Sữa bột trẻ em Meiji bị phát hiện nhiễm phóng xạ

Kinh tếThứ Tư, 07/12/2011 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Mới đây, Nhật đã phát hiện chất phóng xạ cesium có trong sữa bột của hãng Meiji Holdings Co, càng dấy lên sự quan ngại về bức xạ hạt nhân đang len

(VTC News) - Mới đây, Nhật đã phát hiện chất phóng xạ cesium lên tới 30,8 bq/kg trong sữa bột của hãng Meiji Holdings Co, càng dấy lên sự quan ngại về bức xạ hạt nhân đang len lỏi vào thực phẩm dành cho trẻ nhỏ.

Phát ngôn viên của Meiji cho biết, công ty đã tiến hành kiểm nghiệm vào ngày 3-4/12/2011 sau khi nhận được đơn khiếu nại từ một khách hàng. Kết quả cho thấy cường độ phóng xạ cesium có trong các lô sữa bột Meiji Step, hộp 850gr, sản xuất hồi tháng 3 là 137 và 134. Mức độ này được xem là an toàn và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em. 

Sản phẩm sữa bột Meiji hiện vẫn đang có bán tại Việt Nam.

Tuy nhiên, Meiji cũng đã cho thu hồi khoảng 400.000 hộp sữa bột Meiji Step, công thức dành cho trẻ trên 9 tháng tuổi, được đóng gói trong tháng 4 và phân phối vào tháng 5, hạn dùng đến tháng 10/2012.


Chất phóng xạ phát tán trong không khí, đất và thực phẩm sau khi xảy ra động đất và sóng thần hồi tháng 3, khiến người dân lo ngại nó có thể gây tổn hại DNA, gây bệnh bạch cầu và các loại ung thư khác, trong khi trẻ em lại dễ bị ảnh hưởng nhất. Vì vậy cần phải loại bỏ tất cả các loại thực phẩm nhiễm xạ cho dù chúng ở mức độ an toàn hay không, Slim Dinsdale, thuộc công ty cố vấn an toàn thực phẩm của Anh nói.

Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho biết, trẻ em nếu ăn, uống phải các loại thực phẩm chứa chất phóng xạ, có thể bị tích tụ trong tuyến giáp và gây ra căn bệnh ung thư.

Meiji chiếm 40% thị phần nội địa và sản phẩm của nó được xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, theo nhà sản xuất, số sữa bột này mới chỉ được bán tại Nhật Bản.

Trước đó, chất phóng xạ cũng đã được phát hiện có trong các loại thực phẩm khác như gạo, cá và thịt bò tại Nhật Bản.

Vũ Kiều (theo Bloomberg, worldnews)


Bình luận
vtcnews.vn