Hà Nội sắp có nhà giá 300 triệu đồng

Kinh tếThứ Sáu, 27/07/2012 06:56:00 +07:00

Sau một tuần Thủ tướng đề nghị nghiên cứu xây nhà giá 2-4 triệu đồng, Viglacera cho biết sẽ động thổ 1.500 căn hộ ở Đặng Xá 2 với giá 300-500 triệu mỗi căn.

Sau một tuần Thủ tướng đề nghị nghiên cứu xây nhà giá 2-4 triệu đồng, Tổng công ty Viglacera cho biết sẽ động thổ 1.500 căn hộ ở Đặng Xá 2 với giá 300-500 triệu mỗi căn. Hiện đây là căn hộ có giá bán rẻ nhất thủ đô.

Tổng công ty Viglacera cho biết, ngày 29/7, sẽ động thổ 1.500 căn hộ cho người có thu nhập thấp tại Khu đô thị mới Đặng Xá 2 (Gia Lâm - Hà Nội) nhằm cung cấp nhà ở cho các chuyên gia, cán bộ công nhân và người dân có thu nhập thấp ở khu vực đô thị.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 700 tỷ đồng gồm 1.500 căn hộ và sẽ hoàn thành trong quý II/2014. Mỗi căn có diện tích 30-50 m2 với giá từ 300 đến 500 triệu đồng mỗi căn. Khi đưa vào sử dụng, dự án sẽ đáp ứng cho khoảng 6.000 người.

Một nguồn tin từ Viglacera cho hay, chủ đầu tư sử dụng nhiều thứ "nhà trồng được" liên quan đến thiết bị xây dựng nên giá giảm xuống. Nguồn tin này cũng lạc quan, mặc dù hiện nay nhiều dự án chưa bán được hàng song với mức giá rẻ đáp ứng được nhiều người có thu nhập thấp thì căn hộ giá 300-500 triệu đồng sẽ thu hút lượng lớn khách hàng.


Hà Nội sẽ có nhà 300 đồng mỗi căn (Ảnh minh họa) 

Trước đó, Tổng công ty Viglacera đã triển khai 946 căn hộ cho người có thu nhập thấp tại khu đô thị Đặng Xá 1. Đây là khu nhà ở cho người có thu nhập thấp đầu tiên trên địa bàn huyện Gia Lâm được đưa vào sử dụng sẽ giải quyết nhu cầu ở cho khoảng 4.000 cư dân trên địa bàn thành phố.

Dự án nhà thu nhập thấp đầu tiên được mở bán tại Hà Nội vào tháng 9/2010, với mức giá gần 9 triệu đồng mỗi m2, diện tích 60-80 m2.

Nhiều nhà đầu tư sau đó đã tham gia phát triển loại nhà ở này, tuy nhiên gần đây phần lớn đều kêu khó vì thiếu vốn và khó thu lợi nhuận.

Trong khi đó, nhà thu nhập thấp từ chỗ chen nhau mua, nay đang vấp phải nỗi lo ế hàng vì giá cao. Hà Nội hiện có khoảng 11 dự án nhà thu nhập thấp, giá dao động trên dưới 10 triệu mỗi m2.

Trong cuộc hội nghị toàn quốc tổng kết chương trình hỗ trợ người nghèo về nhà ở mới đây, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu xây nhà ở đô thị khoảng 2-4 triệu đồng.

Chủ tịch Thành phố Hà Nội cho rằng, nhà giá 2-4 triệu đồng mỗi m2 là "mục tiêu cần phấn đấu". Còn các chủ đầu tư khẳng định hoàn toàn có thể triển khai được nhà thu nhập thấp với giá 200 triệu đồng với điều kiện được Nhà nước hỗ trợ.

Theo Vnexpress

Bình luận
vtcnews.vn