Lung linh mô hình Trung tâm thương mại Hà Nội–Mátxcơva

Kinh tếThứ Sáu, 11/05/2012 07:21:00 +07:00

(VTC News) – Trung tâm Hà Nội – Mátxcơva là Trung tâm thương mại lớn nhất được đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài hiện nay.

(VTC News) – Trung tâm Hà Nội – Mátxcơva là Trung tâm thương mại lớn nhất được đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài hiện nay.


Tại Hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại Hà Nội – Mátxcơva vừa diễn ra ở Hà Nội vào chiều nay (11/5), Tp. Hà Nội đã giới thiệu dự án Trung tâm Văn hóa, Thương mại (đa chức năng) và Khách sạn Hà Nội – Mátxcơva.

Đây là công trình hợp tác giữa hai thành phố Hà Nội và Mátxcơva. Sự ra đời của dự án này ngoài ý nghĩa quan trọng với cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, còn góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, hợp tác giữa hai Thủ đô, hai nước.

 



Đồng thời, nó còn là cầu nối doanh nghiệp hai bên, nhằm thúc đẩy việc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Liên bang nga.


Đây cũng sẽ là địa điểm lý tưởng để các công ty, doanh nghiệp đặt văn phòng đại diện hay mở showroom trưng bày, giới thiệu hàng hóa vào thị trường Nga.

Hiện công trình đang được triển khai tích cực và sẽ hoàn thành vào tháng 5/2013.

Là ngân hàng hỗ trợ tín dụng cho dự án này, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã chấp thuận thu xếp và tài trợ vốn cho dự án với tổng mức vốn cho vay là 142,5 triệu USD, chiếm hơn 70% tổng vốn đầu tư của dự án.

 



Đến thời điểm hiện nay, BIDV đã giải ngân gần 20 triệu USD cho dự án. Dự án đã hoàn thành thi công tầng sàn tầng 8, đang tiến hành đổ bê tong sàn tầng 9 tại tòa nhà khu Căn hộ - khách sạn. Công tác thi công phần móng tòa nhà khu Trung tâm Thương mại – Triển lãm đã đạt 2/3 khối lượng.


Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm của Dự án, đồng thời hỗ trợ các DN, thương nhân VN có nhu cầu mua, thuê văn phòng, căn hộ tại đây phục vụ sinh sống, kinh doanh, BIDV cũng cam kết cung wungs gói tín dụng trị giá 100 triệu USD đối với khách hàng mua, thuê lại các sản phẩm của dự án (căn hộ, sàn trung tâm thương mại …) với mức cho vay tối đa 70% giá trị mua nhà. Thời gian cho vay tối đa 15 năm.




 



 


Tin, ảnh:
Vũ Cường


Bình luận
vtcnews.vn