Mua thực phẩm Tết rẻ nhất ở đâu?

Kinh tếThứ Sáu, 20/01/2012 06:21:00 +07:00

(VTC News) – Liệu bạn đã biết nên mua gà, vịt, hoa quả, rau củ, thuỷ - hải sản tích trữ cho Tết năm nay ở đâu với giá rẻ nhất hay chưa?

(VTC News) – Tết là lúc thực phẩm “nhảy giá” từng ngày, trong lúc kinh tế khó khăn, thắt chặt chi tiêu, chỉ cần lưu ý chọn địa điểm mua sắm bạn cũng có thể sắm một cái Tết tươm tất với hằng hà thực phẩm chất đầy tủ lạnh.

 

Hãy tham khảo một vài lựa chọn dưới đây tại Hà Nội, theo khảo sát của PV VTC News:

Gà, vịt

Toạ lạc tại xã Lê Lợi, huyện Thường Tín (Hà Nội), từ lâu chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ đã trở nên quen thuộc với nhiều bà nội trợ. Cũng từ lâu cái tên “chợ cóc” La Khê bên đường Lê Văn Lương kéo dài thuộc địa bàn tổ 4, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội không còn xa lạ với họ bởi đây là những nơi chuyên cung cấp thịt vịt, gà với giá siêu rẻ.

Khi đi mua sắm ở một trong hai chợ này, người mua sẽ không khỏi sững sờ vì giá của các loại thịt gia cầm như gà, vịt ở đây chỉ bằng một nửa thậm chí 1/3 so với giá bán trên thị trường, đặc biệt giá tại các siêu thị hay giá tại các chợ nhỏ, lẻ khác. Ngoài ra, hai chợ này còn có một điểm chung khác nữa đó là cùng họp chợ từ rất sớm, khoảng 3 rưỡi – 4h tới hơn 8h sáng.

 

Tuy nhiên, đây cũng chính là những nơi “tập kích” của chủ các quán cơm bẩn bởi chúng không chỉ là đầu mối buôn bán gia cầm lớn, mà còn được người ta biết tới như những nơi chuyên phân phối lượng lớn gà chết với giá rẻ. Do đó, khi đi mua hàng tại đây, người tiêu dùng nên chú ý tới những mẹo nhỏ giúp phân biệt được thịt tươi, ngon với thịt ôi của gà đã chết hoặc gà bị bệnh. Nhiều người tiêu dùng cũng cảnh báo, mặc dù các thương lái luôn khẳng định hàng của họ là gà ta chính hiệu, nhưng trên thực tế, loại gà này chủ yếu được nhập về từ Bắc Giang. Vì thế, tỉnh táo khi chọn mua hàng luôn là điều cần thiết với những người tiêu dùng thông thái.

Hoa quả, rau củ

Hà Nội có khá nhiều chợ đầu mối chuyên bán các loại rau củ quả với giá rẻ như: chợ Hà Đông (Quốc lộ 22), chợ Long Biên, chợ Bắc Thăng Long (Đông Anh), chợ Ngã Tư Sở (Đống Đa), chợ Phùng Khoang (Thanh Xuân), chợ Đền Lừ, chợ Vân Trì, chợ đầu mối Phía Nam và chợ Mai Dịch (Cầu Giấy)…

Các chợ đầu mối trên thường bắt đầu họp từ lúc 12h đêm đến 6h sáng. Trong khoảng thời gian đó, mọi người từ khắp nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội và những vùng lân cận như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Phú Thọ, Hải Dương … hay từ một số huyện ngoại thành của Hà Nội như: Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh, Mỹ Đức, Chương Mỹ … thường mang rất nhiều thực phẩm về đây bán.

 

Ban Quản lý chợ này cho hay, mỗi ngày lượng nông sản trung chuyển qua đây ở vào khoảng từ 200 đến 300 tấn. Hàng nghìn nông dân cũng như thương lái từ Gia Lâm, Bắc Ninh… hàng đêm thức trắng để vận chuyển rau xanh tới đây.

Có hai nguyên tắc vàng mà những bà nội trợ hay mua sắm ở đây muốn gửi tới bạn đó là: Một, đi chợ càng sớm càng tốt bởi bạn sẽ chọn được những món hàng còn tươi ngon mà lại có giá rẻ. Hai là bạn cũng cần biết trả giá để tránh bị các nhân viên bán hàng chặt chém với mức giá trên trời.

Ngoài ra, khi đi mua sắm tại đây, bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy nhiều loại cá khô có giá rẻ bằng một nửa so với giá bán trên thị trường. Tuy nhiên, lời khuyến cáo cần cảnh giác cao độ với hàng hoá đặc biệt là hoa quả có xuất xứ từ Trung Quốc, len lỏi vào hàng Việt tại chợ này chưa bao giờ là thừa cả.

Thuỷ sản, đặc biệt là cá

 

Với những bà nội trợ hay săn đồ tươi, ngon mà lại rẻ, hẳn cái tên chợ bến xe nước Ngầm không còn quá xa lạ với họ. Tại đây bạn có thể mua các loại tôm đồng, tép, cá với mức giá chỉ bằng một nửa, thậm chí 1/3 giá bán trên thị trường. Các mặt hàng được bày bán chủ yếu là cá rô phi, cá quả, cá trắm, cá mè, tôm đồng ….

Nếu nhà ở xa chợ bến xe nước Ngầm, bạn có thể tạt qua chợ đầu mối phía Nam nằm trên phố Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội). Đây cũng được xem là một trong những chợ đầu mối lớn nhất ở Hà Nội, là nơi trung chuyển các loại hàng nông, thổ, thuỷ hải sản. Chợ họp từ 2h sáng đến 5h30'' - 6h sáng.

Hải sản

 

Nhiều người cho rằng giá bán của các loại hải sản như tôm, cua, mực …ở chợ hải sản Sầm Sơn (77 dốc Bác Cổ) là rẻ nhất Hà Nội. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tới các nơi như chợ 19/12 hoặc chợ Thành Công để mua những mặt hàng này với giá “mềm” hơn so với các chợ nhỏ lẻ khác.

M.Q

Bình luận
vtcnews.vn