Ăn sữa chua, hú hồn khi suýt nuốt mảnh nhựa 7cm

Kinh tếChủ Nhật, 04/03/2012 06:25:00 +07:00

(VTC News)- Một người tiêu dùng đã suýt nuốt vào bụng một miếng nhựa dài 7cm lẫn trong chai sữa chua nhãn hiệu Yili.

(VTC News) – Sau sự việc sản phẩm chứa chất melamine cách đây ba năm, hãng sữa Yili của Trung Quốc lại đang đối mặt với một vụ bê bối mới.
Ngày 24/2, phản ánh với một tờ báo địa phương, anh Châu – một người tiêu dùng tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc cho biết mình suýt nuốt vào bụng một miếng nhựa dài lẫn trong chai sữa chua nhãn hiệu Yili.
Anh cho hay: “Từ trước đến nay, tuy thường nghe về vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm sữa, song tôi vẫn tin dùng nhãn hiệu Yili, không ngờ lại xảy ra sự việc này.”
Theo lời kể của anh Châu, sau khi mua về, anh đã mở nắp chai sữa chua, đưa lên miệng uống và suýt nữa nuốt trọn một miếng nhựa lẫn trong sữa. “Miếng nhựa ấy dài và trơn tuột, tôi uống mà không hề hay biết, đến khi thấy mắc ở họng mới dùng tay lôi ra, thật khủng khiếp, không thể tưởng tượng được, nếu miếng nhựa ấy bị nuốt vào bụng thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa.” – Anh hãi hùng kể lại. Theo quan sát của phóng viên, miếng nhựa mà anh Châu suýt nuốt phải có màu trắng đục dài 7cm và rộng 1cm.
Chai sữa Yili và dị vật khó tin. 

Ngay sau đó, phóng viên đã giúp Anh Châu đã liên hệ với đường dây nóng công ty Yili. Nhân viên trực đường dây có vẻ lúng túng khi nhận được phản ánh, người này gác máy và hẹn gọi lại. Hơn 10 phút sau, một người phụ trách của công ty gọi lại cho biết, việc xuất hiện miếng nhựa trên là có thể là do lỗi trong quá trình đóng gói sản phẩm, khi bị phóng viên hỏi dồn, người này ngập ngừng rồi gác máy để “xin chỉ đạo từ cấp trên”. 
Sau hơn 20 phút, người phụ trách này lại liên hệ và tuyên bố thản nhiên rằng sự việc này không liên quan gì đến chất lượng sản phẩm, người này đưa ra lí lẽ đã 5 năm từ khi ông vào công ty này chưa hề xảy ra sự việc tương tự. Ông này còn cho hay: “Theo quy định của công ty, chúng tôi sẽ bồi thường cho khách hàng gấp 10 lần, trong trường hợp này khách hàng sẽ được nhận lại 10 chai sữa chua.”
Cách đây ba năm tại Việt Nam, 18 tỷ lít sữa Yili chứa chất melamine đã bị tiêu hủy. 

Tất nhiên, người tiêu dùng họ Châu rất bất mãn với cách giải quyết này của công ty Yili, anh nói: “Đây không đơn thuần chỉ là vấn đề về mấy chai sữa, hôm nay suýt nuốt nhầm nhựa, ai biết được ngày mai sẽ là thứ gì, họ nói đây không phải là vấn đề về chất lượng sản phẩm sao, đây là vấn đề lớn liên quan đến sức khỏe tính mạng của người tiêu dùng đấy!”
Yili chính là nhãn hiệu sữa chứa chất melamine gây hoang mang dư luận vào năm 2008, melamine là chất có khả năng gây sỏi thận, sản phẩm sữa của Yili chứa chất này đã khiến hàng vạn trẻ em Trung Quốc mắc bệnh. Tại Việt Nam vào tháng 10/2008 cũng đã diễn ra việc tiêu hủy 1.500 thùng (tương đương với 18 tỷ lít) sữa tươi chứa độc này.

Hoàng Nhi

Bình luận
vtcnews.vn