Luật thuế TNCN mới 'chạy trước' mức thu nhập năm 2014?

Kinh tếThứ Ba, 31/07/2012 09:14:00 +07:00

(VTC News) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho hay, khi được áp dụng, mức giảm trừ gia cảnh Luật thuế TNCN mới đã tính cho từ năm 2014 trở đi.


(VTC News) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho hay tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 chiều 31/7: Khi được áp dụng, mức giảm trừ gia cảnh Luật thuế TNCN mới đã tính cho từ năm 2014 trở đi chứ không chỉ năm 2013, nên không sợ bị lạc hậu.

Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều luật thuế TNCN sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10 tới đây. Chính phủ đã thành lập ban soạn thảo và thảo luận xin ý kiến rộng rãi các bộ, ban, ngành và nhân dân để hoàn chỉnh, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, sau đó trình Quốc hội vào tháng 10.

3 nội dung cơ bản được chú ý nhất là điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh; sửa đổi bổ sung phạm vi và đối tượng chịu thuế; kỳ tính thuế và quyết toán thuế. Trong đó, nội dung được quan tâm nhất là giảm trừ gia cảnh.

Luật thuế thu nhập cá nhân mới dự kiến sẽ có hiệu lực từ 1/7/2013 

Thứ trưởng Mai cho biết, sau khi nghiên cứu tổng hợp ý kiến tham gia, bộ Tài chính trình Chính phủ thông qua điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân người nộp thuế từ 4 lên 9 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ từ 1,6 lên 3,6 triệu đồng.


Việc giảm này được tính trên cơ sở tốc độ tăng GDP, mức GDP bình quân đầu người, CPI thời gian qua và giai đoạn tới với mục tiêu CPI 5 năm dưới 2 con số; tiền lương tối thiểu, đề án cải cách tiền lương; thống kê mức sống của dân cư cũng như tiếp thu ý kiến người dân, bộ, ngành…

Đồng thời có quy định trong trường hợp giá cả thị trường CPI biến dộng trên 20% thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho phù hợp với giá cả.

“Với mức giảm trừ gia cảnh đề xuất như vậy, hiện nay so với thời điểm cuối 2011 sẽ có 70% người nộp thuế từ tiền lương, tiền công chuyển sang không phải nộp thuế. Tất cả các bậc thuế đều được điều chỉnh, nên sẽ có 70% người nộp thuế bậc 2 chuyển sang bậc 1, cứ như thế bậc trên sẽ chuyển xuống bậc thấp hơn”, bà Mai nhấn mạnh.

Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh với 1 người nộp thuế ở 9 triệu đồng/tháng và 3,6 triệu đồng/tháng, nếu có thu nhập 12,6 triệu đồng/tháng mà nuôi 1 người phụ thuộc thì vẫn chưa phải nộp thuế. Còn với mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng và nuôi 1 người phụ thuộc thì chỉ phải nộp 120.000 đồng/tháng.

“Mức này đã tính cho từ năm 2014 trở đi chứ không chỉ năm 2013, nên không sợ bị lạc hậu. Hiện nay, trong năm 2012, theo Nghị quyết 29 của Quốc hội, đã thông qua Nghị quyết về miễn giảm thuế, trong đó miễn thuế TNCN bậc 1 cho người thu nhập từ tiền lương tiền công”, bà Mai nhấn mạnh.

Hiện Bộ Tài chính đang hoàn thiện và trình Chính phủ thông qua, dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2013. Với mức giảm trừ gia cảnh như vậy, dự kiến số thuế sẽ giảm so với chính sách hiện hành khoảng 5.200 tỷ đồng (năm 2013) và 2014 là 13.350 tỷ đồng.

Châu Anh

Bình luận
vtcnews.vn