Tỷ phú giàu nhất thế giới 'đánh rơi' cả tỷ USD tuần qua

Kinh tếChủ Nhật, 13/05/2012 03:54:00 +07:00

(VTC News) - Tuần qua, tỷ phú giàu nhất thế giới đã bị mất hàng tỷ USD.

(VTC News) – Hậu thông tin lỗ 2 tỷ USD của ngân hàng Mỹ JP Morgan Chase, nhiều tỷ phú trong đó có người giàu nhất thế giới Carlos Slim đã mất hơn 4 tỷ USD.



Các tỷ phú giàu nhất thế giới đã bị mất hàng tỷ USD tuần vừa qua do lo ngại sau vụ việc của JPMorgan Chase &Co. Sự việc bắt đầu khi ngân hàng Mỹ JP Morgan Chase công bố khoản lỗ lên đến 2 tỷ USD ở danh mục kinh doanh tổng hợp do sai lầm

Trong một cuộc họp bất thường, giám đốc điều hành Jamie Dimon cho biết, Ngân hàng còn phải đối mặt với khoản lỗ 1 tỷ USD tính tới tháng 6/2012 do biến động của thị trường. Ngay sau khi thông tin được công bố, cổ phiếu của ngân hàng này đã sụt giảm hơn 5 USD/cổ phiếu xuống còn 38,5 USD/cổ phiếu.

Tỷ phú Carlos Slim

Hệ lụy chưa dừng lại ở đó, các tỷ phú giàu có cũng điêu đứng, vì tiền đã bay khỏi túi vèo vèo sau thông tin của ngân hàng này. Trong đó, ông Carlos Slim – người giàu nhất thế giới bị mất đến 4,2 tỷ USD do cổ phiếu của America Movil SAB sụt giảm gần 4% - đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 12/2011.

Công ty viễn thông không dây lớn nhất đã chi 3,4 tỷ USD để mua cổ phần của công ty KPN trong nỗ lực nhằm mở rộng hoạt động tại châu Âu. Tuy nhiên nhà phân tích đến từ Italya cho rằng, các nhà đầu tư của America Movil đã gặp một số vấn đề với KPN. Ông Slim đã không thành công ở Tây Ban Nha, Ba Lan và Serbia. Được biết, Tỷ phú Slim có tổng tài sản khoảng hơn 69 tỷ USD.

Ông trùm casino Sheldon Adelson đã mất tới 1,1 tỷ USD do cổ phiếu Lasvegas Sands Corp sụt giảm. Tổng tài sản của ông trùm này lên đến hơn 23 tỷ USD và giàu thứ 12 thế giới.

Còn tỷ phú Cheng Yu Tung – giàu thứ 2 ở Hongkong bị mất hơn 700 triệu USD sau khi cổ phiếu của công ty trang sức Chow Tai Fook giảm 2,58%.

Anh Minh

Bình luận
vtcnews.vn