Nhổ tóc bạc, chải lông chó: Ung dung kiếm tiền triệu

Kinh tếThứ Ba, 19/06/2012 01:40:00 +07:00

Một số đơn vị cung cấp dịch vụ “độc” như nhổ tóc bạc, chăm sóc thú cưng, cho thuê văn phòng ảo… phát triển mạnh bởi tính mới lạ, độc đáo.

Trong khi hàng trăm doanh nghiệp đã phá sản hoặc bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ khủng hoảng kinh tế thì một số đơn vị cung cấp dịch vụ “độc” như nhổ tóc bạc, chăm sóc thú cưng, cho thuê văn phòng ảo… vẫn phát triển mạnh bởi tính mới lạ, độc đáo.

Từ chúc mừng sinh nhật, cho thuê văn phòng ảo

Trong thời buổi khó khăn, nhiều công ty tổ chức sự kiện đã coi việc tổ chức sinh nhật, mừng thọ, lễ cưới cho các cặp vợ chồng như lĩnh vực hoạt động chính của mình. Những đơn vị này thường tập trung vào đối tượng là cá nhân, hộ gia đình có điều kiện kinh tế ở mức trung bình khá trở lên.
 
Ông Lê Trung Tín - Giám đốc một công ty tổ chức sự kiện ở quận Ba Đình cho biết: “Nắm bắt được nhu cầu không thể thiếu của một số gia đình trong việc tổ chức tiệc sinh nhật, thôi nôi, mừng thọ... cho các thành viên nên chúng tôi đầu tư người và công sức vào các gói dịch vụ này. Chỉ cần một số tiền từ khoảng 3-5 triệu đồng, khách hàng đã có một buổi tiệc sinh nhật, mừng đầy tháng ấn tượng, đáng nhớ, ấm cúng cùng gia đình.

Không chỉ cung cấp dịch vụ, chúng tôi còn thay mặt chủ tiệc lên chương trình, đặt tiệc, chuẩn bị quà tặng, tư vấn phong cách tiệc phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của từng khách hàng. Chúng tôi đăng công khai giá thành, các loại dịch vụ, quà tặng trên trang web của công ty. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ nhiều lần sẽ được khuyến mãi, giảm giá”.

Nhổ tóc bạc giờ là một nghề mới ở Hà Nội 

Để tiết kiệm chi phí, một số công ty đã chuyển từ việc thuê văn phòng thật sang… văn phòng ảo. Các đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ văn phòng ảo đã không ngừng tung ra các chương trình quảng cáo, khuyến mãi hấp dẫn. Bà Lê Cẩm Hà ở khu đô thị mới Mỹ Đình, quận Từ Liêm chia sẻ: “Do là dịch vụ tương đối mới tại Việt Nam nên đến nay, văn phòng ảo chủ yếu phục vụ đối tượng doanh nghiệp trẻ, làm việc nhiều trên mạng và các doanh nghiệp nước ngoài dùng mạng lưới văn phòng này để mở thêm chi nhánh.

Văn phòng ảo ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại để điều hành văn phòng. Với giá “thuê” chỉ từ 1-2 triệu đồng/tháng, dịch vụ này cung cấp cho doanh nghiệp rất nhiều tiện ích... Văn phòng này cũng có đủ các bộ phận lễ tân, hệ thống tổng đài/fax, phòng họp tiện nghi, cung cấp đầy đủ các loại dịch vụ từ giấy phép đăng ký kinh doanh, hỗ trợ khai báo thuế, thiết kế website miễn phí chẳng khác gì văn phòng thật”.
 
Đến nhổ tóc bạc, làm đẹp cho… thú cưng

Trong thời buổi “thóc cao, gạo kém” một số cửa hàng chuyên về tóc cũng gia tăng thêm dịch vụ… nhổ tóc bạc. Thậm chí có một số nơi còn “chuyên môn hóa” dịch vụ này. Thông thường, những cửa hàng này đông khách nhất là giờ nghỉ trưa, từ 11-13h và từ 20-22h tối. Chị Vũ Hải Minh - chủ hiệu làm tóc gội đầu trên đường Văn Cao, quận Ba Đình tiết lộ: “Không ít khách hàng trong độ tuổi trung niên đến cửa hàng sau khi sử dụng các dịch vụ về tóc lại muốn được nhổ tóc bạc. Xuất phát từ nhu cầu này chúng tôi đã bố trí một số nhân viên chuyên nhổ tóc bạc cho khách. Dịch vụ này có ưu điểm ở chỗ không cần vốn đầu tư nhiều, không quá vất vả, kỹ năng đơn giản lại có khoản thu nhanh.

Thú cưng được chăm sóc sức khỏe kỹ như... em bé 

Tuy vậy, nhân viên phải nhẹ nhàng, biết gợi chuyện và nắm bắt được tâm lý của khách. Trung bình, việc nhổ tóc bạc có giá từ 50.000-80.000 đồng/giờ. Chúng tôi dự định trong thời gian tới sẽ mở rộng dịch vụ này để bù cho phần thiếu hụt khoản thu từ việc làm tóc do lượng khách giảm”.

Bên cạnh đó, hiện nay dịch vụ trông giữ, làm đẹp cho thú cưng cũng khá đắt khách. Đặc biệt là trong dịp hè, khi các gia đình đi nghỉ mát dài ngày thì thú cưng được gửi đến các trung tâm trông giữ chuyên nghiệp tăng đột biến. Giá trông giữ thú cưng tùy thuộc vào cân nặng của chúng: từ 1-10 kg có giá 90.000 đồng/ ngày, từ 10-15 kg có giá 130.000 - 150.000 đồng/ ngày, từ 15 kg trở lên giá từ 180.000 - 200.000 đồng/ ngày. Nếu gia chủ muốn thú cưng của mình được dẫn đi dạo hàng ngày, ở phòng có điều hòa, dùng thực phẩm tươi sống, ngoại nhập, sân chơi riêng… thì phải trả thêm phí.
 
Ngoài việc nhận trông giữ, các trung tâm còn cung cấp dịch vụ làm đẹp cho thú như mài móng, ngoáy tai, nhuộm lông… Phí tắm rửa, cắt móng tay và tỉa lông cho thú khoảng 200.000 đồng/con/ lần, phí nhuộm lông cao hơn, dao động từ 350.000 - 500.000 đồng/con/ lần… Bên cạnh đó, để phục vụ nhu cầu làm đẹp cho thú cưng, nhiều cửa hàng thời trang dành cho đối tượng này cũng đua nhau mọc lên. Tại đây, khách hàng có thể tìm thấy những bộ trang phục, đồ chơi và cả mỹ phẩm (dầu gội, dầu dưỡng, nước hoa) dành cho con vật yêu quý của mình. Thậm chí, có cả cửa hàng chuyên thiết kế và may trang phục cho thú cưng theo… số đo.

Theo Vietnamnet

Bình luận
vtcnews.vn