Festival hoa Đà Lạt 2012: Dịch vụ tăng đến 10 lần

Kinh tếThứ Bảy, 31/12/2011 04:02:00 +07:00

(VTC News) – Giá phòng nghỉ tăng từ 5 – 10 lần so với ngày thường, giá cả ăn uống tăng với mức chóng mặt là những ghi nhận trong ngày đầu tiên tại Festival hoa.

(VTC News) – Giá phòng nghỉ tăng từ 5 – 10 lần so với ngày thường, giá sửa xe máy, nước giải khát cũng tăng với mức chóng mặt…là những gì ghi nhận trong ngày đầu tiên tại Festival hoa Đà Lạt 2012.

Chật kín tour du lịch

Năm nay, festival hoa Đà Lạt 2012 trùng với dịp nghỉ tết Dương lịch 4 ngày, nên ngay từ những ngày 29, 30/12/2011, Đà Lạt đã gần như chật kín du khách đến từ TP.HCM và 1 số tỉnh, TP khác trong cả nước. Nhiều du khách dù rất cố gắng tìm tour du lịch đến với TP hoa trong dịp này, nhưng hầu như cơ hội là rất mong manh, vì tất cả các tour đã chật kín từ vài tháng trước.

Lễ hội festival hoa Đà Lạt năm nay dự kiến sẽ thu hút hàng trăm ngàn du khách.

Theo ông Nguyễn Minh Mẫn – Trưởng phòng truyền thông của Công ty Vietravel, dù đơn vị này đã chuẩn bị sẵn sàng đến 700 tour đến Đà Lạt trong đợt này, nhưng dù đã khóa sổ từ vài tuần trước, tới nay vẫn còn rất nhiều khách hỏi tour đến Đà Lạt dịp lễ hội.


Cũng theo ông Mẫn, mặc dù rất muốn tổ chức thêm tour cho du khách tham dự lễ hội, nhưng do không tìm được chỗ lưu trú vì lượng khách tăng quá đông nên nhiều khi “Công ty đành lực bất tòng tâm”.

Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Lâm Đồng thông tin: Hiện trên địa bàn TP Đà Lạt có 19 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 – 5 sao, 154 khách sạn từ 1 – 2 sao, còn lại là các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn bình dân của hộ gia đình. Với tổng số khoảng 600 cơ sở lưu trú, đủ để đáp ứng chỉ 30.000 lượt khách/đêm, so với trên thực tế thì TP Đà Lạt lúc này quả là quá tải. Toàn bộ hệ thống nhà nghỉ, khách sạn tại TP lúc này hoàn toàn không còn 1 chỗ trống.

Giá cả “trên trời”

Giá phòng nghỉ tăng từ 5 – 10 lần so với ngày thường, giá sửa xe máy, nước giải khát cũng tăng với mức chóng mặt…là những gì ghi nhận trong ngày đầu tiên mà nhóm PV VTC News có mặt tại TP xứ sở của các loại hoa nhân dịp festival hoa 2012.

Năm nay, festival hoa nhận được sự quan tâm rất lớn của giới truyền thông đến từ TP.HCM. Dù đã phải đăng kí trước với BTC lễ hội, khi đến tận nơi, toàn bộ cánh phóng viên đều phải cùng nhau ngao ngán khi chỉ nhận được sự hỗ trợ từ BTC duy nhất 1 chiếc thẻ báo chí tác nghiệp, và 1 chương trình của festival hoa.

Do vậy, để có chỗ lưu trú trong những ngày làm việc tại đây, cánh báo chí phải tự nhau đi tìm chỗ trọ 1 cách rất chật vật, khó khăn chẳng thua gì 1 khách du lịch từ phương xa.

Các khách sạn tại TP Đà Lạt đã "hét" với giá trên trời dịp festival hoa 2012.

Khi chúng tôi đến 1 khách sạn nằm ngay gần chợ Đà Lạt, đường Nguyễn Chí Thanh, lể tân cho hay giá phòng bình thường là 2 triệu đồng/phòng/đêm. Trong khi đó, qua xác minh của VTC News, chỉ trước đây ít ngày, giá loại phòng này chỉ 300.000 đồng/đêm. Tại những tuyến đường xa trung tâm TP hơn, giá cho 1 phòng nghỉ trong đợt này thấp nhất cũng từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng

Lí giải của những chủ nhà nghỉ, khách sạn thì trong dịp festival hoa, 1 cơ hội để làm ăn như vậy, nên giá cả tăng chóng mặt cũng là chuyện quá bình thường.

Không chỉ có thể, giá các mặt hàng thiết yếu như ăn uống, xe cộ đi lại cũng nhanh chóng “chém đẹp” khách phương xa. Đơn cử, 1 ly café thấp nhất là 50.000 đồng, 1 lần đụng vào chiếc xe gắn máy để gắn lại con ốc vít, khách cũng phải trả từ 20.000 – 30.000 đồng.

Ngọc Trinh - V.Dũng

Bình luận
vtcnews.vn