Xuất hiện vé tàu Tết giả

Kinh tếThứ Năm, 12/01/2012 10:10:00 +07:00

(VTC News) – Bằng biện pháp nghiệp vụ, từ lời khai của nữ hành khách nghi vấn, Công an đã tìm ra 1 đường dây làm vé tàu giả, thu giữ 55 vé tàu tết giả.

(VTC News) – Bằng biện pháp nghiệp vụ, từ lời khai của nữ hành khách nghi vấn, Công an đã tìm ra 1 đường dây làm vé tàu giả, thu giữ 55 vé tàu tết giả trong giai đoạn trước và sau tết.

Sáng 12/1, Ga Sài Gòn xác nhận, cơ quan này vừa phối hợp với Công an phường 9 – quận 3 bắt giữ 1 vụ làm vé tàu giả với rất nhiều vé đã được tiêu thụ ở ngoài thị trường.

Các loại vé tàu tết giả được đối tượng làm tinh vi, rất khó phân biệt bằng mắt thường. 
Cụ thể, vào trưa ngày 9/1 vừa qua, tại quầy trả lại vé của ga Sài Gòn, một nữ hành khách đến trả vé tàu từ Sài Gòn đi Vinh ngày 17/1/2012. Qua kiểm tra, nhân viên bán vé của ga đã nghi ngờ đây là vé tàu giả nên đã báo lại cho lãnh đạo ga Sài Gòn tiến hành kiểm tra thông tin của chiếc vé này.

Dùng máy quét nhận diện hệ thống mã vạch, cùng với việc quan sát bằng mắt thường, đối chiếu series in trên vé với danh sách thực tế mà nhà ga có, lãnh đạo ga Sài Gòn đã kết luận đây là vé tàu giả. Hành khách nói trên ngay lập tức được bàn giao cho Công an phường 9 – Q.3 để xử lý theo đúng qui định.

Tiến hành lấy lời khai của đối tượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường 9 đã thu giữ được 55 vé tàu giả. Thời gian đi của những chiếc vé này trong giai đoạn trước và sau Tết. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng thu giữ được 1 USB có chứa sẵn 1 file hơn 100 mẫu vé tàu Tết giả đã được thiết kế sẵn sàng.

Phó Trưởng ga Sài Gòn – ông Nguyễn Văn Thành khẳng định: Đây là giai đoạn đi tàu tết cao điểm nên sẽ xuất hiện vé tàu tết giả. Các loại vé này được thiết kế rất tinh vi, kể cả có dấu chống làm giả vé của ga. Thế nhưng, khi đưa vô máy quét mã vạch không thể đọc được, danh sách khách đi tàu trên vé khác so với danh sách đăng kí ban đầu tại ga. Thêm nữa, tên hành khách ghi trên vé là tên tiếng Việt có dấu, trong khi đó thông thường là ghi không dấu.

Để tránh các trường hợp mua phải vé tàu tết giả, lãnh đạo ga Sài Gòn khuyến cáo hành khách đi tàu trong dịp tết, không nên mua vé tàu bên ngoài cổng ga, các đại lý không chính thức của ga Sài Gòn mà nên vào tận trong ga để mua, hay mua tại các đại lý, nhà phân phối chính thức của ga Sài Gòn (21 đại lý và 37 điểm bán dịch vụ, có đăng tại www.vetau.com.vn ). Hành khách mua phải vé tàu giả chắc chắn sẽ không thể thực hiện được cuộc hành trình.

Bắt đầu từ ngày 14/1, toàn bộ hành khách đi tàu từ ga Sài Gòn đến các ga Vinh ra tới Hà Nội đều phải xuất trình CMND theo đúng qui định đi tàu dịp tết.

V.D

 

 

Bình luận
vtcnews.vn