'Ông lớn' ngân hàng sẵn sàng 'xả' tiền lãi 11%

Kinh tếThứ Năm, 12/07/2012 06:19:00 +07:00

(VTC News) - Các ‘ông lớn’ ngân hàng đang tiên phong giảm lãi suất cho vay nợ cũ xuống 15%. Trong đó Vietinbank công bố sẵn sàng dành lãi suất thấp 11% cho DN.

(VTC News) - Các ‘ông lớn’ ngân hàng đang tiên phong giảm lãi suất cho vay nợ cũ xuống 15%. Trong đó Vietinbank công bố sẵn sàng dành lãi suất thấp 11% cho doanh nghiệp.

Ngay sau khi Ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng hạ lãi suất nợ cũ của doanh nghiệp xuống 15%, Vietcombank là ‘ông lớn’ đầu tiên lên tiếng cắt giảm lãi suất cho tất cả đối tượng, kể cả đối tượng trung và dài hạn, đối tượng không ưu tiên cũng giảm xuống dưới 15%.

Ông Nguyễn Phước Thanh, Tổng giám đốc Vietcombank đã bày tỏ sự hưởng ứng của Vietcombank với động thái này của NHNN. Ông Thanh cho biết: “Đối với Vietcombank, chúng tôi cho rằng việc thực hiện vấn đề này thuận lợi thôi. Vào đầu tháng 5, chúng tôi cũng đã chủ động cắt giảm lãi suất. Cụ thể, những doanh nghiệp vay trên 18% chúng tôi giảm xuống dưới 18%. Những doanh nghiệp thuộc diện ưu tiên, làm ăn tốt, chúng tôi giảm xuống 14,5% - 15%. Như vậy đến thời điểm này, những khoản dư nợ có lãi suất cao hơn 15% còn khoảng 25% số dư nợ. 25% này phần lớn rơi vào doanh nghiệp không ưu tiên, tiêu dùng cá nhân là chính”.

“Chúng tôi thực hiện không phải bằng cách đi thương lượng lại với khách hàng mà thực hiện thẳng vào hệ thống. Doanh nghiệp không cần xin mà chúng tôi thực hiện thẳng vào hệ thống”.

 Sắp có làn sóng hạ lãi suất?


SHB cũng đã công bố sẽ tiến hành điều chỉnh cho tất cả các khoản vay cũ hiện đang có lãi suất trên 15%/năm, không phân biệt khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp, không phân biệt lĩnh vực. Việc điều chỉnh này được thực hiện ở các khoản vay đến kỳ điều chỉnh và cả chưa đến kỳ điều chỉnh.

Đợt giảm lãi suất không chỉ bó hẹp với nợ cũ. Mới đây, Sacombank công bố từ ngày 10/7, ngân hàng này bắt đầu triển khai gói cho vay ưu đãi VND và USD đối với khách hàng doanh nghiệp. Sacombank dành nguồn vốn 2.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi áp dụng cho các khoản vay mới đối với khách hàng doanh nghiệp với lãi suất 13%/năm.

Bên cạnh đó, Sacombank cũng triển khai gói 50 triệu USD cho vay ưu đãi đối với khách hàng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu với lãi suất áp dụng cho các khoản vay từ 4,5%/năm.

Sáng 11/7, một ‘ông lớn’ khác trong ngành ngân hàng là VietinBank cũng công bố hạ lãi suất cho vay xuống dưới 15%. Chủ tịch HĐQT VietinBank Phạm Huy Hùng chia sẻ chỉ số CPI trong những tháng gần đây được kiểm soát là điều kiện tốt để tiếp tục hạ lãi suất. Hơn nữa, việc giảm lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh và mở rộng sản xuất kinh doanh là cần thiết và là nhiệm vụ quan trọng của Vietinbank.

Vì vậy ông Hùng tuyên bố: “Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngành ngân hàng, VietinBank đã tiết giảm chi phí, quyết tâm hạ lãi suất đối với tất cả các khoản vay xuống tối đa 15%/năm kể từ ngày 15/7/2012. VietinBank sẵn sàng cho DN vay vốn lưu động với lãi suất 12%/năm, thậm chí 11%/năm”.

Bảo Linh

Bình luận
vtcnews.vn