Video: Cận Tết chen chúc mua vàng như đi hội

Kinh tếThứ Ba, 17/01/2012 12:36:00 +07:00

(VTC News) - Dịp Tết Nguyên Đán là thời điểm để nhiều nguời chọn mua vàng làm quà tặng.

(VTC News) - Dịp Tết Nguyên Đán là thời điểm để nhiều nguời Trung Quốc chọn mua vàng làm quà tặng với nhiều cầu mong may mắn trong năm mới.

Tết Nguyên Đán là dịp lễ lớn và quan trọng nhất của nguời Trung Quốc. Đây cũng là lúc để nguời tiêu dùng nuớc này chi tiền mua sắm. Năm nay, các sản phẩm bằng vàng một lần nữa đã trở thành món quà đuợc nhiều nguời lựa chọn.

 


Tuần cuối cùng truớc khi chào đón năm Nhâm Thìn, cửa hàng vàng lớn nhất thủ đô Bắc Kinh đầy ắp khách hàng. Nguời quản lý cửa hàng lấy làm vui lòng khi chứng kiến tình hình kinh doanh sôi động.

Wang Chunli - Tổng giám đốc cửa hàng Caishikou tại Bắc Kinh cho biết: "Từ ngày mùng 1 - mùng 3/1, cửa hàng của chúng tôiđã thu đuợc doanh số bán hàng khoảng 500 triệu nhân dân yệ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.Tôi dự đoán doanh số bán hàng trong tháng 1 này của cửa hàng sẽ ở mức 3 tỷ nhân dân tệ".

Nguời tiêu dùng cũng đã huớng sự chú ý đến lợi ích kinh tế, với sự sụt giảm giá vàng trong thời gian gần đây, không ít nguời đã tìm cơ hội để chọn kênh đầu tư khôn ngoan. Một khách hàng cho biết: "Chứng khoán không ổn định, bất động sản sụt giảm, nên tôi chọn đầu tư vàng để có đuợc sự ổn định".

Sự hấp dẫn của vàng tăng lên trong những năm gần đây như là kênh đầu tư thay thế. Nhiều nguời sử dụng vàng để giữ tài sản, tránh rủi ro khi đầu tư. Rõ ràng, mọi nguời quan tâm đến lợi ích về mặt tài chính. Nhưng điều đó không phải là tất cả để giải thích về sự quan tâm của nguời tiêu dùng bởi trong văn hoá Trung Quốc, những vật có màu vàng hoặc vàng đại diện cho sự giàu có và thịnh vuợng.

Để sở hữu một mặt dây chuyền hình rồng đặc biệt, khách hàng sẽ không chỉ chờ đợi mất thời gian mà còn phải chi cả khoản tiền lên đến 2.000 nhân dân tệ.

Tuy nhiên, một khách hàng cho biết: "Tôi đã muamặt dây chuyền hình con rồng bằng vàng cho con trai tôi cũng được sinh ra đúng năm Thìn cách đây 12 năm. Tôi hy vọng, nó mang lại cho con trai sự may mắn.Tôi cũng mua lắc tay bằng vàng cho tôi và em gái của tôi. Năm mới bắt đầu với việc đeo vàng là một điều tốt".

Trung Quốc đã cho thấy sự quan tâm đối với vàng khi thu nhập nguời dân tăng lên. Và đối với thị truờng vàng lớn thứ hai thế giới, việc đổ xô mua vàng vào dịp Tết Nguyên Đán có thể tiếp tục cho đến ngày đầu tiên của năm mới Âm Lịch.

Thành Công
Bình luận
vtcnews.vn