Thống đốc Bình: “Chưa thể giảm lãi suất ngay”

Kinh tếThứ Năm, 12/01/2012 11:41:00 +07:00

(VTC News) – Thống đốc Bình cho biết: Nhu cầu giảm lãi suất trong hệ thống ngân hàng là nhu cầu thiết thực tuy nhiên hiệnchưa có điều kiện giảm ngay lãi suất.

(VTC News) – Trả lời trực tuyến trên cổng thông tin điện tử Chính phủ sáng 12/1, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho biết: Nhu cầu giảm lãi suất trong hệ thống ngân hàng là nhu cầu thiết thực, chính đáng đối với người sản xuất  tuy nhiên, phần vốn cho hệ thống ngân hàng đảm bảo thanh khoản của mình rất lớn. Vì vậy, chưa có điều kiện giảm ngay lãi suất trong giai đoạn hiện nay.

 

Theo Thống đốc Bình, dù nhu cầu giảm lãi suất trong hệ thống ngân hàng là nhu cầu thiết thực, chính đáng đối với người sản xuất tuy nhiên, có có hạ được lãi suất hay không còn phụ thuộc rất nhiều điều kiện.


Trong bối cảnh hiện nay khi mà mức lạm phát 2011 dù đã được kiềm chế song vẫn ở mức quá cao đến 18,5% thì “đề nghị giảm ngay mức lãi suất thì theo tôi là chưa phù hợp. Tất nhiên, khi hoạch định chính sách lãi suất là chúng ta hoạch định cho 12 tháng tiếp theo. Có  nghĩa là, kỳ vọng về lạm phát nếu chúng ta làm tốt thì cũng làm giảm được kỳ vọng lạm phát”.


 
 

Thêm vào đó,  mức tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng những năm qua rất lớn trong khi đó phần lớn nguồn vốn huy động của các ngân hàng là ngắn hạn. Trên thực tế, các tổ chức tín dụng đã có mức tăng trưởng tín dụng vượt xa mức tăng trưởng cho phép của NHNN (30%).

 

“Thậm chí, có tổ chức lên tới 60-70%, có tổ chức đến cả 100%. Điều đó thể hiện, vốn thì ngắn hạn, cho vay trung và dài hạn, đến khi thắt chặt lại chính sách tiền tệ để chống lạm phát như năm vừa qua, lập tức các tổ chức này khó khăn về thanh khoản”, Thống đốc Bình cho biết.

 

Ông Bình cũng thừa nhận, dù lạm phát đã có dấu hiệu “giảm nhiệt’ ở các tháng cuối năm 2011, tuy nhiên nhu cầu về vốn của hệ thống ngân hàng cho bản thân hệ thống ngân hàng để đảm bảo thanh khoản cũng còn rất lớn. Chính vì thế, các hành vi vi phạm trần lãi suất đã diễn ra hết sức phổ biến và bản thân NHNN cũng không kiểm soát hết được do sự yếu kém trong công tác thanh tra giám sát và xử lý.

 

Vì vậy, Thống đốc Bình khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, “chưa có điều kiện giảm ngay lãi suất”, tuy nhiên “lãnh đạo NHNN cùng hệ thống các ngân hàng thương mại đang tìm nhiều giải pháp để từng bước hạ lãi suất trong hệ thống ngân hàng ở mức độ hợp lý”.

 

Việt Nam “không có khủng hoảng ngân hàng”

 

Chia sẻ về những lo lắng của người dân về việc giữ tiền ở đâu để có thể yên tâm, Thống đốc Bình khẳng định: Người dân có thể gửi tiền ở bất cứ tổ chức tín dụng nào (những tổ chức tín dụng có giấy tờ hợp lệ, không qua trung gian - PV), kể cả khi gửi tiền tại ngân hàng SCB vừa được hợp nhất.

 

Thống đốc Bình khẳng định: Việt Nam “không có khủng hoảng ngân hàng”  

Thống đốc cũng nhấn mạnh, Việt Nam “không có khủng hoảng ngân hàng”. Việc tái cấu trúc ngân hàng trong thời gian qua và thời gian sắp tới “không phải do hệ thống ngân hàng của chúng ta yếu kém đến mức độ không tái cấu trúc nó thì nó đổ vỡ ngay lập tức” mà xuất phát từ nhu cầu của đất nước trong bối cảnh thay đổi lại mô hình phát triển kinh tế.

 

Khẳng định thêm về việc  các ngân hàng cho vay bất động sản có phải vì có chuyện “lợi ích nhóm trong đó”, Thống đốc Bình nói: Thị trường bất động sản hiện đóng vai trò quan trọng với một đất nước có nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Tuy nhiên, quản lý thị trường này làm sao để nó phát triển lành mạnh, không quá nóng cũng cần có sự góp sức của hệ thống ngân hàng trong việc làm lành mạnh hoá thị trường này. Trong năm qua, NHNN cũng đã có 1 số biện pháp hạn chế nhất định để “giảm nhiệt” bất động sản, để thị trường phát triển đúng hướng, làm động lực cho phát triển kinh tế xã hội.

 

Với các biện pháp đưa ra của NHNN trong năm 2011 “tôi khẳng định không thể làm thị trường bất động sản sụp đổ được. Chúng ta chỉ đưa thị trường về mức độ phát triển hợp lý hơn”, Thống đốc Bình chốt lại.

 

Hiếu Anh

Bình luận
vtcnews.vn