ông là Tổng giám đốc của Ngân hàng Á Châu.
Từ năm 2002 đến năm 2005, ông Hải
giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ACB. Từ năm 2004 đến
năm 2005, ông là Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Ngân hàng Á
Châu.
| ||||||||||
Cũng trong thời gian đó,
ông Kiên còn giữ vai trò quan trọng trong hàng loạt công ty khác như Chủ
tịch HĐQT Công ty may thời trang MTT, Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Nam,
Chủ tịch HĐQT Công ty liên doanh nhựa đường Caltex, Chủ tịch HĐQT Công
ty CP thể thao ACB, Phó chủ tịch và sau đó là Chủ tịch HĐQT Công ty liên
doanh KFC Việt Nam.
Tới thời điểm ông Hải làm Tổng giám đốc Ngân
hàng Á Châu từ tháng 6/2005, ông Kiên vẫn là Phó chủ tịch HĐQT ACB, sau
đó là Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập ngân hàng này.
Hiện, Cơ quan điều
tra xác định ông Nguyễn Đức Kiên không còn giữ các vị trí trên tại ACB.
Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, các chức danh chủ
tịch hay phó chủ tịch Hội đồng sáng lập là do Ngân hàng ACB tự đặt ra,
không có trong quy định của pháp luật.
Trong Giai phẩm ACB dịp Xuân Kỷ Sửu 2009 có bài phỏng vấn ông Lý Xuân Hải khi đó là Tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu. Trong đó, ông Hải có nói đến những người thuộc thế hệ đầu tiên của ngân hàng, như Trần Mộng Hùng, Phạm Trung Cang, Nguyễn Đức Kiên… Và đồng thời cũng ông Hải cũng tự nhận mình là một trong những người thuộc thế hệ thứ 2 của ngân hàng này.
“Những
con người cụ thể như Trần Mộng Hùng, Nguyễn Đức Kiên, Phạm Trung Cang,…
đều là những con người có cá tính, họ là xương sống tạo nên sự thành
công của ngân hàng, họ giúp cho ACB không “dính” một sự cố nào kể từ khi
thành lập, họ là người tạo nên văn hóa và cá tính của ACB”.
Còn
riêng về ông Nguyễn Đức Kiên, ông Lý Xuân Hải nhận định, ông Kiên là
một con người “đầy tham vọng, đã thổi vào ACB những tham vọng tưởng
chừng như không thể đạt được và sự quyết liệt trong việc thực hiện tham
vọng ấy”.
Cũng trong bài phỏng vấn này, khi được hỏi vì sao những
người thuộc thế hệ đầu tiên, những người đã sáng lập ra Ngân hàng
thương mại cổ phần Á Châu lại đang rút dần khỏi bộ máy quản trị của ACB,
ông Hải giải thích: “Khi đứa con lớn lên, sự quan tâm của cha mẹ phải
khác. ACB đang chuyển dần từ một ngân hàng mang các dấu ấn cá nhân sang
một thời kỳ mang dấu ấn của bộ máy. Cái thời các cổ đông sáng lập ngồi
xem xét từng hồ sơ vay tiền đã qua rồi, nay là thời của bộ máy vận hành
dựa trên những thể chế và cơ chế vận hành chuyên nghiệp”.
Có lẽ dự luận sẽ không đem ra mổ xẻ những điều ông Hải nói về bầu Kiên cũng như các thành viên Hội đồng sáng lập của ACB nếu như không có vụ bầu Kiên bị bắt gây chấn động giới tài chính, ngân hàng vừa qua. Việc khẳng định các thành viên sáng lập ra ACB trong đó có bầu Kiên là “xương sống tạo nên sự thành công của ACB, giúp cho ACB không “dính” một sự cố nào kể từ khi thành lập” của ông Hải đã không thể thành hiện thực khi nhà băng này đang phải đối diện với nhiều hệ lụy từ lúc bầu Kiên bị bắt.
Theo Đất Việt