Thị trường mới, hứa hẹn nhiều cơ hội cho đại gia

Kinh tếThứ Tư, 25/01/2012 01:33:00 +07:00

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu cho biết, tổng vốn đầu tư (ĐT) của các doanh nghiệp Việt Nam (DNVN) sang Lào lên đến 3,7 tỷ USD.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu cho biết, tổng vốn đầu tư (ĐT) của các doanh nghiệp Việt Nam (DNVN) sang  Lào lên đến 3,7 tỷ USD  với trên 200 dự án (DA), đứng thứ ba trong số các nước ĐT vào Lào và cao nhất trong 55 quốc gia và vùng lãnh thổ mà các DN nước ta có hoạt động ĐT ở nước ngoài.

Vốn sang Lào đang tăng nhanh

Mặc dù gặp khó khăn trong bối cảnh kinh tế chung của thế giới, nhưng mấy năm gần đây các DNVN đã tranh thủ mọi cơ hội và điều kiện để đẩy nhanh tiến độ ĐT vào nước bạn Lào, riêng vốn đăng ký năm 2011 đạt hơn 850 triệu USD.

Tất cả các DA đều triển khai đồng bộ, đúng tiến độ và mang lại hiệu quả cao, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội Lào. Nhiều thương hiệu tên tuổi đã có mặt từ lâu: Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Công nghiệp Cao su, Dầu khí , Sông Đà, Than – Khoáng sản, Ngân hàng BIDV…

Lễ động thổ Cụm công nghiệp mía đường Hoàng Anh tại Attapeu.

Trong đó HAGL trở thành DNVN đầu tư lớn nhất tại Lào với số vốn 1 tỷ USD, gồm các DA trồng cao su, cọ dầu, mía đường (50.000ha), thủy điện, khoáng sản… ở 2 tỉnh Attapeu và Sekong. Ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HAGL - chia sẻ: “Thị trường Lào đang là một chiếc áo rộng vì tài nguyên thiên nhiên và quỹ đất còn lớn, cộng với những ưu đãi của Chính phủ Lào, nên quốc gia này là địa chỉ thích hợp cho những DN có tâm huyết và tiềm lực tài chính mạnh để ĐT trung và dài hạn”.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) với nhiệm vụ chính là trồng và khai thác cao su ở trong nước,  đã tranh thủ sang Lào trồng xong 28.000ha cao su tại tỉnh Champasak và Savannakhet, có số vốn trên 350 triệu USD. Ông Trần Ngọc Thuận – Tổng Giám đốc VRG cho biết: “ Ở vùng Nam Lào đất đai rất nhiều và có khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp cho việc phát triển cây cao su.

Nên chúng tôi mạnh dạn thâm nhập vào thị trường này, chắc chắn sẽ đạt kết quả cao. Hiện nay, tập đoàn tiếp tục tìm kiếm quỹ đất mới để triển khai thêm nhiều DA nữa”. Cty CP ĐT và kinh doanh Golf  Long Thành triển khai DA Vientiane – Long Thành Golf và bất động sản khu vực Đông Phô Xỉ với vốn hàng trăm triệu USD.

Tháng 9/2011, Chính phủ Lào trao giấy chứng nhận ĐT cho các DA Tổ hợp khách sạn 5 sao Vientiane – Complex và Ngân hàng liên doanh Lào – Việt tăng vốn điều lệ từ 15 triệu USD lên 35 triệu USD… Mới đây, Hòa Phát Hà Nội đang xúc tiến ĐT vào Nam Lào với việc trồng cao su và mía đường, diện tích khoảng 10.000ha …

Hay nhanh chân đầu tư vào Lào

Đó là lời kêu gọi, lời khuyên của lãnh đạo hai nước cũng như của các nhà ĐT VN tiên phong đang “ăn nên làm ra” ở Lào. Vì thời điểm hiện nay, các DN nước ta được tạo nhiều điều kiện thuận lợi để ĐT cũng như tiềm năng xứ sở “Triệu Voi” còn rất lớn và đa dạng để trồng trọt, chế biến cây công nghiệp, nông sản, thủy điện , khai khoáng, kể cả các ngành dịch vụ.

Tại Hội nghị Hợp tác ĐT Việt – Lào diễn ra vào tháng 9/2011 ở Thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng phát biểu: “…VN và Lào có mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, hợp tác toàn diện, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và ĐT mang lại những kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Chính phủ VN đánh giá cao Chính phủ Lào đã quan tâm đặc biệt và tạo điều kiện thuận lợi cho DNVN hoạt động tại Lào…”.

Ông Đoàn Nguyên Đức (thứ hai, bên trái) đang hướng dẫn các nhà đầu tư tham quan vườn cao su của HAGL tại Lào.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các DNVN hãy nắm bắt cơ hội, nhanh chân vào nước bạn làm ăn, tìm ra những phương cách mới nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác nhưng phải chú trọng nhiều đến trách nhiệm an sinh xã hội…

Còn Thủ tướng Chính phủ Lào Thomsing Thammavong khen ngợi VN là nước điển hình của ĐT nước ngoài tại Lào. Ông kêu gọi các DNVN hãy nhanh chóng ĐT vào Lào với quy mô lớn hơn nữa, và yêu cầu các cơ quan chức năng của nước mình phải luôn tạo điều kiện tốt nhất cho mọi DA hợp tác Việt – Lào.

Từ lâu, xác định tầm quan trọng vĩ mô của vấn đề ĐT qua Lào, nên Đảng và Nhà nước ta luôn có nhiều sách lược nhằm động viên, khuyến khích, tạo mọi điều kiện cho các DNVN mạnh dạn đến Lào làm ăn. Vừa qua, Hiệp hội các nhà ĐTVN sang Lào (AVIL) được Chính phủ cho phép thành lập (gồm 57 thành viên ) đã tổ chức Đại hội lần đầu vào ngày 18/11/2011 tại Hà Nội.

Sự kiện trên như tiếp thêm sức mạnh cho các DN hoạt động nơi đây. Theo ông Trần Bắc Hà – Chủ tịch Ngân hàng BIDV kiêm Chủ tịch AVIL thì  “AVIL ra đời để những thành viên hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau…
Hiệp hội có trách nhiệm tư vấn, thu thập đề xuất của cộng đồng DN, tham gia ý kiến trong việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi các văn bản chiến lược, định hướng phát triển nhằm tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động thương mại và ĐT giữa hai nước”.

Tại Lễ ra mắt Ban Thường vụ AVIL  ở tỉnh Attapeu ( Lào) vào tháng 11/2011, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavad đều biểu dương, đánh giá rất cao những thành tựu mà các DNVN nói chung, HAGL, BIDV, VRG…  nói riêng đã và đang làm được tại Lào.

Hai Phó Thủ tướng cam kết sẽ hết sức quan tâm, tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi theo đúng luật pháp của hai nước, để các DNVN đạt được hiệu quả cao nhất…

Theo PLVN

Bình luận
vtcnews.vn