"Tăng giá điện có thể chỉ còn là nay mai"

Kinh tếThứ Tư, 14/03/2012 05:45:00 +07:00

(VTC News)-Lãnh đạo Bộ Công thương cho biết chưa nhận được văn bản kiến nghị tăng giá điện của EVN song việc điều chỉnh tăng giá điện có thể chỉ còn là nay mai.

(VTC News) - Trước thông tin Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang tính toán việc xin tăng giá điện, quan chức của Bộ Công thương cho biết chưa nhận được văn bản kiến nghị của EVN. Tuy nhiên, việc điều chỉnh tăng giá điện có thể chỉ còn là nay mai.

Trả lời câu hỏi của báo chí sáng 14/3, ông Đặng Huy Cường Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công thương) cho biết: “Đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được tờ trình của EVN. Tôi cũng mới chỉ tiếp cận thông tin này qua các cơ quan truyền thông”.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh tăng giá điện có thể chỉ còn là nay mai. Bởi theo Quyết định 24/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường, thì thời gian điều chỉnh giá bán điện giữa 2 lần liên tiếp tối thiểu là 3 tháng. Trong khi đó, giá điện đã điều chỉnh lần cuối vào 20/12/2011, tăng giá 5% (đề xuất của ngành điện là 11%) đến thời điểm này cũng đã gần được 3 tháng.

Bản thân người đứng đầu Cục Điều tiết điện lực cũng cho rằng, việc điều chỉnh giá điện cũng không thể để quá chậm, vì có thể sẽ gây áp lực thay đổi quá đột ngột.

“Một năm, ngành điện được điều chỉnh giá tối thiểu 4 lần. Nhưng việc điều chỉnh sẽ tính tới sức chịu đựng của nền kinh tế, của người dân và các mục tiêu của Chính phủ”, ông Cường nói.

 

Ngày 1/3/2011, EVN đã tăng giá bán điện lên 15,28% so với năm 2010, từ 1.077 đồng/kWh lên 1.242 đồng/kWh (tăng 165 đồng/kWh). Tiếp đó, vào ngày 20/12/2011, EVN tiếp tục điều chỉnh giá điện thêm 62 đồng/kWh, từ 1.242 đồng/kWh lên 1.304 đồng/kWh.

Nếu lần điều chỉnh sắp tới, EVN áp mức biên độ 5% như lần tăng cuối gần nhất, thì giá điện bình quân sẽ ở mức 1.369 đồng/kWh, tăng 65 đồng/kWh.
  
Theo quy định mới nhất (Quyết định 24/2011/QĐ-TTg), giá bán điện bình quân được điều chỉnh tăng ki các thông số đầu vào cơ bản (sản lượng điện phát, tỷ giá ngoại tệ và giá nhiên liệu) bằng hoặc lớn hơn 5% so với giá bán điện hiện hành.

Trong trường hợp, EVN điều chỉnh giá bán điện bình quân ở mức 5% thì phải báo cáo và được Bộ Công thương chấp thuận. Nếu EVN điều chỉnh giá bán điện bình quân tăng trên 5% thì phải báo cáo Bộ Công Thương, đồng thời có sự thẩm định của Bộ Tài chính trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Từ năm 2002 đến năm 2011, thông qua các lần điều chỉnh hàng năm, giá điện bình quân của Việt Nam đã tăng 75,7%, từ 706,8 đồng/kWh năm 2002 lên 1.242 đồng/kWh vào năm 2011.

Hà Anh

Bình luận
vtcnews.vn