EVN công bố lỗ trên 10 nghìn tỉ đồng, điện sắp tăng giá

Kinh tếChủ Nhật, 20/11/2011 06:31:00 +07:00

(VTC News) – Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố đã lỗ tới 10.162 tỉ đồng vì kinh doanh điện trong năm 2010.

(VTC News) – Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố đã lỗ tới 10.162 tỉ đồng vì kinh doanh điện trong năm 2010 và theo Bộ Công thương khoản lỗ này sẽ được hạch toán vào giá điện rong đợt điều chỉnh giá điện tới.

Tổn thất điện cao

 

Theo báo cáo của EVN, tổng doanh thu bán điện năm 2010 là 90,934 tỉ đồng, tương ứng giá bán điện bình quân thực hiện là 1.061 đồng/kWh điện thương phẩm.

 

Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2010 là 10.096 tỉ đồng, tương ứng với giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2010 là 1.180 đồng/kWh điện thương phẩm.

 

Theo Bộ Công thương, khoản lỗ của EVN trong năm 2010 do kinh doanh điện sẽ được phân bố vào giá thành điện các năm tiếp theo và việc tăng giá điện là điều không tránh khỏi.(Ảnh minh họa internet) 
Tổng chi phí khâu phát điện là 78.498 tỉ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện thương phẩm là 916 đồng/kWh.

 

Tổng chi phí khâu truyền tải điện là 5.626 tỉ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 65,7 đồng/kWh.

 

Tổng chi phí khâu phân phối – bán lẻ điện là 16.208 tỉ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối – bán lẻ điện theo điện thuxng phảm là 189 đồng/kWh.

 

Tổng chi phí khâu phụ trợ - quản lí ngành là 74 tỉ đồng, tương ứng với giá thành khâu phụ trợ - quản lí ngành theo điện thương phẩm là 8,9 đồng/kWh.

 

Năm 2010, sản xuất kinh doanh điện của EVN lỗ 10,162 tỉ đồng. Con số này chưa tính đến khoản lỗ lãi tại các cty cổ phần điện EVN góp vốn.

 

Theo ông Phạm Lê Thanh, Tổng giám đốc EVN, chi phí còn treo lại chưa được tính hết vào giá thành sản xuất kinh doanh điện của EVN trong năm 2010 bao gồm khoản lỗ chênh lệch tỉ giá là 15.463 tỉ đồng và chi phí tiếp nhận điện nông thôn còn lại là 356 tỉ đồng.

 

Cũng theo ông Thanh, một số nguyên nhân chính dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 200 của EVN bị lỗ là so sản lượng thủy điện thấp, thiếu nước, phải huy động các nhà máy chạy dầu của EVN và mua điện ngoài với giá cao gấp 3-4 lần về bán giá thấp cho người dân. Điều này làm tăng chi phí rất lớn so với kế hoạch chi phí được duyệt trong phương án giá điện năm 2010.

 

Ngoài ra, sự chậm tiến độ của một số nhà máy nhiệt điện, biến động tỉ giá hối đoán, biến động giá nhiên liệu cũng là những nguyên nhân gây lỗ trong sản xuất kinh doanh điện.

 

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng cũng thừa nhận, khâu sản xuất kinh doanh điện chưa thực sự hiệu quả nên tình trạng tổn thất điện vẫn cao.

 

Bên cạnh đó, năm 2010, EVN tiếp nhận lưới điện nông thôn là hơn 13.000 tỉ đồng, mạng lưới này do không được đầu tư cải tạo nên việc tổn thất điện rất lớn.

 

Phân bổ lỗ vào giá thành

 

Cũng theo ông Thanh, với khoản lỗ hơn 10 tỉ đồng, trừ đi các khoản lỗ ngoài ngành, thì EVN bị lỗ khoảng 8.400 tỉ đồng. Với giá bán hiện nay, EVNvẫn phải bù lỗ thêm 300 đồng mỗi kWh.

 

Trong thời gian qua, Chính phủ đang nỗ lực kìm chế lạm phát, nên ngành điện chưa dám tăng giá. Trong thời gian tới, nếu không tích cực đầu tư thì từ năm 2012 sẽ thiếu điện. Bài toán khó với ngành điện là lỗ nhưng vẫn phải đầu tư.

 

“Chúng tôi phải đi mua điện giá cao về bán giá thấp, khoản lỗ trên là giảm giá để an sinh xã hội”, ông Thanh nói.

 

Về việc giải quyết khoản lỗ của ngành điện, thứ trưởng Vượng cho rằng, lỗ năm 2010 là hơn 10 tỉ đồng, dự kiến năm 2011, khoản lỗ của EVN sẽ không ít hơn, khoản lỗ này không thể để EVN một mình gánh.

 

Cũng theo ông Vượng, Bộ Tài chính đã cho phép hạch toán phần lỗ này vào giá điện, chỉ có duy nhất vào giá điện. Do vậy, việc điều chỉnh giá sắp tới là việc khó tránh khỏi.

 

Minh Đức

Bình luận
vtcnews.vn