Phục hưng nghề gốm đẹp nhất Đông Nam Á bị thất truyền

Kinh tếChủ Nhật, 09/10/2011 03:32:00 +07:00

(VTC News) – Từ phát hiện tình cờ di tích dưới biển, gốm Chu Đậu của Viêt được biết đến và phục hưng.

(VTC News) – Từ phát hiện tình cờ di tích dưới biển, gốm Chu Đậu của Việt được biết đến và phục hưng.

Gốm Chu Đậu 

 

Năm 1997, trong một con tàu đắm của người Bồ Đào Nha ở Cù lao Chàm (tỉnh Quảng Nam), người ta tìm được rất nhiều gốm Chu Đậu. Đây là những loại gốm có từ thời Lê Sơ (thế kỷ 15 đến đầu thế kỷ 18).

 

Cho đến nay, ở Đông Nam Á, chưa phát hiện được một trung tâm sản xuất gốm nào vào thế kỷ XV bằng hoặc vượt Chu Đậu về mỹ thuật, kỹ thuật, quy mô sản xuất và sự lan toả trên thị trường thế giới đương thời

 

Năm 2001, nhận thấy vai trò quan trọng trong việc khôi phục làng nghề gốm cổ Chu Đậu kết hợp với du lịch làng nghề, Tổng công ty Thương mại Hà Nội đã thành lập xí nghiệp Gốm Chu Đậu, đầu tư giai đoạn 1 là 24 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để khôi phục lại dòng gốm cổ đã thất truyền.

 

Năm 2003, gốm Chu Đậu đi vào sản xuất và đã xuất công hàng đàu tiên sang Tây Ban Nha. Năm 2004, gốm Chu Đậu đã khánh thành gian trưng bày với 1000m2 để trưng bày giới thiệu các sản phẩm phục chế các mẫu mã cổ. Năm 2009, xí nghiệp Gốm Chu Đậu đã được Tổng công ty phê duyệt đầu tư xây dựng giai đoạn II gồm các hạng mục: Không gian vườn gốm thư pháp, Nhà thờ tổ gốm linh từ, nhà bát giác, xưởng sản xuất số 2, kho hàng xuất khẩu.

 

Trong những năm đầu, sản xuất kinh doanh của xí nghiệp gặp khó khăn do nghề gốm đã bị thất truyền từ lâu đời, bí quyết công nghệ không còn truyền lại, đội ngũ công nhân chưa có tay nghề…; xí nghiệp phải mở các lớp đào tạo mời các nghệ nhân về truyền nghề, đầu tư nghiên cứu các bài men cổ, xương cốt, kỹ thuật sản xuất, đồng thời gửi công nhân đi học tại các làng nghề.

 

Sản phẩm gốm Chu Đậu đã ra đời, phục hồi được hàng nghìn mẫu mã cổ với nhiều kiểu dáng kích thước khác nhau, phát triển đa dạng nhiều mẫu mã mới; công tác xúc tiến quảng bá được xí nghiệp chú trọng, tham gia vào các lễ hội, hội chợ, triển lãm… do Trung ương và địa phương tổ chức, hình thành mạng lưới gồm cửa hàng, đại lý tại các tỉnh thành phố; phát triển thị trường xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới như: Nhật, Đức, Tây Ban Nha, Mỹ, Nga, Trung Quốc....; sản xuất tăng trưởng bình quân 125%, thu nhập người lao động được nâng cao, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

 

Hàng năm Chu Đậu đón hàng ngàn lượt khách trong và ngoài nước đến thăm quan và mua sản phẩm của xí nghiệp làm quà lưu niệm. Thương hiệu Gốm Chu Đậu HAPRO đã trở thành quen thuộc, thân thiết với nhiều khách hàng Việt Nam và quốc tế. Uy tín, thương hiệu Gốm Chu Đậu tiếp tục được khẳng định và đánh giá cao. Nơi đây đang trở thành điểm hấp dẫn du khách đến tham quan du lịch, trở thành địa danh trong bản đồ du lịch của tỉnh Hải Dương.

 

Trong thời gian qua, Xí nghiệp Gốm Chu Đậu nhận được nhiều bằng khen của Bộ Công thương, của UBND TP.Hà Nội, Bộ Văn hoá thể thao và du lịch, Bộ Nông nghiệp và PT Nông thôn, BCH hiệp hội làng nghề Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Sở VHTT & DL tỉnh Hải Dương trao tặng.

 

Đáng chú ý, công trình xây dựng mở rộng Xí nghiệp Gốm Chu Đậu giai đoạn II, được UBND TP Hà Nội quyết định gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội vào sáng 21/9/2010. Song song với dự án mở rộng sản xuất, các mặt hàng quà tặng phục vụ Đại lễ như đĩa gốm 1000 chữ Long lớn nhất Việt Nam đã được Xí nghiệp chú trọng sản xuất. Hơn nữa, việc tái hiện làng Gốm Chu Đậu tại con đường gốm sứ trên đê sông Hồng, Hà Nội với diện tích 70m2 thực hiện để chào mừng Đại lễ cũng đã hoàn thành.

 

Xí nghiệp cũng được Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển văn hóa cộng đồng” ngày 27/8/2011 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ghi nhận những đóng góp to lớn của Gốm Chu Đậu trong việc phục hồi dòng gốm cổ quý giá, đã thất truyền hơn 500 năm; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển sản xuất làng nghề, biến những giá trị văn hóa thành hàng hóa có giá trị cao; tạo việc làm cho lao động địa phương; giới thiệu và quảng bá hàng hóa nổi tiếng Việt Nam với bạn bè năm châu trên thế giới.

 

Ngày 8/10/2011, tại xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Công ty CP Gốm Chu Đậu đã long trọng làm lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, đánh dấu sự phát triển vượt bậc và bước vào thời kỳ sản xuất quy mô lớn.

 

PV

Bình luận
vtcnews.vn