Bầu Kiên bị bắt, 5 đại gia Việt mất gần 1.500 tỷ đồng

Kinh tếThứ Năm, 23/08/2012 01:19:00 +07:00

(VTC News) - Những thông tin về bầu Kiên và Tổng giám đốc ACB khiến thị trường chứng khoán chấn động. 5 đại gia chứng khoán bị "thổi bay" gần 1.500 tỷ đồng.

(VTC News) - Những thông tin về bầu Kiên và Tổng giám đốc ACB, ông Lý Xuân Hải khiến thị trường chứng khoán chấn động. Nhà đầu tư tranh nhau bán tháo.

Tiếp chuỗi ngày bán tháo

Sau một phiên giảm chững lại, thị trường chứng khoán bất ngờ lao dốc mạnh hơn trước tin đồn ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc ngân hàng Á Châu (ACB) bị bắt. Dù phía ACB phủ nhận nhưng nhà đầu tư vẫn chưa hết lo ngại.

Lo ngại trước ACB, vốn là một cổ phiếu lớn có tầm ảnh hưởng mạnh tới HNX-Index, nhà đầu tư tháo chạy khỏi tất cả các sàn giao dịch từ sàn Hà Nội, sàn TP.HCM tới UpCom.

Trên 2 sàn Hà Nội, sàn TP.HCM lặp lại tình trạng màu xanh lơ lấn át bảng giao dịch điện tử. Bên dư mua không đến nỗi trống trơn nhưng rất thưa thớt trong khi dư bán vô cùng nhiều, đặc biệt trên sàn Tp Hồ Chí Minh.

>> Xem toàn cảnh bắt giam bầu Kiên

Mặc dù có tới 70% mã giảm sàn nhưng tâm điểm của thị trường vẫn là 3 cổ phiếu “có liên quan” tới bầu Kiên là ACB, STB và EIB. ACB, STB và EIB có phiên giảm sàn thứ 3 liên tiếp với dư bán ở mức giá sàn rất cao.

Những cổ phiếu ngân hàng khác không “liên quan đến bầu Kiên” như VCB, SHB, CTG cũng không thoát khỏi tình cảnh giảm sàn.

Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 23/8, VN-Index giảm 16,66 điểm, tương ứng 4,06%  xuống 393,57 điểm HNX-Index giảm 3,59 điểm, tương ứng 5,55% xuống 61,06 điểm.

5 đại gia giàu nhất sàn chứng khoán mất gần 1.500 tỷ đồng

Có nhiều nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán xuống dốc không phanh nhưng trong 2 phiên gần đây, việc bầu Kiên bị bắt vẫn được xem là nguyên nhân chính “nhấn chìm” chứng khoán.

Chỉ sau 2 phiên giao dịch, vốn hóa của cả thị trường chứng khoán “bốc hơi” hơn 2 tỷ USD.

Với mức giảm của các sàn, tài sản của bầu Đức “bốc hơi” 441,4 tỷ đồng

Bầu Kiên là người chịu thiệt hại nặng khi gia đình mất gần 300 tỷ đồng. Nhưng bầu Kiên không phải là người mất mát nhiều nhất. Vì bị bắt, bầu Kiên đã “thổi bay” 1.456,2 tỷ đồng của 5 đại gia giàu nhất sàn chứng khoán Việt.

Nổi tiếng trong làng bóng đá thậm thí còn hơn cả bầu Kiên, bầu Đức đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán. Hiện tại, vị Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai sở hữu 259.670.859 cổ phiếu HAG.

Cũng giống như nhiều công ty bất động sản khác, Hoàng Anh Gia Lai gặp khá nhiều khó khăn để giải phóng hàng tồn kho nên việc HAG giảm giá không thể “đổ lỗi” hoàn toàn vào bầu Kiên. Tuy nhiên, việc HAG tăng 2 phiên sau chuỗi 5 phiên giảm và đứng giá, nhà đầu tư có quyền hy vọng HAG tiếp tục đi lên nếu không có sự cố bầu Kiên.

>> Xem toàn cảnh bắt giam bầu Kiên

Kết quả, sau 2 ngày giao dịch, HAG giảm 1.700 đồng/CP. Với mức giảm này, tài sản của bầu Đức “bốc hơi” 441,4 tỷ đồng.

Nắm giữ hai vị trí quan trọng, thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Tập đoàn Ma San và phó Tổng giám đốc & Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần HTD Masan - Masan Consumer, bà Nguyễn Hoàng Yến sở hữu số lượng cổ phiếu “quan trọng” không kém. Đó là 21.779.528 cổ phiếu MSN.

Trong “cơn bão tâm lý” bầu Kiên, MSN là một trong những cổ phiếu bị ảnh hưởng đáng kể. Trong phiên ngày 21/8, MSN giảm sàn, giảm 5.000 đồng/CP, tương ứng 5% và đóng cửa ở mức 96.000 đồng/CP. Hôm nay, đà đi xuống được hạn chế nhưng MSN vẫn giảm 3.500 đồng/CP, tương ứng 3,6% và dừng ở mức 92.500 đồng/CP.

Như vậy, sau 2 phiên, bầu Kiên đã góp phần “thổi bay” 185,1 tỷ đồng của bà Yến khiến tổng tài sản tính trên số cổ phiếu sở hữu của nữ tướng này giảm xuống còn 2.014,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, 3 thành viên còn lại trong Top 5 các đại gia giàu nhất sàn chứng khoán mất hơn 820 tỷ đồng.

5 đại gia giàu nhất sàn chứng khoán nói riêng và thị trường chứng khoán nói chung chắc chắn sẽ gặp tổn thất nặng nề hơn khi phiên giao dịch ngày 23/8 kết thúc.

Bảo Linh

Bình luận
vtcnews.vn