Quà tặng 8/3: Lùng quà bằng ngọc, vàng tiền triệu

Kinh tếThứ Tư, 07/03/2012 12:04:00 +07:00

(VTC News)- Dịp 8/3 năm nay, nhiều khách hàng chọn mua quà bằng ngọc và vàng.

(VTC News) - Xu hướng chọn và tặng quà bằng vàng, ngọc vốn hình thành từ những năm trước và thực sự nở rộ trong mùa 8/3 năm nay.

Nhu cầu lớn

Thị trường quà tặng làm từ vàng, ngọc rất đa dạng và phong phú, đặc biệt tình hình kinh doanh vào dịp 8/3 trên các cửa hàng “ảo” náo nhiệt và sôi động. Được biết, đối tượng tìm mua những dòng sản phẩm bằng ngọc chủ yếu là doanh nhân, hoặc những người đã có gia đình.

Chị Thu Trang (Nhân viên bán tượng bằng ngọc) cho hay: “Năm ngoái, cửa hàng bắt đầu nhập về sản phẩm trang trí bằng ngọc. Phản hồi của thị trường khá tốt, năm nay lượng khách tăng hơn khoảng 10%, hiện chúng tôi đã bán được 7/10 sản phẩm. Đa số khách hàng đã đặt trước cả tháng trời, trước ngày 8/3 chắc chắn số hàng hiện có sẽ hết”.

Một sản phẩm vòng ngọc được nhiều người lựa chọn (Ảnh:IT)

Sở dĩ nhiều khách hàng có xu hướng quan tâm đến những đồ đắt tiền bằng ngọc, vàng để tặng dịp 8/3, một chủ kinh doanh cho rằng: “Kinh tế khó khăn, nên nhiều người khi đã chi tiền thì muốn mua một đồ quý có thể cất giữ và bảo quản được. Một bộ phận khác thì nghĩ rằng, hoa hay quà khác đã xưa rồi, bây giờ cần có những món quà mới. Hoặc những đồ bằng ngọc lại rất phù hợp với những người già như mẹ hoặc bà nên dễ cho họ lựa chọn”.

Theo khảo sát của VTC News, hiện mức giá của các sản phẩm bằng ngọc khá “chát” dao động từ 10,5 triệu đồng – 20 triệu đồng/sản phẩm. Những mặt hàng được tìm mua nhiều dịp 8/3 là các loại vòng bằng ngọc, tỳ hưu, nhẫn…

Chủ kinh doanh vòng ngọc (Đội Cấn – Hà Nội) chia sẻ: “Mặc dù, sức mua không tăng, nhưng vẫn có nhiều người đặt hàng. Khi kinh tế phát triển, cuộc sống no đủ, người ta thường muốn có những sự thể hiện mới hoặc là nghĩ về phong thủy, tâm linh khi tặng các món quà”.

Thậm chí, tình trạng cháy hàng đã xảy ra khi một số điểm bán các loại đồ bằng ngọc như mặt dây chuyền, vòng…chủ quan nhập số lượng ít. Một nhân viên xin giấu tên cho biết: “Vì nghĩ năm nay lượng khách mua ít, nên cửa hàng chỉ nhập về gần 10 sản phẩm. Tuy nhiên, khách lại đặt quá đông, nên vòng tay bằng ngọc đã hết hàng cách đây 1 tuần. Hơn 15 khách vẫn gọi điện để đặt hàng, không thể đáp ứng nổi”.

Đây là món quà với cầu mong may mắn, tốt lành có thể lựa chọn tặng bà hay mẹ 
Ngoài hoa hồng vàng, móc chìa khóa vàng… như những năm trước, dịp 8/3 đang đến gần đã có những khách hàng đặt quà tặng “độc” mới lạ bằng vàng.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Quốc tế Thịnh Đạt, mùa 8/3 này, các sản phẩm có phủ vàng 24K đã được nhập về như đồ trang trí 12 con giáp, vương trượng như ý, quả bóng golf phủ vàng, sản phẩm đào trường thọ hay phù dung chim trĩ làm bằng ngọc mỡ dê… Mức giá dao động từ 2,5 triệu đồng -10 triệu đồng (tùy sản phẩm),  trong đó cao nhất là sản phẩm “phù dung chim trĩ” có giá lên đến 21 triệu đồng.

Được biết, số lượng mỗi loại sản phẩm này chỉ có 2 chiếc, theo đúng số lượng khách đặt. Thậm chí, có 2 khách hàng đã đặt món quà “thành tín cùng có lợi” để tặng 2 doanh nhân nữ với giá lần lượt là 7 triệu đồng và 10 triệu đồng. Hay để tặng đối tác nữ người nước ngoài công tác tại Việt Nam từ lâu, một vị khách đã chi gần 6 triệu đồng để đặt làm chiếc đèn gốm, trên thân có bức tranh Quốc Tử Giám vẽ bằng tay.

Tại một số điểm bán trang sức bằng vàng trên mạng Internet, tình hình kinh doanh thực sự khởi sắc những ngày cận kế 8/3. Chị Ngọc Anh (Nhân viên bán hàng) cho biết: “Hồi tuần trước, chúng tôi chơi dài, mỗi ngày có 1-2 khách đặt hàng, còn lại nhiều khách hỏi giá. Nhưng, từ sáng thứ Hai (5/3), nhiều người đã đặt mua các loại đồ trang sức bằng vàng, sức mua tăng khoảng 20%”.

Chi tiền "khủng"

Mới cưới vợ được hơn 2 tuần, anh Vũ Anh (Nhân viên ngân hàng) muốn nhân dịp 8/3 thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho người vợ của mình. Vì vậy, cách đây hơn 1 tuần anh đã lùng khắp các trang mạng để tìm mua chiếc vòng tay bằng ngọc. Được biết, số tiền anh chi ra không dưới 10 triệu đồng.

Anh Vũ Anh chia sẻ: “Tôi đã chờ đợi dịp 8/3 đầu tiên sau khi cưới để tặng vợ món quà thật ý nghĩa. Giá cả cũng hơi cao thật, nhưng đồ bằng ngọc như thế không chỉ đẹp, mà còn lưu giữ được lâu dài. Thậm chí, có thể giữ gìn đến tận đời con của tôi”.

Trong khi đó, anh Đức Anh (Giám đốc công ty truyền thông) lại có quan điểm khác khi cho rằng, món quà ấn tượng sẽ là niềm vui nho nhỏ cho người mẹ của anh trong ngày Quốc tế Phụ nữ.

Anh Đức Anh nói: “Tôi mua tặng mẹ bộ trang sức bằng vàng đủ bộ nhẫn, dây chuyền, lắc tay…Tôi nghĩ đó là điều mà ai cũng muốn làm. Vì những người thân của mình vui, chắc chắn không có gì phải luyến tiếc”.

Còn anh Tùng (Phố Hoàng Ngân – Hà Nội) cho rằng cách chọn quà tượng ngọc tặng mẹ và nhẫn vàng tặng vợ là xu hướng mới và anh không hề tiếc khi rút hầu bao. “Tôi nghĩ, những món quà như hoa, tặng phẩm là thông thường, dịp nào cũng có thể tặng được. Nhưng, yếu tố bất ngờ là điều tôi muốn thể hiện với vợ và mẹ”.

Thành Công

Bình luận
vtcnews.vn