Mưa dai dẳng, thiết bị chống ẩm đắt hàng

Kinh tếChủ Nhật, 09/10/2011 03:24:00 +07:00

(VTC News) - Trời mưa, ẩm ướt, là lý do mấy ngày nay các cửa hàng đồ điện, các đồ dùng chống muỗi, dịch vụ giặt khô là hơi đắt hàng.

(VTC News) - Trời mưa, ẩm ướt, là lý do mấy ngày nay các cửa hàng đồ điện, các đồ dùng chống muỗi, dịch vụ giặt khô là hơi đắt hàng.


Thiết bị chống ẩm hút khách

Thời tiết mưa kéo dài hơn 1 tuần nay, đã khiến cho các thiết bị chống ẩm như: máy sấy quần áo, máy hút ẩm, tủ chống ẩm, giàn phơi quần áo,…đắt khách.

Tại các cửa hàng điện máy trên phố Nguyễn Lương Bằng, Giảng Võ, Phố Huế, nhiều loại máy sấy quần áo với nhiều nhãn hiệu khác nhau như Whirlpool, Elba, Electrolux, Nonan...do Trung Quốc, Ý, Hàn Quốc, Mỹ sản xuất, được bán với giá từ 7 – 9 triệu đồng/chiếc.

Máy sấy quần áo là một trong những mặt hàng được lựa chọn nhiều nhất trong những ngày mưa ẩm (ảnh chỉ mang tính minh họa) 
Trong đó bán chạy nhất vẫn là hàng Trung Quốc vì giá rẻ và mẫu mã phong phú. Loại máy hiệu Nonan (Trung Quốc) được, bảo hành 12 tháng, giá khoảng 1,5 triệu đồng/chiếc. Loại máy Jec cũng xuất xứ từ Trung Quốc, được quảng cáo với nhiều tính năng hút ẩm thông minh, nhưng giá cũng chỉ gần 1 triệu đồng/chiếc. Như vậy, các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc thường có giá rẻ hơn so với các nước khác khoảng 3 – 5 lần.

Anh Minh, nhân viên một cửa hàng trên phố Giảng Võ cho biết, nhãn hiệu máy sấy Nonan, sức tiêu thụ tăng gấp 2 - 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Khách hàng mua máy sấy này thường là các gia đình có trẻ nhỏ, gia đình sống ở các khu chung cư, tập thể do nhà chật không có chỗ phơi quần áo.

Đắt khách, nhiều cửa hàng điện máy đã tăng giá bán của sản phẩm này. Trên Phố Huế, một chiếc máy sưởi dầu tấm nhỏ của Trung Quốc được “hét” tới 1,5 triệu đồng. Trong khi chiếc máy này được bày bán trong siêu thị chỉ khoảng gần 600 nghìn đồng/chiếc.

Không chỉ máy sấy quần áo, các loại máy hút ẩm, tủ chống ẩm cho thiết bị điện tử cũng hút khách. Máy hút ẩm có cấu tạo như một máy điều hòa nhỏ với nhiều thương hiệu nổi tiếng như Nagakawa, Lifepro, FujiE. Giá dao động từ 5 – 6 triệu đồng/chiếc công suất 12 – 16 lít và trên 10 triệu đồng/chiếc với loại công suất 35 lít.

Các loại tủ chống ẩm cũng là mặt hàng được nhiều khách hàng lựa chọn khi thời tiết ẩm như hiện nay. Khí ẩm bên trong tủ được ngưng tụ và hút ra bằng bộ phận hút ẩm, sau đó bốc hơi ra bên ngoài, duy trì độ ẩm trong tủ khoảng 30%-50%, hoặc mặc định theo ý muốn. Giá loại 30 -40 lít khoáng từ 1,5 – 2 triệu đồng/chiếc. Loại tủ này thích hợp cho việc cất giữ các thiết bị điện tử.

Ngoài ra, các loại giàn phơi thanh Inox và giàn phơi nhôm, giá khoảng 610 nghìn đồng/chiếc cũng là sản phẩm được nhiều gia đình chọn mua.

Theo chị Mai, nhân viên một cửa hàng trên phố Nguyễn Lương Bằng, mấy ngày gần đây, trong khi các mặt hàng điện máy khác, sức mua khá chậm, thì các thiết bị chống ẩm lại bán rất chạy, nhất là các sản phẩm có giá dưới 1 triệu đồng.Theo chị Mai, nhân viên một cửa hàng trên phố Nguyễn Lương Bằng, mấy ngày gần đây, trong khi các mặt hàng điện máy khác, sức mua khá chậm, thì các thiết bị chống ẩm lại bán rất chạy, nhất là các sản phẩm có giá dưới 1 triệu đồng.

“Hàng năm, thường vào thời điểm mùa xuân, có mưa phùn, thì các mặt hàng này mới bán chạy, nhưng năm nay, do mưa kéo dài này thời điểm này khách hàng đã đến mua rất đông. Có ngày, các sản phẩm giàn phơi của cửa hàng bị cháy hàng, phải hẹn khách hôm sau đến lấy hàng”, chị Mai cho biết.

Tiệm giặt là quá tải


Thời tiết mưa ẩm ướt kéo dài cũng là lý do khiến các hiệu giặt là đắt hàng hơn nhiều so với bình thường. Chị Hải (Ngọc Hà, Hà Nội) cho biết, do ở tập thể, không có sân phơi quần áo, nên mặc dù đã vắt khô trong máy giặt, nhưng đến 3 – 4 ngày quần áo phơi vẫn chưa khô, bốc mùi rất khó chịu.

Dù chi phí cho tiệm giặt là khá cao, nhưng quần áo mặc cả tuần phơi không khô nên chị vẫn phải tìm đến các tiệm giặt là.

Chấp nhận giá cao, nhưng do quá đông người đến giặt nên khách hàng vẫn phải chờ đợi từ 3 – 5 ngày mới được lấy. Chị Ngân, chủ một tiệm giặt là ở Thái Thịnh cho biết, “Lượng khách tăng đột biến, vì vậy chúng tôi không thể làm nhanh hơn cho khách được. Nếu khách hàng cần gấp, muốn lấy nhanh thường phải trả thêm tiền. Nhiều lúc cao điểm, có đến hàng chục khách mang đồ đến, chúng tôi không dám nhận nhiều vì sợ không đáp ứng được nhu cầu”.

Do quá tải tại các tiệm giặt là tư nhân, nhiều người đã phải tìm đến các khách sạn để gửi đồ giặt là.

Thuốc diệt muỗi cháy hàng

Thời tiết mưa ẩm là điều kiện thuận lợi để cho các loài muỗi phát triển. Vì thế, thị trường các đồ dùng chống muỗi cũng trở nên đắt khách.

Dạo qua các cửa hàng bán các dụng cụ chống muỗi có thể thấy các mặt hàng được bày bán khá phong phú.

Chị Vân, chủ cửa hàng dụng cụ y tế ở Điện Biên Phủ, Hà Nội cho biết, năm nay do thời tiết mưa kéo dài, vì vậy, một tuần nay đã có rất nhiều người mua các loại thuốc diệt muỗi.

Theo chị Vân, các loại thuốc diệt muỗi được bày bán rất đa dạng, từ loại chỉ có giá vài chục nghìn đồng đến hàng triệu đồng, xuất xứ từ nhiều nước khác nhau như: Trung Quốc, Nhật, Đức, Bỉ, Italy,…

Tuy nhiên, điểm khác biệt là năm nay, các loại thuốc có xuất xứ từ Trung Quốc, giá rẻ bán rất chậm, chủ yếu là chuyển về tiêu thụ ở các tỉnh khác, vì nhiều người sử dụng lo lắng về độ an toàn của các loại thuốc này.

Đa số, người mua chủ yếu để diệt muỗi ở ngoài sân, ngoài vườn vì loại thuốc này có mùi nồng nặc, khá độc hại cho sức khoẻ. Mặt khác, với loại thuốc này, cứ khoảng 2 - 3 ngày, người dùng lại phải phun lại một lần nên không mấy hiệu quả.

Trong khi đó, các loại thuốc nhập khẩu từ Nhật và Châu Âu, tuy giá đắt gấp hàng chục lần, nhưng được nhiều khách hàng lựa chọn. Loại thuốc được nhiều người mua nhất là thuốc Fedona có xuất xứ từ Đức, giá khoảng 1,4 triệu đồng/gói 20ml.

Loại thuốc này không có mùi và nửa năm mới phải phun lại một lần. Đặc biệt, chỉ cần phun thuốc sau 30 phút là có thể vào phòng được.

Tuy nhiên, nhiều sản phẩm thuốc diệt muỗi cao cấp ở các cửa hàng nhỏ lẻ đã hết hàng vì số lượng người đặt mua quá lớn.

“Những mặt hàng nhập từ Đức, các nước Châu Âu về hết hàng rất nhanh. Vì vậy, khách hàng nếu muốn mua thì phải đặt hàng trước, khi nào đủ 1.000 đơn hàng thì công ty mới tiến hành nhập hàng”, chị Vân cho biết.

Châu Anh



Bình luận
vtcnews.vn