Điện thoại 'cùi bắp' về VN giá 200 triệu đồng

Kinh tếChủ Nhật, 05/08/2012 07:20:00 +07:00

Chiếc điện thoại AESir AE+Y với các chức năng quen thuộc nghe, gọi, nhắn tin, xem giờ, báo thức… có giá hơn 200 triệu đồng!

Chiếc điện thoại AESir AE+Y với các chức năng quen thuộc nghe, gọi, nhắn tin, xem giờ, báo thức… có giá hơn 200 triệu đồng! 


Được bán với giá hơn 200 triệu đồng (10.000 USD) nhưng những gì mà người dùng có thể nhận được từ chiếc điện thoại AESir AE+Y chỉ là… nghe, gọi, nhắn tin, xem giờ hay báo thức…AE+Y là chiếc điện thoại của hãng chuyên chế tác các sản phẩm xa xỉ Aesir (Đan Mạch), được giới thiệu từ tháng 9 năm ngoái và nay cũng đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam với mức giá hơn 200 triệu đồng.
Ấn tượng đầu tiên của chiếc điện thoại này là có thiết kế giống với những chiếc đồng hồ đeo tay cao cấp và đắt tiền, với chuỗi bàn phím thiết kế theo kiểu mắt xích. Tuy nhiên với những người lần đầu sử dụng sẽ rất bỡ ngỡ và khó làm quen với kiểu bàn phím này. Phím điều hướng của máy nằm chính giữa, tuy nhiên lại có kích cỡ khá nhỏ nên rất khó để sử dụng với những ai có khổ tay quá lớn.
 

Máy chỉ được trang bị màn hình khá nhỏ, rộng 2-inch, là loại màn hình đơn sắc, tuy nhiên hiển thị font chữ khá rõ nét. Được biết nhà sản xuất đang trang bị cho sản phẩm của mình tổng cộng 7 đầu sạc khác nhau với một dây cáp microUSB, điều này cho phép khách hàng có thể sử dụng dây cáp sạc ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, mà không bị hạn chế về kiểu ổ cắm sạc.
Tuy nhiên, nếu xét về tính năng thì chiếc điện thoại này lại thực sự “nghèo nàn”: không email, không kết nối Internet, không có trò chơi, không máy ảnh, không có thiết bị định vị GPS... Chiếc điện thoại này chỉ cung cấp tính năng gọi điện, xem giờ, và lịch, kèm theo đó là một tính năng được xem là rất hữu ích cho những doanh nhân thành đạt: Máy tính điện tử (caculator).
Lý do chính khiến AE+Y có mức giá lên đến hơn 200 triệu đồng chính là nguyên liệu của máy, được làm từ thép không gỉ, những bàn phím trên máy được khắc bằng laser. Ngoài ra, nhạc chuông mặc định trên máy được soạn bởi nhạc sĩ nổi tiếng người Đan Mạch gốc Việt Chris Minh Doky.
Aesir dự kiến sẽ sản xuất mỗi chiếc điện thoại AE+Y này trong vòng mỗi 18 tháng, và chỉ sản xuất một số lượng hạn chế.
Được biết, ngoài phiên bản bằng chất liệu thép không gỉ có giá hơn 200 triệu đồng còn có phiên bản bằng vàng với giá lên đến hơn 49.000 USD (tương đương 1 tỷ đồng).
Khám phá điện thoại cơ bản siêu đắt:

 

 
 

 
 
 
 
 

Theo Dan Tri
Bình luận
vtcnews.vn