Năm 2012, DN xăng dầu xin Liên Bộ ít can thiệp về giá

Kinh tếThứ Tư, 04/01/2012 01:37:00 +07:00

Doanh nghiệp xăng dầu đã chính thức kiến nghị Chính phủ cho phép được xác định giá bán trên cơ sở đầu năm kế hoạch đưa ra.

Để giải quyết khó khăn trong điều hành giá xăng dầu bán ra thị trường, doanh nghiệp xăng dầu đã chính thức kiến nghị Chính phủ cho phép được xác định giá bán trên cơ sở đầu năm kế hoạch đưa ra.

Theo ông Bùi Ngọc Bảo –Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), mặc dù gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh xăng dầu, nhưng thực hiện Nghị quyết 11, cũng như chỉ đạo rất sát sao của Chính phủ và Liên bộ Công Thương – Tài Chính về việc ổn định, bình ổn giá cả trên thị trường để kìm chế lạm phát, điều hành xăng dầu đã được thực hiện theo hướng ổn định. Có thể nói đây là năm điều chỉnh ít nhất, so với tất cả các năm trước, để bám sát mục tiêu kìm chế lạm phát.

Cũng theo ông Bảo, nếu vận hành theo đúng Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu thì chúng ta phải có khoảng 11 thời điểm điều chỉnh giá, nhưng thực tế trong năm 2011 chỉ điều chỉnh 3 lần (2 lần tăng và 1 lần giảm).

"Tuy nhiên, do diễn biến của giá thị trường thế giới nên 2 lần tăng hồi đầu năm có biên độ rất là lớn. Nhưng rõ ràng việc chỉ điều chỉnh 3 lần giá trong 1 năm, cũng góp phần tạo sự bình ổn đối với thị trường xăng dầu trong năm 2011", ông Bảo nói.

Đặc biệt, mặc dù gặp khó khăn trong năm 2011, nhưng Petrolimex cũng hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, vượt mức kế hoạch, ông Bảo nói.

Về chỉ tiêu lợi nhuận, ông Bảo cho biết, do thay đổi tỷ giá và mức xác định giá không hoàn toàn vận hành theo Nghị định 84 nên hoạt động kinh doanh xăng dầu đến hết cuối năm phát sinh ra khoản lỗ khoảng 2.500 tỷ, trong đó thì có khoảng 1.500 tỷ là lỗ do chênh lệch tỷ giá.

Ông Bảo cho biết, theo đánh giá chung năm 2012, giá xăng dầu vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao, tương đồng với năm 2011. Điều này chắc chắn sẽ tạo áp lực về giá trong thời gian tới.

Chính vì những vấn đề trên, ông Bảo kiến nghị, cần kiên định thực hiện theo Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường.

Cùng với đó, ông Bảo cũng kiến nghị Bộ Tài chính cho phép tiếp tục tổ chức hạch toán mang tính chất toàn ngành (Tức là hợp nhất từ công ty mẹ cho đến tất cả các công ty con, hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu), bởi vì kinh doanh xăng dầu có tính điều hòa trên toàn quốc rất cao.

Đối với Quỹ bình ổn giá, ông Bảo cho rằng, kinh doanh xăng dầu là kinh doanh có điều kiện. Nếu thực hiện đúng theo Nghị định 84, thì mức độ Quỹ bình ổn giá nên khống chế ở một quy mô nhất định. Ngoài ra, Quỹ bình ổn giá nên do doanh nghiệp trích từ phần lợi nhuận hoạt động của mình, không nên đưa vào giá.

Cuối cùng ông Bảo cũng đưa ra kiến nghị, khi tổ chức thực hiện kinh doanh xăng dầu theo đúng Nghị định 84, đối với quyền xác định giá thì cho phép doanh nghiệp xác định, trên cơ sở đầu năm kế hoạch, các bộ liên ngành cũng đã xác lập được mức giá cao nhất có thể, để rồi ra một cái giá tương đối định hướng.

“Nếu điều hành trên giá định hướng mới cần có sự can thiệp của các cơ quan Liên bộ, còn dưới mức giá tính toán, thì cứ để doanh nghiệp thực hiện theo đúng Nghị định 84. Bởi lẽ trong năm 2011 hầu hết thời gian, chúng ta xác định giá là thấp hơn cái giá vốn trừ đi chi phí”,ông Bảo kiến nghị.

 

Minh Hường/ VnMedia

 

Bình luận
vtcnews.vn