Tiết lộ lương ‘khủng’ tại Facebook

Kinh tếThứ Hai, 04/06/2012 06:34:00 +07:00

(VTC News)- Mặc dù giá cổ phiếu của Facebook đã giảm trong thời gian qua, nhưng mức lương của nhiều lãnh đạo tại hãng này vẫn gây ‘choáng’ khi lên tới 6 con số.

(VTC News) - Mặc dù giá cổ phiếu của Facebook đã bị hạ trong thời gian qua, nhưng mức lương của nhiều lãnh đạo tại hãng này vẫn gây ‘choáng’ khi lên tới 6 con số.

Cùng với việc nhà sáng lập kiêm CEO Mark Zuckerberg hiện đang sở hữu 19 tỉ USD, các nhân viên và cấp quản lý tại Facebook cũng nhận được mức lương và chế độ đãi ngộ rất tốt so với mặt bằng chung của xã hội trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay.

Tờ Business Insider đã lấy thông tin từ trang web Glassdoor để xếp hạng những vị trí được trả lương cao nhất. Trong đó, giống như hầu hết các hãng công nghệ khác, các kĩ sư phần mềm cao cấp được ưu tiên hàng đầu với mức thù lao 132.503 USD/năm.

Các nhân viên tại Facebook được trả lương cao hơn mặt bằng chung của xã hội 

 

Các kĩ sư phần mềm, hay lập trình viên, là những nhân viên có giá trị nhất bởi họ là người biến những ý tưởng của Zuckerberg và ban lãnh đạo công ty trở thành hiện thực.

Các cán bộ quản lý sản phẩm đứng thứ 2 trong danh sách trả lương tại Facebook với con số 130.143 USD/năm. Họ là những người chịu trách nhiệm kết nối các phần lại với nhau trên Facebook, quản lý các sản phẩm như tiện ích chat hay ứng dụng ‘dòng thời gian’ Timeline được xây dựng bởi các nhóm chuyên trách, và đảm bảo trang web được vận hành ‘trôi chảy’.

Nhà sáng lập kiêm CEO Mark Zuckerberg sở hữu tài sản hàng tỉ USD dù cho cổ phiếu của Facebook vừa bị ‘rớt giá’ trong thời gian qua 

Số lượng thành viên đông đảo của mạng xã hội này đòi hỏi các thông tin của nó phải được truyền đi nhanh nhất với tốc độ ‘ánh sáng’, điều này giải thích tại sao những người quản lý sản phẩm lại có tầm quan trọng đến vậy.

Một nhân tố quyết định nữa đến sự thành công của Facebook chính là những nhân viên phụ trách giao diện. Zuckerberg đã trả cho những kĩ sư xuất sắc nhất về lĩnh vực này mức lương hấp dẫn 129.136 USD để đảm bảo trang web luôn thu hút người sử dụng.

Ba vị trí tiếp theo với mức lương tương đương 123.000 USD/năm thuộc về nhà nghiên cứu, quản lý kĩ thuật và kĩ sư máy tính. Các cán bộ nghiên cứ sử dụng các phương pháp khoa học để phát hiện phần nào đang vận hành tốt hay hỏng hóc, trong khi người quản lý kỹ thuật được yêu cầu xây dựng và điều hành một nhóm kĩ sư làm việc với các sản phẩm cụ thể.

Đứng cuối ‘bảng xếp hạng’ là nhân viên kế toán, được trả 62.124 USD/năm để đảm bảo trang web sẽ hấp dẫn các nhà quảng cáo, những người mang đến nguồn doanh thu chính cho hãng. Dù vậy, mức lương này vẫn cao hơn các công ty về công nghệ khác. Đây là chính sách của Facebook nhằm ‘hút’ nhân tài trẻ trong cuộc cạnh tranh với các ‘ông lớn’ như mạng tìm kiếm Google.

Dưới đây là bảng xếp hạng mức lương được trả tại Facebook vừa được Business Insider tiết lộ gần đây:

1. Kĩ sư phần mềm cao cấp: 132.503 USD/năm

2. Quản lý sản phẩm: 130.143 USD/năm

3. Kĩ sư quản lý giao diện: 129.136 USD/năm

4. Kĩ sư máy tính: 123.379 USD/năm

5. Quản lý kĩ thuật:  123.379 USD/năm

6. Cán bộ nghiên cứu:  123.308 USD/năm

7. Kĩ sư mạng: 121.500 USD/năm

8. Quản lý kinh doanh: 115.000 USD/năm

9. Kĩ sư lập trình: 111.562 USD/năm

10. Kĩ sư thiết kế: 100.000 USD/năm

11. Quản lý dự án: 98.302 USD/năm

12. Kĩ sư vận hành: 82.626 USD/năm

13. Nhân viên tuyển dụng: 80.580 USD/năm

14. Kĩ sư bảo mật: 80.413 USD/năm

15. Thiết kế sản phẩm: 79.000 USD/năm

16. Nhân viên kế toán: 62.124 USD/năm

Thúy Hạnh

Bình luận
vtcnews.vn