Những bữa tiệc sinh nhật xa xỉ nhất giới siêu giàu

Kinh tếThứ Bảy, 28/07/2012 06:40:00 +07:00

(VTC News) - Các ngôi sao nổi tiếng và những người thuộc giới siêu giàu luôn biết cách chứng tỏ đẳng cấp của mình qua các bữa tiệc sinh nhật.

(VTC News) - Bỏ ra hàng trăm triệu đô tổ chức những bữa tiệc mừng sinh nhật hoành tráng, các ngôi sao nổi tiếng và những người thuộc giới siêu giàu luôn biết cách chứng tỏ đẳng cấp của mình.

Tiệc sinh nhật 1,4 triệu đô của David Sacks

"Let them eat cake" là chủ đề bữa tiệc đắt tiền được tổ chức tại biệt thự Fleur de Lys của CEO Yammer hồi tháng Sáu vừa qua. Mỉa mai thay, bữa tiệc diễn ra ngay sau khi Microsoft công khai kế hoạch mua lại Yammer với giá 1 tỷ đô.

 

350 khách được David Sacks mời tới trong trang phục Pháp thế kỷ thứ 18 để mừng sinh nhật thứ 40 của chủ nhân trong khi rapper nổi tiếng Soop Dogg trình diễn xuyên đêm.

Khách dự tiệc sinh nhật CEO Yammer không được phép tường thuật lại sự kiện trên các phương tiện truyền thông nhưng một số người đã chia sẻ mọi chi tiết trên Twitter.

Tiệc sinh nhật 3 triệu đô của Steve Schwarzman

Ngay trước khi nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu đi xuống, người sáng lập Blackstone đã tổ chức tiệc sinh nhật xa hoa mừng 60 tuổi vào tháng 2 năm 2007 tại Park Avenue.

 
Khách mời gồm những nhân vật chóp bu như CEO Goldman-Sachs Lloyd Blankfein, cựu CEO Bear Steams James Cayne. Họ được thưởng thức toàn đồ ăn thức uống thượng hạng, rượu phục vụ với số lượng không hạn chế và một buổi hòa nhạc tiêu tốn tới 1 triệu đô do Rob Stewart trình diễn.

Sau khi bị dư luận "ném đá" tơi bời, Schwarzman đã phải lên tiếng xin lỗi vì bữa tiệc quá tốn kém này.

Tiệc sinh nhật 3 triệu đô của Sean "P. Diddy" Combs

Rapper nổi tiếng này đã mạnh tay chi hẳn 3 triệu đô cho tiệc sinh nhật 40 tuổi diễn ra vào tháng 11/2009 tại khách sạn Plaza.

 
Màu sắc chủ đạo trong bữa tiệc là đen và trắng. Được biết, Sean P. Diddy đã chi riêng 28.000 đô mua những cành phong lan trắng đẹp nhất thế giới cho bữa tiệc của mình.

Ngày hôm sau, Sean thậm chí còn chia sẻ trên Twitter: "Tôi chưa bao giờ chếnh choáng say rượu trong suốt 5 năm qua. Vậy mà bây giờ, lại có cảm giác khó chịu ấy. Tôi phải làm gì bây giờ?". Điều đó đủ cho thấy rapper này đã có một tiệc sinh nhật "tới bến" như thế nào.

Tiệc sinh nhật 20 triệu đô của Sir Philip Green

Ông chủ Tập đoàn Arcadia đã mời những khách hạng A như nam tài tử Leonardo DiCaprio, mỹ nhân Kate Hudson và siêu mẫu Naomi Campbell tới dự tiệc sinh nhật lần thứ 60 của mình tại một bãi biển Mexico hồi tháng 3 vừa qua.

 
Bữa tiệc kéo dài 4 ngày liền. Các vị khách được đưa tới Mexico bằng máy bay riêng, tham gia tiệc hóa trang, chơi bóng chuyền trên bãi biển và thưởng thức bánh mì kẹp thịt giá 80 đô/suất.

Tỷ phú người Anh thậm chí còn thuê những nghệ sĩ nổi tiếng tới góp vui cho bữa tiệc như Chris Brown, Carlos Santana và Stevie Wonder.

Ba giọng ca đình đám này đều hát "Happy birthday" mừng Green. Một vị khách ước tính Sir Philip Green đã tiêu tốn 20 triệu đô cho bữa tiệc sang trọng này.

Tiệc sinh nhật 25 triệu đô của Hoàng đế Brunei

Năm 1996, Vua kiêm Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Brunei, Haji Hassanal Bolkiah, đã tổ chức tiệc sinh nhật 50 tuổi kéo dài 2 tuần liền, trị giá 25 triệu đô.

 
Sự kiện trọng đại này bao gồm cả hoạt động diễu hành của quân đội, trò chơi thể thao giao hữu với Thái tử Charles đến từ Anh; Tiệc tối với sự tham dự của 3.000 khách mời ở cung điện nhà vua và một buổi hòa nhạc do Vua nhạc pop Michael Jackson biểu diễn.

Được biết, Vua Brunei đã chi tới 16 triệu đô cho buổi hòa nhạc đặc biệt này.

Tiệc sinh nhật 100.000 đô của Hoàng tử Brunei

Dù không thể so sánh với cha mình nhưng Hoàng tử Azim của Brunei cũng đã tổ chức một sinh nhật 27 tuổi để đời vào tháng 6/2009. Bữa tiệc dành cho Hoàng tử và 3 người anh em khác.

 
Sự kiện này đã lọt vào danh sách bình chọn "Bữa tiệc của năm" do Telegraph thực hiện. Bữa tiệc diễn ra ở khách sạn gia đình hoàng gia ở Stapleford Park thuộc Leicestershire (Anh). Mỹ nhân Ý Sophia Loren và diva Mariah Carey là 2 tên tuổi nghệ sĩ lớn tham dự tiệc sinh nhật của Hoàng tử Azim. Chaka Khan đảm nhiệm vai trò biểu diễn trong bữa tiệc.

Hoàng gia Brunei không tiết lộ chi phí cho tiệc sinh nhật Hoàng tử Azim là bao nhiêu nhưng một nguồn tin cho hay, chỉ tính riêng tiền mua hoa hồng trắng đã lên tới 100.000 đô.

Tiệc sinh nhật triệu đô của Rick Ross

Chẳng có cách nào ấn tượng hơn để mừng sinh nhật tuổi 35 bằng một cơn mưa tiền ở câu lạc bộ thoát y. Đó là cách mà rapper Rick Ross đã chọn khi tổ chức tiệc sinh nhật vào tháng 2 năm 2011.

 
Theo Miami New Times, Ross đã rải 1 triệu đô ngay tại câu lạc bộ thoát y King of Diamonds và sau đó, gọi hẳn một xe tải chở tiền đến.

Tiệc sinh nhật 6,6 triệu đô của Victor Pinchuk

Tỷ phú Ukrania mừng sinh nhật 50 tuổi của mình tại khu trượt tuyết nổi tiếng nước Pháp Courchevel. Nhà tài phiệt ngành thép đã thuê đầu bếp Alain Ducasse phục vụ đồ ăn cho 300 khách mời. Sâm-panh, vodka và nhiều loại rượu thượng hạng khác cũng được phục vụ trong bữa tiệc.

 
Tỷ phú Pinchuk thậm chí còn sắp xếp một màn bắn pháo hoa tưng bừng. Tuy nhiên, sự kiện này đã vấp phải không ít búa rìu dư luận.

Một người có mặt tại khu trượt tuyết chia sẻ trên tờ Los Angeles Times: "6 triệu đô cho một bữa tiệc. Thật điên rồ. Đây chẳng khác gì chiêu tạo scandal bởi vì vẫn còn quá nhiều người dân ở Pháp đang phải đối mặt với cuộc sống khó khăn thường ngày, chưa kể tới việc mua quà Giáng sinh, trong thời buổi khủng hoảng kinh tế".

Tiệc sinh nhật 7 triệu đô của David Bonderman

Người sáng lập Texas Pacific Group Capital đã chi khoản tiền khổng lồ này để mừng sinh nhật 60 tuổi ở sòng bạc Hard Rock của Las Vegas năm 2002. Phần lớn chi phí trên được dành cho việc thuê John Mellencamp và ban nhạc Rolling Stones tới biểu diễn.

 
CNN cũng cho hay, danh hài Robin Williams được mời làm MC cho bữa tiệc.

Tiệc sinh nhật 10 triệu đô của Elizabeth Brooks

Cựu CEO của DHB Industries David Brooks đã mạnh tay chi 10 triệu đô cho bữa tiệc mừng sinh nhật 13 tuổi của con gái cưng - bữa tiệc khiến cho bất cứ cô bé 13 tuổi nào trên thế giới cũng phải ghen tị.

 
Brooks đã thuê hẳn 2 phòng tại Rainbow Room của New York, sau đó mời những tên tuổi lớn trong làng giải trí như Aerosmith, 50 Cent và Don Henley của The Eagles tới biểu diễn. Ông thậm chí còn tặng máy ảnh kỹ thuật số và iPod cho khách tới dự tiệc.

Tiệc sinh nhật 1,6 triệu đô của Simon Cowell

 
Bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 50 của ông trùm ngành công nghiệp truyền hình và âm nhạc diễn ra vào năm 2009 tại một biệt thự ở Wrotham Park - Hertfordshire.

400 khách mời được chở tới bữa tiệc trên chiếc limousin sang trọng. Dĩ nhiên, đồ ăn thức uống phục vụ trong tiệc cũng thuộc hàng VIP.

Khánh Huyền

Bình luận
vtcnews.vn