Quảng cáo sữa cho trẻ dưới 6 tháng cấu thành tội phạm

Kinh tếThứ Ba, 08/11/2011 07:57:00 +07:00

(VTC News) - Các DN quảng cáo sữa bột công thức dành cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi tuỳ trường hợp vi phạm nặng, nhẹ có thể sẽ bị quy kết cấu thành tội phạm.

(VTC News) - Các cơ quan chức trách của Trung Quốc đã đưa ra một kế hoạch dự thảo nhằm ngăn cấm hình thức quảng bá các sản phẩm thay thế sữa mẹ thông qua các hình thức quảng cáo, hay quà tặng miễn phí.

Kế hoạch dự thảo này đã được đăng trên website của Văn phòng Lập pháp vụ thuộc Hội đồng nhà nước (Legislative Affairs Office of the State Council) để lấy ý kiến từ người dân, và đó được xem như một trong những giải pháp để thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, Trung Quốc sẽ nói không với bất kỳ hình thức quảng bá nào đối với các sữa bột công thức dành cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi, đồng thời nghiêm cấm việc in ấn các hình ảnh trẻ em trên các bao bì, hộp sản phẩm. Bệnh viện cũng bị cấm giới thiệu cho các phụ nữ mang thai mua các sản phẩm thay thế sữa mẹ.

Mặc dù Trung Quốc đã ban hành một đạo luật cấm các hình thức quảng cáo và quảng bá các sản phẩm thay thế bằng sữa mẹ từ năm 1995, tuy nhiên mức độ thực thi rất yếu vì các hình phạt quá nhẹ, cũng chỉ mức cảnh cáo, thu hồi và phạt tiền.

Còn đối với kế hoạch dự thảo mới này thì các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn, trường hợp vi phạm có thể quy kết thành tội phạm.

Kế hoạch dự thảo sẽ được mở để lấy ý kiến từ dân chúng cho đến hết ngày 4/12/2011.

Vũ Kiều(Chinadaily)

 

Bình luận
vtcnews.vn