Ghế ngồi Bumbo khiến trẻ bị chấn thương sọ não

Kinh tếThứ Bảy, 18/08/2012 06:45:00 +07:00

(VTC News) - Nguy cơ khiến trẻ bị chấn thương sọ não Công ty Bumbo International Trust đã tự nguyện thu hồi hơn 4 triệu ghế ngồi Bumbo Baby Seats.

(VTC News) - Nguy cơ khiến trẻ bị chấn thương sọ não Công ty Bumbo International Trust đã tự nguyện thu hồi hơn 4 triệu ghế ngồi Bumbo Baby Seats bán tại thị trường Mỹ và Canada.


Trong số những chiếc ghế này có 4 triệu chiếc được bán tại Mỹ và khoảng 340.000 chiếc bán tại Canada.

Đại diện công ty Bumbo, Hiệp hội Bảo vệ An toàn sản phẩm cho người tiêu dùng Mỹ và Tổ chức Y tế Canada khuyến cáo khách hàng không nên cho trẻ dùng loại ghế ngồi này nữa cho tới khi chúng được sửa chữa miễn phí bằng cách lắp đặt thêm thiết bị an toàn gồm thắt lưng và miếng dán cảnh báo.

Các ông bố bà mẹ ở Bắc Mỹ cũng được khuyên nhất thiết không sử dụng ghế Bumbo cho trẻ ngồi ở những bề mặt chông chênh.

Loại ghế ngồi trẻ em Bumbo bị thu hồi ở Mỹ và Canada. 
Kể từ năm 2007, ít nhất 50 trường hợp đã được phát hiện ở Mỹ liên quan tới việc trẻ dùng ghế Bumbo bị ngã. Trong 19 trường hợp, nạn nhân gặp chấn thương khá nghiêm trọng như chấn thương sọ não. Ở Canada, có 5 sự cố tương tự nhưng rất may, chỉ có 3 em bé đều bị thương nhẹ.

Cũng vào thời điểm tháng 10 năm 2007, khoảng 1 triệu ghế ngồi trẻ em do công ty có trụ sở tại Nam Phi sản xuất bị thu hồi do không đảm bảo được tiêu chuẩn an toàn khi đặt ở bề mặt nhấp nhô.

Được sản xuất tại Nam Phi, ghế trẻ em Bumbo được bán tại Mỹ thông qua các đại lý, siêu thị như Babies R Us, Sears, Target Corp, Toys R Us, USA Babies, Walmart và nhiều gian hàng trực tuyến khác.

Mức giá cho mỗi sản phẩm ghế trẻ em Bumbo bán trong thời gian từ tháng 8 năm 2003 đến tháng 8 năm 2012 là 30-50 USD.

Huyền Trang
(theo Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn