Dầu gội trẻ em Johnson & Johnson chứa chất gây ung thư

Kinh tếThứ Năm, 03/11/2011 08:28:00 +07:00

(VTC News) - Dầu gội đầu trẻ em Johnson & Johnson có chứa hai chất hóa học có hại cho sức khỏe trẻ em vẫn đang được bày bán tại Mỹ và một số quốc gia khác.

(VTC News) - Sản phẩm gội đầu gội trẻ em Johnson & Johnson có chứa hai chất hóa học có hại cho sức khỏe trẻ em vẫn đang được bày bán tại Mỹ và một số quốc gia khác trên thế giới.

 

Các nhà vận động của hội các nhóm liên minh bao gồm Breast Cancer Fund, American Nurses Association và Friends of the Earth, đang kêu gọi người tiêu dùng hãy tẩy chay nhãn hàng Johnson & Johnson cho đến khi nhà sản xuất đồng ý loại bỏ các chất hóa học độc hại ra khỏi các sản phẩm chăm sóc trẻ em bán tại Mỹ và cả các quốc gia khác như Canada và Australia.

 

Johnson & Johnson, nhãn hiệu chăm sóc trẻ em phổ biến tại Việt Nam

Thành phần hóa học gây tranh cãi trong sản phẩm gội đầu trẻ em của Johnson & Johnson là dioxane và quaternium-15, mà giải phóng ra formaldehyde, một chất gây ung thư và nó cũng gây kích ứng da, mắt và gây tổn thương hệ hô hấp.  

 

Lisa Archer – Giám đốc của tổ chức độc lập khác là Campaign for Safe Cosmetics cho biết mặc dù hơn hai năm qua, tổ chức đã kêu gọi hãng sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe lớn nhất thế giới loại bỏ các chất hóa học có thể gây ung thư cho người sử dụng, và hãy sản xuất dầu gội trẻ em an toàn cho thị trường thế giới, nhưng họ đã không làm điều đó.

 

Vào hôm thứ Hai tuần này, hãng Johnson & Johnson đã nhận được một lá thư trong đó có chữ ký của 25 nhóm, đại diện cho 3,5 triệu người Mỹ, đã thúc giục công ty cam  kết trước công chúng sẽ loại bỏ các chất hóa học trong các sản phẩm chăm sóc sức khỏe con người trên toàn thế giới, mà hạn chót vào ngày 15-11-2011.

 

Johnson & Johnson đã đáp trả trong một tuyên bố rằng các chất bảo quản kết hợp sinh ra chất formaldehyde, nhưng chất này ở mức độ an toàn và được chứng nhận bởi các cơ quan quản lý của Mỹ, cũng như ở những quốc gia khác. Công ty cam kết sẽ loại bỏ dần dần các chất hóa học này ra khỏi các sản phẩm chăm sóc trẻ em.

 

Còn về chất 1,4-dioxane, đây cũng được xem là chất gây ung thư, nhưng nó chỉ được dùng như một chất phụ gia để hỗ trợ các chất hóa học khác hòa tan nhanh hơn và dịu nhẹ hơn trên da.

 

Cũng trong một báo cáo hồi tháng 5-2009 theo kết quả nghiên cứu của Analytical Sciences LLC, chất 1,4-dioxane được phát hiện có trong các sản phẩm Johnson & Johnson's Baby Shampoo, Oatmeal Baby Wash, Moisture Care Baby Wash và Aveeno Baby Soothing Relief Creamy Wash.

 

Cô Archer cũng cho biết thêm rằng, ở những quốc gia khác trên thế giới, điển hình như Anh, những chất hóa học này tuyệt đối cấm không được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc sức khỏe con người.

 

Vũ Kiều(theo mailonsunday)

 

Bình luận
vtcnews.vn