Sữa cứu trợ lũ lụt miền Trung có dòi, bốc mùi

Thời sựThứ Năm, 10/11/2011 05:25:00 +07:00

(VTC News) – Khi mở số hàng cứu trợ, các cô giáo đã phát hoảng khi phát hiện một số bao sữa đã bị chảy nước, ẩm mốc, bốc mùi hôi và có… dòi ở phía trong.

(VTC News) - Đó là số lượng sữa trên bao gồm 100 thùng mang nhãn hiệu Dutch Lady được Công ty Friesland Campina cứu trợ cho học sinh Trường Mầm non và Trường tiểu học xã Lộc Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) trong đợt lũ vừa qua tại địa phương.

Khi bóc ra để sử dụng, các cô giáo đã phát trong lô hàng có một số gói sữa bị vỡ, ẩm mốc, bốc mùi hôi thối và đặc biệt là... có dòi. 

Dòi bò trên các bao sữa được cứu trợ 
Sau khi nhận được báo cáo, đại diện Công ty Friesland Campina đã có mặt tại địa phương và thừa nhận có sai sót trong quá trình giao hàng cứu trợ.

Hiện Chi cục ATVSTP Quảng Bình đã cùng các cơ quan chức năng địa phương đã lập biên bản niêm phong, thu hồi số hàng trên và tiến hành xét nghiệm nhằm kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Được biết, đây là các thùng sữa tiệt trùng không đường, mỗi thùng 50 gói, thể tích 200ml/gói và có thời hạn sử dụng đến ngày 02/12/2011.

Phía Dutch Lady cho biết, trong quá trình vận chuyển một vài bịnh sữa bị vỡ nên xảy ra tình trạng trên. Tuy nhiên, Công ty vẫn gửi mẫu kiểm tra chất lượng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân
Đại diện Công ty Dutch Lady cho biết, thể hiện tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ đồng bào, vừa rồi Công ty có chuyển sữa đến Quảng Bình để cứu trợ lũ lụt. Trong quá trình vận chuyển thì sữa bị vỡ nhưng cả bên nhận và bên giao đều không phát hiện nên xảy ra có mùi hôi.

Hiện tại, Công ty Dutch Lady đã bay ra Quảng Bình để kiểm tra lô hàng này, đồng thời tiến hành lập biên bản, gửi mẫu đi kiểm tra để xác định lại nguyên nhân chắc chắn. Để an toàn sức khỏe cho người dân, Công ty đã đề nghị địa phương không tiếp tục phát sữa cho người dân, Công ty sẽ đổi lại các sản phẩm nguyên vẹn.

Tâm Huyền      

Bình luận
vtcnews.vn