Lãi suất huy động tiền gửi VNĐ sẽ giảm 1%/năm

Kinh tếThứ Ba, 06/03/2012 07:41:00 +07:00

(VTC News) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, trần huy động và lãi suất cơ bản sẽ giảm 1% về 13% và 8% một năm.

(VTC News) - Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 diễn ra chiều nay (6/3), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, trần huy động và lãi suất cơ bản sẽ giảm 1% về 13% và 8% một năm.

Mức giảm 1% này sẽ áp dụng cho cả lãi suất tái cấp vốn, lãi suất thị trường mở và trần lãi suất. Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN), văn bản chỉ đạo giảm lãi suất này sẽ được ban hành trong vài ngày tới.

Lý giải về điều này, Thống đốc khẳng định, hiện nay tình hình thanh khoản đã được cải thiện, nhưng NHNN sẽ điều phối nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng có thể cho vay được.

Thống đốc cho biết, những tín hiệu về cải thiện thanh khoản trên thị trường ngân hàng đã phản ánh qua việc phát hành thành công trái phiếu chính phủ trong 2 tháng đầu năm, lượng trái phiếu chính phủ mà các tổ chức nắm giữ tăng khoảng 10,5% trong 2 tháng đầu năm chứng tỏ thanh khoản của các tổ chức tín dụng đã được cải thiện. Kỳ vọng của các tổ chức tín dụng về giảm lãi suất, giảm lạm phát.

“Chúng ta có tiền đề và cơ sở để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội 2012. Hiện nay, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã giảm rất mạnh, trong tháng 2, lãi suất 7-14% tại các kỳ hạn, được đánh giá ở mức ổn định và lành mạnh”, Thống đốc nói và cho biết.

Thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình 
Tuy nhiên, Thống đốc cũng khẳng định, năm nay, NHNN sẽ điều hành chính sách theo hướng kiềm chế lạm phát. “Nếu những yếu tố khác diễn biến thuận lợi, giảm lạm phát xuống 10%, thì trung bình 1 quý giảm 1% thì đến cuối năm, mặt bằng lãi suất có thể xoay quanh 10%”, Thống đốc nói.

Cũng theo Thống đốc, hiện Ngân hàng Nhà nước đánh giá có 9 tổ chức tín dụng yếu kém, chiếm quy mô chưa đến 10% trong hoạt động của hệ thống ngân hàng, nhưng cả 9 tổ chức này đã được NHNN kiểm soát chặt chẽ, hiện quy mô của 9 tổ chức này chỉ còn chiếm 6% trong hoạt động của hệ thống ngân hàng, nên không ảnh hưởng nhiều đến thị trường.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, cuối năm 2011, lãi suất cho vay đã giảm được một phần về 17 - 19%. Hai tháng đầu năm 2012, tình hình tiếp tục diễn biến tích cực. Ông cũng thông tin, những ngày này, lãi suất liên ngân hàng với các tổ chức tín dụng lành mạnh chiếm 90% thị phần đã giảm xuống chỉ còn phổ biến 7% đến 14% một năm. Phần không lành mạnh gồm 9 ngân hàng (chiếm 6% thị phần), đang phải đi vay vốn từ các ngân hàng khác với mức lãi suất cao, lên tới 18-20% một năm.

Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước khẳng định, từ số liệu nói trên, có thể thấy, các ngân hàng không lành mạnh gần như không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Ông khẳng định: “Thanh khoản của hệ thống thời gian qua được cải thiện mạnh và sẽ tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới, nhờ chính sách của Ngân hàng Nhà nước”.

Liên quan đến vấn đề lãi suất, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Vũ Đức Đam cũng cho biết, theo đánh giá của Chính phủ, CPI 2 tháng đầu năm chỉ tăng 2,31%, thấp nhất trong nhiều năm qua, cộng thêm một số yếu tố khác như thanh khoản ngân hàng, tỷ giá, cán cân ngoại tệ được cải thiện, chứng khoán, huy động trái phiếu tốt lên.

"Đây là thời cơ chín muồi để giảm lãi suất vì thông thường, CPI tháng 1 thường chiếm khoảng một nửa CPI cả năm", Bộ trưởng Đam kết luận.

Theo thông tin từ một số ngân hàng thương mại, tình hình thanh khoản giai đoạn này đã không còn căng như trước. Lãi suất liên ngân hàng từ một vài ngày nay giảm về dưới 10% một năm.

Một số ngân hàng thương mại giảm dần lãi suất huy động về dưới 14%, và đánh giá, động thái này không ảnh hưởng nhiều tới thanh khoản. Trong khi đó, "sóng" giảm lãi cho vay cũng lan đến nhiều ngân hàng quy mô lớn, nhỏ. Theo đánh giá của giới chuyên gia, giảm lãi suất đã có tiền đề thực hiện.

Hiện tại, mức trần lãi suất huy động đối với tiền gửi VND kỳ hạn 1 tháng trở lên tại các ngân hàng thương mại cao nhất là 14% một năm, dưới 1 tháng là 6%. Tiền gửi USD cao nhất 2% một năm. Lãi suất cơ bản hiện là 9% một năm.

Theo biểu lãi suất huy động mới của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 1 đến 13 tháng còn 13,85%, áp dụng cho lĩnh lãi cuối kỳ, các kỳ hạn trên 15 tháng lãi suất được áp dụng ở mức 12%/năm.

Kể từ ngày 5/3, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam áp dụng biểu lãi suất huy động mới. Cụ thể, lãi suất cao nhất 13,75%/năm đối với kỳ hạn gửi từ 2 tháng đến 12 tháng, kỳ hạn 1 tháng khá thấp chỉ 11,5%/năm. Các khoản tiền gửi trên 18 tháng sẽ được hưởng lãi suất 13,25%/năm.

Trước đó, ngày 2/3, Ngân hàng Shinhan Việt Nam cũng thay đổi lãi suất huy động. Đây là lần điều chỉnh giảm lãi suất thứ hai chỉ trong vòng 1 tháng của ngân hàng này.

Mức lãi suất cao nhất tại Shinhan Việt Nam chỉ là 13%/năm dành cho kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng, các kỳ hạn dài hơn sẽ có mức lãi suất tiền gửi thấp hơn.

Cụ thể, kỳ hạn 3 tháng là 12,8%/năm, 6 tháng được nhận 12,4%/năm, 9 tháng áp dụng 11,5%/năm, và các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 10,8%/năm.

Tại một số ngân hàng cổ phần khác như VP Bank, AnBinh Bank lãi suất huy động các kỳ hạn dài cũng chỉ còn 12%/năm.

Nguyên nhân giảm lãi suất huy động theo các ngân hàng do chỉ số lạm phát đã giảm liên tiếp trong nhiều tháng. Dự báo Chính phủ nhiều khả năng sẽ kiểm soát được chỉ số này dưới 1 con số, đảm bảo mức lãi suất huy động trên 10% vẫn có lãi cho người gửi tiền.

Châu Anh
Bình luận
vtcnews.vn