'Siêu xe' Rolls-Royce Phantom giá 300 triệu đồng

Kinh tếThứ Hai, 06/08/2012 08:48:00 +07:00

Dân chơi xe trên thế giới tiếp tục được “mở mang tầm mắt” với “siêu xe” này tại Dubai với giá chỉ gần 16.000 USD.

Chưa hết sốc với Rolls-Royce Phantom nhái giá 39.000 USD của nhà sản xuất Trung Quốc, dân chơi xe trên thế giới tiếp tục được “mở mang tầm mắt” với “siêu xe” này tại Dubai với giá chỉ gần 16.000 USD.

Theo tờ Egmcartech, một "tín đồ" của Rolls-Royce với niềm khát khao vô tận song lại có ngân sách hạn hẹp đã "chế" chiếc SUV Nissan Patrol đời 1993 thành một Rolls-Royce Phantom sành điệu không kém những phiên bản gốc.

Cụ thể, người đàn ông này bỏ phần thân xe phía trước của SUV Nissan Patrol và làm lại cho giống với mẫu limousine Anh quốc.

 
Chắn bùn được làm lớn hơn và rộng hơn, cửa xe được dự đoán là kiểu mở ngược cũng giống Phantom nhờ vị trí tay nắm cửa.

Riêng đèn hậu được lấy lại từ một chiếc Range Rover Sport. Nội thất được độ với nhiều chi tiết ốp gỗ.
Không chỉ thỏa mãn niềm đam mê của mình, tay chơi xe này còn dự tính tổ chức sản xuất hàng loạt và rao bán chiếc "xế" này với giá khởi điểm 15.800 USD (tương đương 329 triệu đồng).

 
Trước đó, hãng sản xuất Qingdao Soar Automobile nằm tại thành phố Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc cũng cho ra đời mẫu xe Rolls-Royce Phantom "nhái" với giá 39.000 USD.

Chiếc xe "made in China" này được phát triển dựa trên chiếc sedan Brilliance BS6 (xe Trung Quốc) và sử dụng động cơ Mitsubishi bốn xylanh, dung tích 2,4 lít do hãng Mitsubishi sản xuất. Động cơ sản sinh công suất 100 kW và mô men xoắn cực đại 200 Nm. Chiều rộng của xe là 1.920 mm và chiều cao 1.750 mm, chiều dài cơ sở là 4.800mm cùng trọng lượng 2.090 kg.

Sản phẩm của Qingdao Soar Automobile chủ yếu được dùng trong các đám cưới ở vùng nông thôn. Tại đây, nông dân thường thích gây ấn tượng với bà con lối xóm với chiếc "Rolls-Royce".

Theo VEF
Bình luận
vtcnews.vn