4 người giàu nhất sàn chứng khoán có hơn 29.000 tỷ đồng

Kinh tếThứ Ba, 12/06/2012 06:48:00 +07:00

Người giàu nhất sàn chứng khoán - Chủ tịch Tập đoàn Vincom (VIC) Phạm Nhật Vượng sở hữu gần 18.000 tỷ đồng.

4 người giàu nhất sàn chứng khoán đang sở hữu lượng cổ phiếu tương đương 29.505 tỷ đồng, lớn hơn cả gói giải pháp tài khóa và tiền tệ Chính phủ dự kiến triển khai để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân.


Theo thống kê tại hai sàn chứng khoán Hà Nội và TP HCM đến ngày 12/6, ông Phạm Nhật Vượng vẫn là người giàu nhất khi nắm giữ gần 215 triệu cổ phiếu VIC tương đương hơn 17.936 tỷ đồng. Năm 2010 và 2011, ông Vượng cũng là người có tài sản bằng cổ phiếu lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Phạm Nhật Vượng vẫn là người giàu nhất trên sàn chứng khoán. Ảnh: VNE  

Đứng thứ hai danh sách là ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG). Số cổ phiếu HAG ông Đức đang nắm giữ hiện tương đương 6.296 tỷ đồng (theo giá đóng cửa ngày 12/6), tăng gần gấp rưỡi so với năm ngoái.

Bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch HĐQT VIC và là vợ ông Phạm Nhật Vượng đứng thứ 4 trong Top 10 và vẫn giữ vị trí người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán. Hơn 37 triệu cổ phiếu VIC bà đang nắm giữ có giá trị trên 3.093 tỷ đồng.

Trong khi đó, bà Nguyễn Hoàng Yến, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (MSN) xếp thứ 4 (2.180 tỷ đồng).

 

 

6 đại gia còn lại vẫn là những cái tên quen thuộc trên sàn chứng khoán. Đứng thứ 5 là bà Phạm Thúy Hằng (cũng là Phó chủ tịch VIC, và là em bà Phạm Thu Hương), nắm giữ gần 25 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 2.066 tỷ đồng. Tiếp đó là ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (HPG) xếp thứ 6 (2.013 tỷ đồng); ông Hà Văn Thắm Chủ tịch HĐQT Công ty cồ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) đứng thứ 7 (1.801 tỷ đồng).

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập Đoàn Kinh Bắc (KBC), ông Đặng Thành Tâm đứng thứ 8 trong số những người giàu nhất thị trường chứng khoán. Ông Tâm hiện sở hữu hơn 24 triệu cổ phiếu ITA (Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Tạo), gần 15 triệu cổ phiếu NVB (Ngân hàng cổ phần Nam Việt), hơn 101 triệu cổ phiếu KBC và hơn 17,5 triệu cổ phiếu SGT (Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn). Tính theo giá đóng cửa ngày 12/6, số cổ phiếu này tương đương 1.637 tỷ đồng.

Xếp thứ 9 và thứ 10 lần lượt là ông Hồ Hùng Anh, Phó chủ tịch HĐQT MSN và ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty phần Địa ốc Phát Đạt. Ông Hùng có số tài sản sấp xỉ 1.577 tỷ đồng, ông Đạt là 1.044 tỷ đồng.

Nếu tính riêng 4 người giàu nhất sàn chứng khoán, tài sản của họ hiện là 29.505 tỷ đồng, lớn hơn cả gói giải pháp tài khóa và tiền tệ 29.000 tỷ đồng mà Chính phủ dự kiến triển khai để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cá thể. Và nếu tính cả 10 đại gia, số cổ phiếu họ đang nắm giữ tương đương gần 40.000 tỷ đồng, tăng gần 4.500 tỷ đồng so với cuối năm 2011.

Theo Vnexpress

Bình luận
vtcnews.vn