VNA mất 50.000 USD vụ máy bay 'vòng vèo' ở Trung Quốc

Kinh tếChủ Nhật, 04/03/2012 12:11:00 +07:00

(VTC News) - Việc máy bay Airbus phải bay vòng một chỗ trên bầu trời Trung Quốc trong thời gan gần 1h, đã làm hãng này thiệt hại khoảng 50.000 USD.

(VTC News) - Nguồn tin từ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, việc máy bay Airbus của hãng này phải bay vòng một chỗ trên bầu trời Trung Quốc trong thời gian gần 1h, sau đó phải hạ cánh vì hết nhiên liệu xảy ra ngày 15/1 vừa qua đã làm hãng này thiệt hại khoảng 50.000 USD.

>> Bay vòng 1h trên không, máy bay VNA phải hạ cánh khẩn
>> Cục Hàng không chấn chỉnh công tác điều hành bay

Theo đó, 55 phút bay lòng vòng một chỗ đã làm tiêu tốn đến 4 tấn nhiên liệu (khoảng 1.000 USD/tấn), chi phí khác cho 1 giờ bay tốn khoảng 10.000 USD, khi hạ cánh giữa đường cũng phải mất thêm cỡ 5.000 USD tiền hạ cánh... Tổng chi phí cho sự việc bất thường trên tốn cỡ 50.000 USD.

Theo một số chuyên gia trong lĩnh vực hàng không, đây là sự việc chưa từng có từ trước tới nay. 

Ở một diễn biến khác, ngày 1/3, Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết, cơ quan này đã phát văn bản tới cơ quan đồng cấp phía Trung Quốc hỏi nguyên nhân khiến kiểm soát không lưu nước này yêu cầu chuyến bay VN 416 phải bay vòng tại chỗ trong 55 phút.

Việc này khiến máy bay không đủ nhiên liệu tiếp tục hành trình và phải hạ cánh xuống sân bay Thượng Hải (Trung Quốc) để tiếp nhiên liệu. Chuyến bay VN 416 có hành trình từ Hà Nội đi Seoul (Hàn Quốc), khởi hành ngày 15/1/2012.

* Trong khi đó, vào 7h ngày 3/3, hệ thống máy tính tại khu vực check-in của Vietnam Airlines tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đã gặp trục trặc, khiến việc làm thủ tục lên máy bay của một số chuyến bay bị ảnh hưởng.

Theo nguồn tin từ đơn vị quản lý khai thác Sân bay Nội Bài, vào thời điểm trên bộ phận kỹ thuật phát hiện chíp của máy tính khu vực check-in bị lỗi, nên đã lập biên bản và yêu cầu phía Vietnam Airlines phải thay chíp khác. Tới 8h30 sự cố máy tính đã được khắc phục.

Cũng theo nguồn tin này, sự cố chỉ xảy ra ở khu vực check-in của Vietnam Airlines, nên chỉ máy bay của hãng này bị ảnh hưởng, còn các khu vực khác của sân bay vẫn hoạt động bình thường.

Về thiệt hại do sự cố máy tính trên gây ra, một nguồn tin từ Vietnam Airlines cho biết, sự cố đã làm 15 chuyến bay của hãng này có lộ trình khởi hành từ Sân bay Nội Bài bị chậm giờ, chuyến chậm ít nhất là 15 phút, còn chuyến chậm nhiều hơn 1 giờ. Tới 11h cùng ngày, mọi hoạt động của hãng này đã trở lại bình thường.

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn