Cháy nổ xe: Nỗi ám ảnh không chỉ ở Việt Nam

Kinh tếChủ Nhật, 12/02/2012 07:24:00 +07:00

(VTC News) – Cháy xe không chỉ là câu chuyện xảy ra ở Việt Nam, thậm chí Mỹ còn có cả Viện nghiên cứu về cháy xe.

(VTC News) – Nguyên nhân được các cơ quan chức năng Mỹ tìm ra là chập điện chiếm 20,5%, rò rỉ hay vỡ chiếm 17,9%, lỗi vận hành, cơ khí không rõ hoặc không được phân loại chiếm 11%, hiện tượng cháy ngược 7,6%, lỗi vận hành 7,1%, còn chất lỏng rò rỉ chỉ chiếm 1,8%.

Cháy xe không chỉ là câu chuyện xảy ra ở Việt Nam, thậm chí Mỹ còn có cả Viện nghiên cứu về cháy xe. Trong khi đó, Canada và Anh cũng đã ghi nhận hàng trăm vụ cháy xe.

Tại hội thảo khoa học về “Trao đổi nguyên nhân gây cháy nổ phương tiện ô tô, xe máy và các biện pháp phòng tránh”, PGS – TS Lê Anh Tuấn (Đại học Bách khoa Hà Nội) đưa ra dẫn chứng số vụ cháy xe ở Mỹ. Theo đó, số vụ cháy xe ở Mỹ trong giai đoạn từ 1980 -2002 là 471.500 vụ, trong đó năm 2002 có tới 329.500 xe bị cháy.  

Tính trung bình giai đoạn từ 1980 – 2002,  mỗi năm ở Mỹ cháy khoảng 421.100 xe, từ năm 1998-2002  xảy ra cháy 356.000 xe, còn năm 1999 xảy ra 368.500 vụ cháy xe. Trên đây là số liệu của Hiệp hội Phòng Cháy quốc gia Mỹ, còn số liệu của cơ quan phòng cháy chữa cháy Mỹ công bố có 228.000 vụ đã được kiểm tra. Tại thời điểm 1999, ở Mỹ có 222 triệu xe, như vậy cứ 1.000 xe có 1 xe cháy.

Một chiếc xe bốc cháy

Nếu phân theo chủng loại, năm 1999 trong số những xe bị cháy ở Mỹ có 82% ô tô, 0,7%xe máy, xe tải chiếm 11%. Khi phân chia theo khu vực xảy ra cháy, số lượng xe bị cháy ở đường phố, dân sinh cao nhất chiếm đến 43,2%, tiếp đến là nơi gửi xe, trông xe chiếm 15,2% và đường cao tốc 10,5%.

Trong khi đó, nguyên nhân được các cơ quan chức năng Mỹ tìm ra là chập điện chiếm 20,5%, rò rỉ hay vỡ chiếm 17,9%, lỗi vận hành, cơ khí không rõ hoặc không được phân loại chiếm 11%, hiện tượng cháy ngược 7,6%, lỗi vận hành 7,1%, còn chất lỏng rò rỉ chỉ chiếm 1,8%.

Về nơi đầu tiên bắt cháy, bộ phận cách điện chứa cáp và dây điện chiếm 26,9%, chất lỏng hoặc khí 20,9%, nhiều bộ phận cùng cháy 11,4%, cháy từ ghế ngồi 7,3%.

Năm 1999 ở Canada xảy ra 13.020 vụ cháy xe khiến 28 người chết, 94 người bị thường. Còn năm 2001 ở Anh Quốc xảy ra 102.100 phương tiện cháy khiến 68 người chết, 689 người bị thường. Trong đó, theo điều tra những vụ cháy xe ở Anh, có tới 70% do hãng này chống hãng kia hoặc mưu đồ cá nhân.

Thành Công

Bình luận
vtcnews.vn